50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Chiều 27/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Người.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời nhấn mạnh người đảng viên phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; biết đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết; càng giữ cương vị cao càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm.
Từ bỏ vinh hoa, gác hạnh phúc riêng nơi đất Pháp, kỹ sư Võ Quý Huân theo Bác Hồ về nước phụng sự Tổ quốc, đặt nền móng ngành đúc – luyện kim.
Nhiều học giả quốc tế đã dành sự kính trọng và đánh giá cao đối với tư tưởng, nhân cách và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lăng Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh, quảng trường Ba Đình... là những “địa chỉ đỏ” lưu dấu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhiều người ghé thăm trong tháng 5.
Từ bỏ cuộc sống vinh hoa tại Pháp, GS.BS Trần Hữu Tước theo Bác Hồ về nước, viết nên cuộc đời huyền thoại, đặt nền móng cho ngành Tai Mũi Họng tại Việt Nam
Trong suốt cuộc đời cống hiến cho khoa học, GS.VS Trần Đại Nghĩa luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đặc biệt tin tưởng, giao nhiều chức vụ quan trọng.
Trong chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 8/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sĩ.
Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tại Hoàng thành Thăng Long và Nhà 67, bày tỏ lòng kính trọng và cầu mong quốc thái dân an.
Sáng 14/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.
Sáng 31/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Đồi E2.
Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, kết tinh ý chí, trí tuệ và khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Chiều 12/1, tại Hà Nội, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức hội thảo khoa học “85 năm ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941—28/01/2026): Sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam".
Năm 1954, Đảng Cộng sản Liên Xô tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh một chiếc ôtô ZIS-115, đây là dòng xe chuyên dụng chống đạn, được sản xuất rất hạn chế tại Liên Xô.
Sau ngày 2/9/1945, một tâm thế phấn chấn bao trùm khắp mọi miền đất nước. Hàng triệu người đặt niềm tin vào tương lai tươi sáng trong một đất nước độc lập...
Thầy Nguyễn Trí Hạnh đến từ Nghệ An đã vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cách mạng bằng phấn trên nền bảng xanh.
Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được mở lại sau thời gian ngừng để triển khai kế hoạch tu bổ định kỳ (ngày 2/6/2025 đến ngày 31/7/2025),
Lãnh đạo, Nhân dân TP Hải Dương thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn với công lao to lớn của Người.
"Búp sen xanh" là cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên viết một cách trọn vẹn về thời niên thiếu cho đến khi ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.