Bắt trùm ma túy chuyên vận chuyển bằng xe khách

Google News

(Kiến Thức) - Mỗi lần sang Lào, hắn thường mua khoảng 2.000 viên ma túy tổng hợp và thuốc phiện rồi ngụy trang bằng cách bắt xe khách đi như một hành khách.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47 - Công an tỉnh Bắc Giang) ngày 27/7 cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Trung (SN 1993, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang , tỉnh Bắc Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Bat trum ma tuy chuyen van chuyen bang xe khach
Tang vật 2000 viên ma túy tổng hợp và thuốc phiện mà đối tượng Trung mua từ Lào về Bắc Giang tiêu thụ bị PC 47 Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ.
Theo đó, vào ngày 24/7, tại đường 295, thuộc địa bàn Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lạng Giang bắt quả tang Phạm Văn Trung có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: khoảng 2000 viên ma túy tổng hợp, gần 500 gram nhựa thuốc phiện và một số vật dụng liên quan.
Bước đầu Trung khai nhận, số ma túy trên được mua tại Lào. Sau khi vượt biên trái phép tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Trung giao dịch với một đầu mối ở Hải Phòng nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị Cảnh sát bắt giữ.
Theo điều tra của Công an tỉnh Bắc Giang, trước khi bị bắt, Trung đã nhiều lần sang Lào mua ma túy rồi vận chuyển về Bắc Giang để tiêu thụ. Mỗi lần, Trung vận chuyển khoảng 2000 viên ma túy tổng hợp và thuốc phiện.
Để qua mặt Cơ quan chức năng, Trung bắt xe khách vận chuyển số ma túy mua được về Bắc Giang rồi bán cho các đầu mối kiếm lời. Trung từng có 1 tiền án về tội mua bán chất ma túy vào năm 2009.
Bat trum ma tuy chuyen van chuyen bang xe khach-Hinh-2
Đối tượng Trung tại Cơ quan điều tra. 
Công an tỉnh Bắc Giang cũng cho biết thêm, Cơ quan này cũng vừa triệt phá và bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Duy Khánh (SN 1988, trú tại xã Phi Mô - Lạng Giang - Bắc Giang) và Đặng Tuân (SN 1975, trú tại phường Phú Xá - Tp. Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên) để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Theo điều tra, ngày 26/7, Cơ quan chức năng bắt quả tang Khánh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy dạng đá, trọng lượng 200 gram.
Bước đầu Khánh khai nhận số ma túy trên được hắn lấy của Đặng Tuân để mang đi bán. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ được Tuân tại một quán nước ở huyện Việt Yên (Bắc Giang), khi hắn đang chờ Khánh đi bán ma túy về để lấy tiền.
Khám xét tại chỗ trên người Tuân, lực lượng chức năng thu thêm 1 gói ma túy đá, trọng lượng khoảng 400 gram.
Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy PC 47 Công an tỉnh Băc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Giang Vương

Bình luận(0)