Báo động: Hai phạm nhân nguy hiểm vượt ngục trại giam quân sự

Google News

(Kiến Thức) - Hai phạm nhân nguy hiểm vượt ngục ở Quảng Ngãi sau khi cưa song sắt trốn thoát khỏi Trại giam Quân sự khu vực miền Trung (Quân khu V).

Chiều ngày 10/11, Công an xã Bình Khương (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng Công an, dân quân tự vệ xã vẫn đang phối hợp với bộ đội Quân Khu V tổ chức truy lùng hai phạm nhân nguy hiểm vượt ngục sau khi cưa song sắt trốn thoát khỏi Trại giam Quân sự khu vực miền Trung (Quân khu V) đóng trên địa bàn.
Bao dong: Hai pham nhan nguy hiem vuot nguc trai giam quan su
 Ảnh hai phạm nhân nguy hiểm vượt ngục.
Đó là 2 phạm nhân: Triệu Quân Sự (SN 1991, ở xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) bị bắt ngày 24/8/2012 về tội "giết người, cướp tài sản, đào ngũ" với mức án phạt tù chung thân và Nhâm Văn Tuấn (SN 1985, ở thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) bị bắt ngày 9/1/2013 về tội "cướp, lừa đảo tài sản, cố ý gây thương tích", với mức án tù 28 năm, 11 tháng, 25 ngày.
Trước đó, sáng ngày 8/11, chính quyền xã Bình Khương nhận được thông tin từ Trại giam Quân sự khu vực miền Trung - Quân khu V, có 2 phạm nhân cưa song sắt vượt ngục, rất nguy hiểm. Chính quyền xã Bình Khương đã thông báo trên đài phát thanh cho người dân trên địa bàn cẩn trọng, phát hiện đối tượng khả nghi lập tức trình báo.
Đồng thời, huy động nhiều lực lượng như Công an, dân quân tự vệ của xã phối hợp với bộ đội Quân Khu V tổ chức truy lùng hai phạm nhân trên.
Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin về 2 phạm nhân vượt ngục. Đề nghị ai phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu khả nghi trên thông báo cho cơ quan Công an gần nhất.
Nguyễn Luận

Bình luận(0)