Băng trộm đi xế hộp, trộm 6kg vàng gần 8 tỷ bị tóm

Google News

(Kiến Thức) - Đối tượng cầm đầu băng trộm tiệm vàng với số tiền gần 8 tỷ vừa sa lưới sau gần 4 tháng lẩn trốn cách nơi gây án hàng nghìn km.

Ngày 8/1, Công an tỉnh Bình Phước vừa di lý nghi can Nguyễn Đức Hùng (35 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) từ tỉnh Nghệ An về Bình Phước để điều tra về hành vi cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm tài sản 6kg vàng tại tiệm vàng Ngọc Dung, khu vực ngã 3 chợ Minh Hưng, thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Bang trom di xe hop, trom 6kg vang gan 8 ty bi tom
 Đối tượng Nguyễn Đức Hùng vừa được di lý từ tỉnh Nghệ An về Bình Phước để cơ quan công an xử lý hành vi cùng đồng bọn trộm 6kg vàng.
Trước đó những đối tượng đồng phạm với tên Hùng trong băng trộm tiệm vàng ở Bình Phước là Thái Trọng (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương); Nguyễn Văn Vinh (33 tuổi); Trần Anh Tuyết (38 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức, TP HCM); Bùi Thanh Tuấn (38 tuổi) và Bùi Minh Trí (33 tuổi, em ruột Tuấn, quê tỉnh Trà Vinh) cũng đã lần lượt bị công an tỉnh Bình Phước bắt giữ.
Theo hồ sơ của CQĐT, cuối tháng 9/2014, Hùng và Trọng đã rủ các đối tượng nói trên lên kế hoạch thuê taxi từ Sài Gòn về huyện Bù Đăng “thăm” các tiệm vàng để lấy tiền tiêu xài, ăn chơi và được tất cả đồng ý.
Sau 2 ngày khảo sát, chúng nhắm vào tiệm vàng Ngọc Dung ở khu vực chợ Minh Hưng do ông Nguyễn Văn Hạnh (51 tuổi) làm chủ và lên kế hoạch hành động.
Khuya 29/9, băng trộm thuê chiếc ô tô Innova tự lái đem theo dụng cụ gây án và phân công mỗi tên một nhiệm vụ để hành động. Khi tiếp cận tiệm vàng, Tuyết cạy cửa cuốn chui vào rồi dùng dây kẽm buộc chặt các cửa thông với các phòng của chủ nhà; tên Trọng chui vào cùng Tuyết mở tủ lấy toàn bộ số vàng 18K và 24K (nhẫn, bông tai, vòng, lắc…) tổng số hơn 6kg (trị giá khoảng 8 tỷ) rồi cả bọn lên xe tẩu thoát về TP HCM.
Ngay hôm sau, cả bọn đem toàn bộ số tài sản đi bán được 3 tỷ rồi chia nhau tiêu xài, đánh bạc cho đến ngày bị bắt. Riêng tên Hùng bỏ trốn về tỉnh Nghệ An và vừa bị công an tỉnh Bình Phước bắt giữ.
Hiện CQĐT đang thu hồi tất cả số vàng chúng đã bán để hoàn trả lại cho nạn nhân.
Vũ Sơn

Bình luận(0)