An táng hơn 100 hài cốt liệt sĩ tại Bình Dương

Google News

(Kiến Thức) - Hơn 100 hài cốt liệt sĩ Trung đoàn 3 và các đơn vị thuộc sư đoàn 9 đã được tổ chức lễ truy điệu và an táng một cách trang nghiêm và trọng thể.

Ngày 21/4, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng. Tỉnh ủy, HDDND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hơn 100 hài cốt liệt sĩ Trung đoàn 3 và các đơn vị thuộc Sư đoàn 9, Bộ Tư lệnh Miền đã anh dũng hy sinh vào rạng sáng 22/11/1965 tại Làng 10, ấp Đồng Trại, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
An tang hon 100 hai cot liet si tai Binh Duong
 Đến tham dự buổi lễ truy điệu và an táng có các lãnh đạo cấp nhà nước.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM ; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237; Thượng tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, …
An tang hon 100 hai cot liet si tai Binh Duong-Hinh-2
 Lãnh đạo TP HCM cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương.
Lãnh đạo cấp nhà nước gồm: đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ đã gửi vòng hoa đến viếng hương hồn các liệt sĩ.
An tang hon 100 hai cot liet si tai Binh Duong-Hinh-3
 Không khí buổi lễ diễn ra hết sức trang nghiêm và trọng thể.
Trong bài điếu văn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Trần Văn Nam cho biết, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 và các đơn vị Sư đoàn 9, Bộ Tư lệnh Miền đã tham gia chiến đấu trên địa bàn huyện Dầu Tiếng tại làng 10, xã Định Hiệp. Trận chiến đấu diễn ra rất ác liệt, bộ đội ta hy sinh hơn 100 đồng chí, sau đó bị địch mang thi thể vùi lấp tại một đoạn mương thoát nước trên địa bàn ấp Đồng Trai, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng. 
Sau nhiều năm tìm kiếm, Bộ CHQS tỉnh Bình Dương đã xác định vị trí khu mộ liệt sĩ hy sinh tập thể trong trận đánh địch ở địa bàn ấp Đồng Trai, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng. Từ ngày 16 đến 22/3/2015, Bộ CHQS tỉnh phối hợp cơ quan chức năng tổ chức phương tiện, lực lượng tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt ở khu vực đã xác định và di chuyển hài cốt, di vật của các liệt sĩ về Nhà quản trang  thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Dầu Tiếng.
An tang hon 100 hai cot liet si tai Binh Duong-Hinh-4
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đưa hài cốt các liệt sĩ về Nghĩa trang an táng.

Trước khi kết thúc phần điếu văn, ông Trần Văn Nam nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân tỉnh Bình Dương nguyện mãi mãi khắc ghi sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ đã hy sinh trên quê hương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh sẽ nguyện nỗ lực hết mình, quyết tâm  tâm xây dựng tỉnh ngày càng đổi mới, phát triển.

Trưa cùng ngày, hài cốt các liệt sĩ đã được di quan và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng.

Thiên Dũng

Bình luận(0)