Ông trùm sòng bạc Trung Quốc thành người giàu nhất châu Á

Google News

(Kiến Thức) - Theo đánh giá mới nhất của tờ Bloomberg, ông trùm sòng bạc Trung Quốc Lui Che-Woo chính thức vươn lên thành người giàu nhất châu Á.

Ông Lui Che-Woo, người sáng lập tập đoàn giải trí chuyên sở hữu các sòng bạc Galaxy Group đã trở thành người giàu nhất Châu Á trong một cuộc khảo sát đầu năm nay của tờ Bloomberg. Tổng giá trị tài sản của ông lên tới 29,6 tỷ USD, hơn 100 triệu so với người giàu thứ 2 châu Á Li Ka-Shing.
 Ông Lui Che-Woo (trái) và phó chủ tịch tập đoàn Galaxy Francis Lui.
Phần lớn tài sản của ông Lui đến từ 65% cổ phiếu của tập đoàn Galaxy. Năm ngoái, ông Lui là người có tốc độ tăng trưởng tài sản nhanh thứ 3 thế giới với 14,2 tỷ USD, chỉ kém người giàu nhất thế giới là Bill Gates 15,5 tỷ và Sheldon Adelson 14,4 tỷ USD. Hiện tỷ phú Lui Che-Woo cùng con trai là Lui Yiu Tung đang tích cực đầu tư vào việc mở rộng các sòng bạc hiện có, với số vốn bổ sung lên tới 2,6 tỷ USD. 
Khi Macau kết thúc 4 thập kỷ độc quyền sòng bạc của Stanley Ho vào năm 2002, công ty Galaxy Casino của tỷ phú Lui cùng với Las Vegas Sands của tỷ phú Adelson liên minh và giành được một giấy phép sòng bạc. Ba năm sau, liên minh này tan rã vì Lui và Adelson bất đồng quan điểm. Sau đó, Tập đoàn Galaxy Entertainment do gia đình ông Lui quản lý chủ yếu tập trung đầu tư tại Cotai, Macau do nhanh chóng nắm bắt được sự bùng nổ cổ phiếu của các sòng bạc và lên kế hoạch dài hạn phát triển ở nơi đây. Giờ đây ngành cờ bạc được coi như một ngành chính đem về thu nhập cho người dân và chính phủ nước này. 
 Khu nghỉ dưỡng Galaxy Entertainment Group Ltd tại Macau được chiếu sáng rực rỡ.
Galaxy Entertainment hiện đang sở hữu 6 trong số 35 sòng bạc tại Macau. Sòng bạc lớn nhất của công ty này là Galaxy Macau, một khu nghỉ dưỡng gồm 2.200 phòng, 450 bàn chơi bạc và 1.300 máy chơi bạc mở cửa hồi năm 2011. Bên cạnh đó, Galaxy còn muốn đầu tư 2,6 tỷ USD vào thị trường Nhật hoặc Đài Loan nếu các thị trường này mở cửa cho hoạt động casino. Giá trị của tập đoàn Galaxy vào khoảng 45 tỷ USD năm ngoái, tăng 129 % so với năm 2012.
Ông Lui Che-Woo sinh năm 1929 ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau chiến tranh thế giới 2, ông mua một số vật liệu cũ của Mỹ rồi đưa về Hồng Kông buôn bán vật liệu xây dựng. Đến năm 26 tuổi, ông bắt đầu giàu lên và đầu tư vào bất động sản và sòng bạc, thành lập tập đoàn giải trí Galaxy nổi tiếng ngày nay. 
Nguyễn Tuấn (theo Bloomberg)

Bình luận(0)