Cấp cứu muộn do không biết nhóm máu

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều trường hợp bệnh nặng cần cấp cứu truyền máu kịp thời nhưng bị chậm hơn so với điều kiện có thể do không biết nhóm máu của mình. 

Nhiều trường hợp vào bệnh viện vì tai nạn hoặc bệnh nặng cần cấp cứu truyền máu kịp thời nhưng bị chậm hơn so với điều kiện có thể do không biết nhóm máu của mình. Vì thế, các bác sĩ lại phải làm lại các xét nghiệm từ đầu. Trường hợp anh Nguyễn Văn Dần (Quảng Ninh) cũng tương tự, khi anh bị tai nạn mất máu nhiều phải truyền máu kịp thời. 
 Ảnh minh họa.
Lời bàn: Đến nay, người Việt vẫn còn hạn chế trong việc biết về nhóm máu của mình. 
Theo đó, biết và nhớ nhóm máu sẽ giúp có lợi trong trường hợp sức khoẻ có vấn đề sẽ được truyền máu kịp thời mà không mất nhiều thời gian. 
BS Phạm Tuấn Dương (Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư)

Bình luận(0)