Bí ẩn người đẹp trong mộ cổ nhà vua chất đầy vàng

Google News

(Kiến Thức) - Các chuyên gia khảo cổ phát hiện hài cốt một phụ nữ được chôn cất trong mộ cổ nhà vua Siberia. 

Mộ cổ nhà vua Siberia ở Thung lũng các vị vua (Ai Cập) có chôn cất cùng một phụ nữ chất đầy vàng qua đó hé lộ cuộc sống vương giả, địa vị cao quý của người này vào khoảng 2.600 năm trước. Kết quả nghiên cứu xương của người đàn ông cho thấy người này bị ung thư tuyến tiền liệt.
Bi an nguoi dep trong mo co nha vua chat day vang
 Thi hài một phụ nữ được phát hiện chôn cất cùng sa hoàng Siberia trong ngôi mộ có niên đại khoảng 2.600 tuổi. 
Cho đến nay, các chuyên gia chưa tìm ra manh mối để giải thích về cái chết của người phụ nữ trẻ được chôn cất trong ngôi mộ cổ trên. Các chuyên gia khảo cổ suy đoán có thể người phụ nữ này bị đầu độc rồi sau đó được đem chôn cất cùng với người yêu. Người phụ nữ được suy đoán có thể là vợ hoặc thê thiếp của chủ nhân ngôi mộ.
Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện nhiều đồ trang sức, bộ sưu tập nghệ thuật và hài cốt của "đoàn tùy tùng" được chôn cất tại khu mộ của hoàng đế Siberia cổ xưa.
Bi an nguoi dep trong mo co nha vua chat day vang-Hinh-2
 Những hiện vật bằng vàng được phát hiện trong mộ cổ 2.600 tuổi.
Các chuyên gia phát hiện "đoàn tùy tùng" trên có tổng cộng 35 bộ hài cốt trong đó có 16 bộ hài cốt nam giới, 13 bộ xương nữ giới, 5 bộ hài cốt trẻ con và 1 bộ còn lại chưa xác định được giới tính. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn khai quật được 14 con ngựa. Từ đó, giới chuyên gia suy đoán "đoàn tùy tùng" trên bị giết hại và chôn cất cùng với nhà vua trong một nghi lễ rùng rợn.
Dựa trên những bằng chứng đó, các chuyên gia nhận thấy chúng có nhiều điểm trùng khớp với những mô tả của sử gia Herodotus viết về nghi lễ chôn cất rùng rợn của người Scythia. Theo đó, những người đầy tớ trung thành là tài sản của người quá cố sẽ bị giết chết và mai táng theo chủ nhân.
Tâm Anh (theo DM)

Bình luận(0)