Cứu bé gái hơn 2 tuổi uống nhầm thuốc diệt nấm

Dù là thuốc sinh học nhưng Hexaconazole vẫn gây ngộ độc thần kinh, tổn thương cơ tim. Hiện chưa có thuốc giải đặc hiệu cho loại chất này, cần thải độc tố sớm.

Uống nhầm vì tưởng kẹo thạch

Ngày 10/7, Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, bé gái hơn 2 tuổi uống nhầm thuốc diệt nấm vừa được cứu sống nhờ may mắn phát hiện và xử trí kịp thời.

Trước đó, người thân phát hiện bé đang cầm vỏ gói thuốc, miệng có dính chất màu trắng xung quanh. Ngay sau đó, gia đình đã kịp thời sơ cứu và nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu.

Gói thuốc được xác định là thuốc diệt nấm chứa hoạt chất Hexaconazole – một loại thuốc sinh học dạng lỏng, được đóng gói nhỏ như kẹo thạch, rất dễ gây cho trẻ nhầm lẫn.

Ngay khi phát hiện, người nhà đã sơ cứu kịp thời và đưa đến Bệnh viện gần nhà, nơi trẻ được rửa dạ dày và uống than hoạt tính, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Hà Nội để theo dõi chuyên sâu.

thuoc-diet-nam.jpg
Trẻ 26 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc diệt nấm - Ảnh BVCC

Tại Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nhi Hà Nội, bé được theo dõi chặt chẽ, truyền dịch và lợi tiểu cưỡng bức nhằm tăng đào thải chất độc. Các xét nghiệm chuyên sâu về chức năng tim và thần kinh được thực hiện ngay sau đó.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, trẻ ổn định hoàn toàn, các chỉ số xét nghiệm trong giới hạn bình thường, không có dấu hiệu tổn thương tim hoặc thần kinh. Bé hiện đã chơi ngoan, ăn ngủ tốt và được xuất viện.

Thuốc diệt nấm nguy cơ tiểm ẩn cho trẻ

Các bác sĩ bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, dù là thuốc sinh học, Hexaconazole có thể gây ngộ độc ở trẻ nhỏ nếu uống nhầm với liều lượng lớn. Các triệu chứng bao gồm: Nôn, buồn nôn, đau bụng; Tổn thương cơ tim; Ngộ độc thần kinh.

Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho loại chất này, nên xử trí chủ yếu dựa vào triệu chứng, hỗ trợ đào thải độc tố sớm nhất.

Từ sự việc trên, Bệnh viện khuyến cáo các bậc phụ huynh:

Tuyệt đối không để thuốc trừ sâu, diệt nấm, hóa chất… trong tầm với của trẻ nhỏ.

Không lưu trữ các hóa chất trong chai lọ nước suối, hộp kẹo… dễ gây hiểu lầm.

Luôn đóng kín và dán nhãn rõ ràng các loại thuốc/hóa chất trong nhà.

Khi phát hiện trẻ uống nhầm, đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất, mang theo vỏ thuốc hoặc bao bì để bác sĩ có hướng xử trí đúng và kịp thời.

Trẻ nhỏ hiếu động, tò mò – chỉ một phút lơ là có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Hãy cùng bảo vệ trẻ từ những hành động nhỏ nhất.

Dùng sái thuốc phiện chữa tiêu chảy, trẻ sơ sinh nguy kịch

Sái thuốc phiện là chất có chứa thành phần gây nghiện và độc hại, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh, hô hấp của trẻ sơ sinh.

Ngày 4/7, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình thông tin vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một bé gái mới một tháng tuổi bị ngộ độc do uống sái thuốc phiện – một phương pháp dân gian truyền miệng thường được dùng để chữa tiêu chảy ở trẻ nhỏ. Rất may, bệnh nhi đã được đưa đến bệnh viện kịp thời và qua cơn nguy kịch.

Theo chia sẻ từ gia đình, bé Đ.N.M.C., 1 tháng tuổi, trong những ngày trước khi nhập viện có biểu hiện mệt mỏi, hay quấy khóc và đi ngoài phân lỏng nhiều lần.

Uống cà phê, hút thuốc người bệnh đái tháo đường suy hô hấp

Ngộ độc cấp tính và quá liều opioid (thuốc giảm đau gây nghiện) rất nguy hiểm nếu không được điều trị sớm.

Người bệnh đang sử dụng thuốc giảm đau Opioid, sau 15 phút, uống cà phê và hút một điếu thuốc bệnh nhân khó thở, tím tái, mất ý thức hôn mê.

Mất ý thức và hôn mê nhanh

Nhầm nước hàn the làm slime là nước ngọt, bé 11 tuổi ngộ độc

Tình trạng trẻ nhập viện vì ngộ độc hóa chất gia tăng, chủ yếu do tiếp xúc khi chơi, không rửa tay hoặc vô tình nuốt phải...

Ngày 24/6, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho 1 trường hợp uống nhầm hóa chất khi chơi slime pha chế.

Theo đó, bé Thu (11 tuổi, Hà Nội) vô tình uống nhầm 10ml dung dịch hàn the chị gái pha để làm slime do tưởng nước ngọt. Gia đình phát hiện kịp thời, gây nôn và đưa đến bệnh viện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới