CSGT TP HCM học “Văn hóa ứng xử với nhân dân”

(Kiến Thức) -

Sáng ngày 28/10, tại Hội trường Nhà khách Phương Nam, số 252 đường Nguyễn Trãi, Quận 1, Ban giám đốc Công an TP HCM đã dự lễ khai mạc Hội nghị tập huấn “Nâng cao văn hóa ứng xử, đạo đức tác phong của lực lượng CSGT ĐB-ĐS” cho toàn bộ lực lượng CSGT TP HCM.
Nội dung giảng dạy tập trung đánh giá về thực trạng trong văn hóa ứng xử, giao tiếp của CBCS, đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, thiếu sót trên từ đó xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện văn hóa giao tiếp và ứng xử.
Toàn bộ CSGT TP HCM sẽ tham gia lớp tập huấn do tiến sỹ Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn Tâm lý học, trường ĐH Sư phạm Thành phố giảng dạy.
Toàn bộ CSGT TP HCM sẽ tham gia lớp tập huấn do tiến sỹ Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn Tâm lý học, trường ĐH Sư phạm Thành phố giảng dạy.
Đặc biệt tại hội nghị tập huấn, ngoài những bài học về ứng xử trong văn hóa chính trị; văn hóa ứng xử đối với bản thân; văn hóa giao tiếp, ứng xử đối với cộng đồng… Lực lượng CSGT còn học về văn hóa giao tiếp, ứng xử với nhân dân, cụ thể như: Duy trì và nâng cao mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, kính trọng, lễ phép nhân dân. Tiếp thu, lắng nghe ý kiến đóng góp, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết phục vụ nhân dân.
Chấn chỉnh những hành vi giao tiếp, ứng xử thiếu văn hóa; hành vi quan liêu, tham nhũng, thái độ thờ ơ, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân…
Được biết lớp tập huấn được chia làm 6 đợt học, mỗi đợt 1 buổi sáng và chiều kéo dài đến ngày 30/10. Trong hội nghị tập huấn Công an Thành phố đã mời Phó Giáo sư – tiến sỹ Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn Tâm lý học, trường Đại học Sư phạm Thành phố để tập huấn nội dung trên cho cán bộ chiến sỹ.
Về quy trình CSGT phải chào người vi phạm trong khi thi hành nhiệm vụ, đại tá Phạm Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục CSGT (C67) khẳng định không phải lúc nào cũng cần thiết. Theo đại tá Tuấn thì CSGT chỉ chào hỏi những người lịch sự. Còn đối với những đối tượng vừa dừng xe đã cự cãi, xưng mày tao thì không cần phải chào.
Với quyển cẩm nang“Qui trình xử lý các tình huống trong việc chống người thi hành công vụ”, sẽ giúp lực lượng CSGT tránh những tình huống không đáng có xảy ra
Với quyển cẩm nang“Qui trình xử lý các tình huống trong việc chống người thi hành công vụ”, sẽ giúp lực lượng CSGT tránh những tình huống không đáng có xảy ra
Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TPHCM (PC67) cho biết thêm đã phát hành cuốn cẩm nang “Qui trình xử lý các tình huống trong việc chống người thi hành công vụ” và tài liệu này sẽ phát cho tất cả Cán bộ, chiến sĩ CSGT để áp dụng thực tế tránh những tình huống không đáng có xảy ra.

BS TMV Cát Tường đang khai man, đánh lừa CSĐT?

Có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của đối tượng Tường và Khánh trong vụ TMV Cát Tường. Liệu còn ai có thể kiểm chứng thông tin này?

Đối chiếu lại hồ sơ vụ việc; căn cứ vào những lời khai nhận của Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh tại cơ quan điều tra; vẽ lại quãng đường đi của vị bác sỹ mất tính người cho thấy một số manh mối có thể giúp tìm thi thể nạn nhân Huyền.

Nguyễn Mạnh Tường có ý thức xóa dấu vết

Nạn nhân bị ném xác không kịp đưa con nhỏ đi chơi

(Kiến Thức) -  Anh Huy đến TMV Cát Tường hỏi xem vợ có đến đây không, nhưng các nhân viên đều nói không biết gì.

Lần cuối ăn sáng cùng chồng, nói về muộn
Anh Huy rong rủi đi tìm kiếm thi thể vợ.
Anh Huy rong rủi đi tìm kiếm thi thể vợ.
Nói về ngày vợ mình mất tích, anh Huy kể: “Vào khoảng 7h sáng ngày 19/10, tôi và vợ dậy sớm đi ăn sáng cùng nhau, sau đó định về đưa con nhỏ đi chơi, nhưng vợ bảo về nhà rồi đi có chút việc. Đến 9h30, vợ tôi gọi điện lại lần cuối bảo tôi rằng chắc phải tối mới về được. Trong ngày, tôi có việc cần hỏi nên gọi điện lại cho vợ thì không thể liên lạc được nên nghi máy hết pin”.

Dân đổ xô ra Cửa Đại “biểu tình” chống khai thác cát

Tình trạng khai thác cát ảnh hưởng đến cuộc sống mưu sinh khiến đông đảo người dân Nghĩa An, Quảng Ngãi đã kéo ra cửa Đại để "biểu tình". 

Sáng 28/10, tại cửa Đại, hàng ngàn người dân xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa đã ra gặp và bày tỏ nỗi bức xúc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi về tình trạng cửa Đại bị bồi lấp.
 
Sáng 28/10, tại cửa Đại, hàng ngàn người dân xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa đã ra gặp và bày tỏ nỗi bức xúc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi về tình trạng cửa Đại bị bồi lấp. 
Việc cửa Đại bị bồi lấp gây sạt lở hồ tôm, làm hàng trăm tàu thuyền của ngư dân địa phương không thể ra khơi.
 
Việc cửa Đại bị bồi lấp gây sạt lở hồ tôm, làm hàng trăm tàu thuyền của ngư dân địa phương không thể ra khơi.

Đọc nhiều nhất

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Hàng loạt gói thầu quy mô hàng chục tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư được tổ chức rộng rãi qua mạng nhưng lại chỉ ghi nhận sự góp mặt của duy nhất một nhà thầu tham dự. Tỷ lệ tiết kiệm chưa tới 1% đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực chất của hồ sơ mời thầu.

Tin mới

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Hàng loạt gói thầu quy mô hàng chục tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư được tổ chức rộng rãi qua mạng nhưng lại chỉ ghi nhận sự góp mặt của duy nhất một nhà thầu tham dự. Tỷ lệ tiết kiệm chưa tới 1% đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực chất của hồ sơ mời thầu.

Vĩnh Long: Bài toán năng lực tài chính nhà thầu và trách nhiệm người đứng đầu tại gói thầu 131 tỷ [Kỳ 3]

Vĩnh Long: Bài toán năng lực tài chính nhà thầu và trách nhiệm người đứng đầu tại gói thầu 131 tỷ [Kỳ 3]

Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt Liên danh Thiên Bình - Nhựt Linh trúng gói thầu thiết bị hơn 131 tỷ đồng. Sự xuất hiện của các tiêu chí kỹ thuật chuyên biệt cùng dấu hỏi về năng lực tài chính nhà thầu Nhựt Linh đang đặt ra bài toán lớn về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

Khoản chênh lệch 44,4 tỷ đồng tại gói thầu thiết bị Vĩnh Long và bài toán hiệu quả đầu tư công [Kỳ 3]

Khoản chênh lệch 44,4 tỷ đồng tại gói thầu thiết bị Vĩnh Long và bài toán hiệu quả đầu tư công [Kỳ 3]

Việc loại bỏ các nhà thầu có giá chào thấp để lựa chọn nhà thầu xếp hạng cao nhất về kinh tế với mức chênh hơn 44,4 tỷ đồng đặt ra vấn đề về cơ hội tiết kiệm nguồn ngân sách lớn. Những tiêu chí, căn cứ kỹ thuật dẫn đến kết quả này cũng cần được xem xét, giải trình đầy đủ theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng.