2 "tiên nữ trượt băng châu Á" khéo mặc trang phục mong manh

Google News

Không chỉ thu hút sự chú ý khi biểu diễn, việc lựa chọn trang phục cũng giúp 2 cô gái này nổi bật hơn.

Marin Honda sinh năm 2001. Cô là vận động viên trượt băng người Nhật Bản.

Ngay từ nhỏ, Marin Honda đã tham gia thi trượt băng và đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Một trong những điểm cộng của Marin Honda là ngoại hình xinh đẹp.

Mỗi khi xuất hiện trên sân băng cô đều thu hút ánh nhìn của người khác.

Đặc biệt, cũng phải nhắc đến những lựa chọn trang phục diễn ấn tượng của Marin Honda.

Đây cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá của ban giám khảo với phần trình diễn của vận động viên.

Tất nhiên, không phải vận động viên nào cũng biết cách mặc sao cho khéo léo.

Để chọn được một bộ đồ trượt băng không phải dễ.

Trước hết, nó phải đáp ứng được yêu cầu thể thao, không cản trở vận động, hỗ trợ vận động viên trình diễn.

Tiếp đó, tính thẩm mỹ cũng vô cùng quan trọng để người diện thu hút hơn.

Để tránh sự cố, nhiều vận động viên trượt băng thường sử dụng những bộ đồ có may thêm vải nude.

Những chi tiết được may bằng vải nude sẽ giúp bộ đồ kín đáo hơn nhưng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ của thiết kế.

Khi nhắc đến các nữ vận động viên trượt băng nổi tiếng không thể bỏ qua cái tên Kim Yuna.

Kim Yuna sinh năm 1990. Người đẹp đã mang lại nhiều thành tích cho Hàn Quốc ở bộ môn trượt băng.

Tháng 3/2010 cô còn được Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) xếp hạng 1 thế giới.

Không thể phủ nhận, bên cạnh khả năng trượt băng điêu luyện thì ngoại hình xinh đẹp cũng giúp Kim Yuna được chú ý.

Ngoài ra, mỗi khi xuất hiện trên sân băng, Kim Yuna luôn biết cách chọn những thiết kế phù hợp.

Thực tế, vẫn có những quy định về trang phục mà vận động viên trượt băng phải tuân theo.

Trang phục không nên quá lèo loẹt, diêm dúa, phải phù hợp với nhạc nền đặc biệt là có đồ bảo hộ để tránh sự cố.

Kim Yuna xinh đẹp trong thiết kế váy ngắn có thêm chi tiết hở lưng.

Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)