Công an “dỏm” lừa chị em... kiếm hàng trăm triệu đồng

(Kiến Thức) - Đã xuất ngũ, Sơn vẫn đeo lon thượng úy công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân hàng trăm triệu đồng...

Thượng úy “rởm” chiếm đoạt tài sản
Ngày 18/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi cư trú đối với đối tượng Nguyễn Bá Sơn (34 tuổi, ở thôn Dền, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chân dung thượng úy "rởm" lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chân dung thượng úy "rởm" lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, giữa tháng 3/2013, bà Lê Thị T. (ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), tố cáo Nguyễn Bá Sơn có hành vi giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể như sau, vào khoảng thời gian kể trên, một người bạn của Sơn có mua đất của bà T. và công việc thanh toán tiền hoàn tất. Tuy nhiên, bà T. không bàn giao đất và các giấy tờ liên quan đến mảnh đất. Từ đây, Sơn tìm gặp T., đồng thời tự xưng là cán bộ đang công tác tại C45, yêu cầu bà T. bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sau những lần gặp, Sơn quen với bà T. nên khoe mình có khả năng xin việc cho người học ngành ngoài vào làm trong lực lượng công an nhân dân. Nghe Sơn nói như vậy, Bà T. đưa cho Sơn 150 triệu đồng để lo cho cháu của bà vào làm việc tại Tổng cục Hậu cần (Bộ Công an).
Cũng bằng thủ đoạn kể trên, Sơn còn nhận 160 triệu đồng của người phụ nữ tên V. (cháu bà T.) vào làm Lễ tân của Khách sạn P.N (nhà khách Bộ Công an). Nhưng, khi chị V. đến Khách sạn Phương Nam nhận việc thì bị phân công làm tạp vụ.
Lộ rõ chân tướng...
Đến làm việc tại khách sạn, nhưng không đúng với lời hứa của Sơn, chị V. không làm, sau đó bà T. gọi điện cho Sơn và yêu cầu trả tiền lại. Tuy nhiên, số tiền Sơn đã nhận sử dụng vào mục đích cá nhân, nên không có để trả được. Khi phát hiện bị lừa đảo, bà T. đã viết đơn tố cáo Nguyễn Bá Sơn. Nhận được thông tin tố cáo của bà T. cơ quan CSĐT khẩn trương vào cuộc để làm rõ vụ việc. Không lâu sau, thượng úy “rởm” đã bị cơ quan công an bắt giữ.
Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Bá Sơn thừa nhận không có khả năng xin việc như đã nói với bị hại. Đối tượng này từng được tuyển chọn vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang, nhưng năm 2004 đã xuất ngũ, hiện không có việc làm. Để tạo lòng tin, Nguyễn Bá Sơn thường mặc trang phục cảnh sát, rồi hẹn bà T. đến khu vực gần trụ sở Bộ Công an để bàn việc. Trong những lần gặp này, Nguyễn Bá Sơn thường đeo quân hàm thượng úy.
Từ những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi cư trú của Nguyễn Bá Sơn. Cơ quan công an cũng phát hiện và thu giữ tại nhà đối tượng này một số bộ quần áo cảnh sát, an ninh và quân hàm các loại.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Cấp cứu hàng trăm người bị ngộ độc

(Kiến Thức) - Bệnh viện quận Thủ Đức huy động toàn bộ nhân lực, cơ sở vật chất, tất cả các phòng khoa để cấp cứu hàng trăm công nhân bị ngộ độc.

Từ sáng ngày 18/10, hàng trăm công nhân công ty giày da Liên Phát bị ngộ độc, được đưa vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu
 Từ sáng ngày 18/10, hàng trăm công nhân công ty giày da Liên Phát bị ngộ độc, được đưa vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu
Bệnh viện đã huy động toàn bộ nhân lực, cơ sở vật chất để tham gia cứu chữa cho các nạn nhân
 Bệnh viện đã huy động toàn bộ nhân lực, cơ sở vật chất để tham gia cứu chữa cho các nạn nhân
Trước đó, chiều qua, trước giờ tan ca công nhân ăn chiều với món thịt kho trứng, đậu hủ; đu đủ xào; canh khổ qua…Sau đó tan ca về nhà và đến sáng đi làm đa số chưa ăn sáng thì có biểu hiện ngộ độc như trên hàng loạt nên được khẩn cấp đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân và các cơ quan y tế tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân ngộ độc này. Tuy nhiên theo bác sĩ Trường thì không loại trừ khả năng thức ăn chiều của công nhân gây ngộ độc sau 8 đến 12 giờ.
 

Trước đó, chiều qua, trước giờ tan ca công nhân ăn chiều với món thịt kho trứng, đậu hủ; đu đủ xào; canh khổ qua…Sau đó tan ca về nhà và đến sáng đi làm đa số chưa ăn sáng thì có biểu hiện ngộ độc như trên hàng loạt nên được khẩn cấp đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân và các cơ quan y tế tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân ngộ độc này. Tuy nhiên theo bác sĩ Trường thì không loại trừ khả năng thức ăn chiều của công nhân gây ngộ độc sau 8 đến 12 giờ.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Trường, trưởng Khoa cấp cứu bệnh viện quận Thủ Đức cho biết: "Bệnh viện đa huy động toàn bộ nhân viên y tế; trưng dụng tất cả các phòng khoa và thiết bị, thuốc men…để tập trung công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân".
Bác sĩ Nguyễn Hồng Trường, trưởng Khoa cấp cứu bệnh viện quận Thủ Đức cho biết: "Bệnh viện đa huy động toàn bộ nhân viên y tế; trưng dụng tất cả các phòng khoa và thiết bị, thuốc men…để tập trung công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân".  

Hai phóng viên bị bắt từng bảo kê xe vi phạm

(Kiến Thức) - Ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, phóng viên Duy Đông của báo Pháp luật TP HCM và đồng phạm vừa bị khởi tố bổ sung hành vi bảo kê xe vi phạm.

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bổ sung về hành vi “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi” đối với Võ Thanh Tùng (31 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, bút danh Duy Đông, PV báo Pháp luật TP HCM) và Nguyễn Văn Tài (21 tuổi, sinh viên trường đại học Đồng Nai).

Container gây náo loạn trên cầu vượt thép Thủ Đức

(Kiến Thức) - Xe đầu kéo chở container loại 40 feet đầy hàng, lưu thông giữa cầu vượt thép Thủ Đức, đã tông hàng loạt dải phân cách, gây hỗn loạn giao thông.

Đến gần 9h ngày 18/10, hiện trường sự cố giao thông đang được lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc, CSGT quận 9, phối hợp giải quyết để sớm giải tỏa giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng kéo dài suốt 4 giờ tại cửa ngõ ra vào TPHCM.
 
 
Hiện trường xe đầu kéo gây náo loạn trên cầu vượt thép Thủ Đức.
Hiện trường xe đầu kéo gây náo loạn trên cầu vượt thép Thủ Đức.
Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, xe đầu kéo BKS 57L-3515 do tài xế Nguyễn Thái Thành (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển chở theo container loại 40 feet lưu thông từ KCN Sóng Thần về cảng Cát Lái (quận 2).

Đọc nhiều nhất

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Hàng loạt gói thầu quy mô hàng chục tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư được tổ chức rộng rãi qua mạng nhưng lại chỉ ghi nhận sự góp mặt của duy nhất một nhà thầu tham dự. Tỷ lệ tiết kiệm chưa tới 1% đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực chất của hồ sơ mời thầu.

Tin mới

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Hàng loạt gói thầu quy mô hàng chục tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư được tổ chức rộng rãi qua mạng nhưng lại chỉ ghi nhận sự góp mặt của duy nhất một nhà thầu tham dự. Tỷ lệ tiết kiệm chưa tới 1% đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực chất của hồ sơ mời thầu.

Vĩnh Long: Bài toán năng lực tài chính nhà thầu và trách nhiệm người đứng đầu tại gói thầu 131 tỷ [Kỳ 3]

Vĩnh Long: Bài toán năng lực tài chính nhà thầu và trách nhiệm người đứng đầu tại gói thầu 131 tỷ [Kỳ 3]

Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt Liên danh Thiên Bình - Nhựt Linh trúng gói thầu thiết bị hơn 131 tỷ đồng. Sự xuất hiện của các tiêu chí kỹ thuật chuyên biệt cùng dấu hỏi về năng lực tài chính nhà thầu Nhựt Linh đang đặt ra bài toán lớn về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

Khoản chênh lệch 44,4 tỷ đồng tại gói thầu thiết bị Vĩnh Long và bài toán hiệu quả đầu tư công [Kỳ 3]

Khoản chênh lệch 44,4 tỷ đồng tại gói thầu thiết bị Vĩnh Long và bài toán hiệu quả đầu tư công [Kỳ 3]

Việc loại bỏ các nhà thầu có giá chào thấp để lựa chọn nhà thầu xếp hạng cao nhất về kinh tế với mức chênh hơn 44,4 tỷ đồng đặt ra vấn đề về cơ hội tiết kiệm nguồn ngân sách lớn. Những tiêu chí, căn cứ kỹ thuật dẫn đến kết quả này cũng cần được xem xét, giải trình đầy đủ theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng.