Căn bệnh đang vào mùa được cảnh báo rất nguy hiểm, có thể mất mạng dù trước đó còn vui vẻ nói cười

Đây là căn bệnh có số ca mắc tăng vọt trong thời gian qua, Bộ Y tế mới đây cũng có công văn khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh. Đáng nói, căn bệnh này rất dễ nhầm lẫn, khiến nhiều người chủ quan, từ đó dẫn tới biến chứng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Bộ Y tế, hiện Việt Nam đã ghi nhận hơn 32.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó khu vực phía Nam chiếm hơn 70% tổng số ca bệnh. Riêng TP.HCM có hơn 15.500 ca, tăng gần 160% so với cùng kỳ năm ngoái và ghi nhận 10 trường hợp tử vong.

Tại Hà Nội, số ca mắc tuần qua đã tăng gấp đôi so với tuần trước, với nhiều ổ dịch có chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Giới chuyên môn nhận định số ca sốt xuất huyết ở Hà Nội còn gia tăng trong thời gian tới, do khu vực này bước vào mùa cao điểm, mưa nhiều, nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển, truyền bệnh.

Sở dĩ số ca nặng và tử vong tăng vọt trong thời gian qua là do người dân chủ quan, nhầm lẫn sốt xuất huyết với các bệnh sốt siêu vi thông thường. Thậm chí, có nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết khỏe mạnh lại, vui vẻ cười nói, ăn uống được nên nghĩ bệnh đã thoái lui, chủ quan bỏ qua giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh, từ đó dẫn tới biến chứng và tử vong.

Sốt xuất huyết không nên chủ quan khi đã hết sốt vì khi đó mới vào giai đoạn nguy hiểm. Ảnh minh họa. 

Khi mắc sốt xuất huyết thường sẽ trải qua 3 giai đoạn, đó là giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục. Tuy nhiên, mọi người thường nghĩ, giai đoạn sốt là nguy hiểm nhất, nhưng thực tế khi hạ sốt mới là lúc nguy hiểm nhất nếu không được theo dõi y tế, kể cả người lớn.

Cụ thể, khi bệnh nhân hết sốt, giai đoạn nguy hiểm vẫn tiếp diễn (thường từ ngày 3–7). Các biến chứng nghiêm trọng như giảm tiểu cầu, thoát huyết tương, sốc hoặc suy đa cơ quan có thể khởi phát đột ngột, dẫn đến tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Do vậy, khi mắc sốt xuất huyết cơ thể đã hạ sốt, ăn uống được cũng tuyệt đối không chủ quan, mà cần theo dõi sát sao. Nếu thấy các dấu hiệu như chảy máu cam, chảy máu chân răng, đi ngoài ra máu, rong kinh (ở phụ nữ)… cần đến viện ngay lập tức để tránh biến chứng.

Một vấn đề khác cũng được Bộ Y tế cảnh báo, đó là rất nhiều người chủ quan khi cho rằng, đã mắc sốt xuất huyết rồi là không mắc nữa vì cơ thể đã có miễn dịch. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy, vì sốt xuất huyết có 4 chủng virus khác nhau là DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4. Do vậy, người mắc bệnh rồi vẫn có thể mắc lại, thậm chí lần sau còn nặng hơn lần trước, có nguy cơ bị trụy mạch, choáng, tăng đông máu, tăng xuất huyết thành mạch,... Đây là lý do khiến người bị sốt xuất huyết từ lần thứ 2 trở đi càng không được phép chủ quan mà cần sớm đến bệnh viện theo dõi để được điều trị kịp thời.

Những việc tuyệt đối không nên làm khi bị sốt xuất huyết:

- Không uống các loại nước có ga, nước có màu đỏ hoặc màu nâu;

- Tránh thức ăn cay, thức ăn có màu đỏ hoặc màu nâu, thức ăn quá nóng hay quá lạnh;

Khi bị sốt xuất huyết nên tránh thực phẩm có màu đỏ vì khó phân biệt với việc xuất huyết. Ảnh minh họa. 

- Tuyệt đối không dùng nhóm thuốc hạ sốt Ibuprofen hoặc aspirin để hạ sốt vì thuốc này khiến tình trạng chảy máu trầm trọng lên, có thể gây xuất huyết dạ dày dữ dội, nguy hiểm đến tính mạng;

- Không tự ý ra hiệu thuốc mua kháng sinh cho con dùng vì bệnh này do virus Dengue gây ra. Dùng kháng sinh không những không hiệu quả mà còn làm nặng thêm tình trạng gan, thận;

- Tuyệt đối không đi truyền dịch ở những cơ sở y tế không đảm bảo, các phòng khám tư nhân không đủ điều kiện làm thủ thuật.

Để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau:

- Đậy kín các dụng cụ chứa nước để muỗi không đẻ trứng;

- Diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ; thay nước bình hoa; bỏ muối/dầu/hóa chất diệt ấu trùng vào bát nước kê chân chạn;

- Bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre...;

- Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt;

- Phối hợp với ngành y tế khi phun hóa chất phòng, chống dịch;

- Khi sốt đến ngay cơ sở y tế để khám, không tự điều trị tại nhà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.