Bão số 10 hoành hành trên Biển Đông

(Kiến Thức) - Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 27/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 10, cách Hoàng Sa 560 km, gió giật cấp 10.


Cụ thể, vào 7h sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km.
Vị trí và hướng đi của bão số 10. Ảnh: http://www.nchmf.gov.vn
 Vị trí và hướng đi của bão số 10. Ảnh: http://www.nchmf.gov.vn
Đến 7 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, di chuyển chậm lại, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 7h ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông giữa khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Giờ "G" trên tuyến Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài

(Kiến Thức) - Sau hơn 5 năm thi công, ngày 28/9 tới, một phần công trình đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài (TPHCM) sẽ chính thức được đưa vào sử dụng.

Dự án đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài dài 13,7km từ Sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) đến nút giao Linh Xuân (quận Thủ Đức) được khởi công từ 6/2008 với tổng số vốn đầu tư hơn 340 triệu USD
Dự án đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài dài 13,7km từ Sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) đến nút giao Linh Xuân (quận Thủ Đức) được khởi công từ 6/2008 với tổng số vốn đầu tư hơn 340 triệu USD 

Sau hơn 5 năm thi công, ngày 28/9 UBND TPHCM sẽ tổ chức thông xe (giai đoạn 1) từ nút giao Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp) đến nút giao ngã tư Bình Triệu (quận Thủ Đức) dài 5,5km.
Sau hơn 5 năm thi công, ngày 28/9 UBND TPHCM sẽ tổ chức thông xe (giai đoạn 1) từ nút giao Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp) đến nút giao ngã tư Bình Triệu (quận Thủ Đức) dài 5,5km.
Việc sớm đưa vào sử dụng một phần công trình đường này sẽ góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông khu vực nội thành qua các tuyến Bến xe miền đông; Nơ Trang Long; Đinh Bộ Lĩnh; Bạch Đằng; Hoàng Văn Thụ...
Việc sớm đưa vào sử dụng một phần công trình đường này sẽ góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông khu vực nội thành qua các tuyến Bến xe miền đông; Nơ Trang Long; Đinh Bộ Lĩnh; Bạch Đằng; Hoàng Văn Thụ... 
Đặc biệt là đường về sân bay Tân Sơn Nhất từ các tỉnh ở cửa ngõ phía Đông TPHCM sẽ được thông thoáng
Đặc biệt là đường về sân bay Tân Sơn Nhất từ các tỉnh ở cửa ngõ phía Đông TPHCM sẽ được thông thoáng 
Cầu Bình Lợi 2 vượt sông Sài Gòn trên tuyến đường từ ngã tư Bình Triệu về sân bay Tân Sơn Nhất
 Cầu Bình Lợi 2 vượt sông Sài Gòn trên tuyến đường từ ngã tư Bình Triệu về sân bay Tân Sơn Nhất

Kỳ lạ rùa “khủng” xuất hiện ở Nghệ An

(Kiến Thức) - Theo quan sát, phía trên lưng rùa có 13 mảnh, phía viền có 25 mảnh, đầu rùa vàng óng, móng vuốt sắc nhọn. Một số người đến xem cho rằng, con rùa này có thể đến 50 năm tuổi.

Ngày 25/9, gia đình bà Thái Thị Năm (SN 1969, ở xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bắt được một con rùa “khủng” khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ khắp huyện đổ về xem.

Rùa “khủng” xuất hiện ở Nghệ An.
Rùa “khủng” xuất hiện ở Nghệ An.

Hai “yêu râu xanh” nhí hiếp dâm thiếu nữ

(Kiến Thức) - Mặc dù mới 14 tuổi nhưng Khoa và Bình đã thực hiện hành vi hiếp dâm 2 thiếu nữ 13 và 15 tuổi khiến người dân bức xúc. 

Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ chuyển hai “yêu râu xanh" nhí đi Trường giáo dưỡng số 3, tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 9/9 vừa qua, lợi dụng lúc người lớn đi vắng, Phạm Anh Khoa (14 tuổi), ngụ tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã dùng vũ lực cưỡng ép em Phạm Ngọc Ánh (13 tuổi), là người cùng xóm quan hệ tình dục. Khoảng 15h cùng ngày, khi cha mẹ đi làm về, Ánh đã đem chuyện kể lại với người lớn. Bức xúc vì con mình bị “yêu râu xanh" nhí xâm hại tình dục, gia đình đã trình báo cơ quan công an.

Đọc nhiều nhất

Tin mới