Tinh giản 100.000 biên chế: Không nên quy định cứng tỷ lệ 80:20

(Kiến Thức) - Dự thảo Nghị định chính sách tinh giản biên chế đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành, người dân.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Theo đó, sẽ có khoảng 100.000 biên chế không làm được việc sẽ phải "về vườn". Điều này đang làm nức lòng rất nhiều người dân chúng tôi, vì nó thể hiện sự "quyết làm trong sạch bộ máy công vụ" như nhận định của TS Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội.
Tôi đồng tình với TS Nguyễn Hữu Dũng là cần phải có những giải pháp mới, mang tính đột phá, cụ thể hơn nữa trong quy chế đánh giá cán bộ, để rồi từ đó có cơ sở mà tiến hành tinh giản. Tuy nhiên, việc dự thảo quy định trong tổng số 100.000 biên chế sẽ bị tinh giản thì có 80% là nghỉ hưu trước tuổi, 20% cho thôi việc là chưa hợp lý. 
Bởi lẽ, cần nhớ rằng, đâu phải chỉ những người đã ở vào tuổi chuẩn bị về hưu mới bộc lộ năng lực hạn chế? Việc thi tuyển cán bộ công chức hiện nay vẫn đang có những bất cập như thi theo kiểu hình thức, chọn người theo diện ưu tiên nên có những người dù năng lực không đáp ứng yêu cầu mà vẫn đỗ đạt vào vị trí này, vị trí kia, thuộc diện "có cũng như không" trong bộ máy hành chính. Những người này còn trẻ đấy chứ! 
Tuy nhiên, với những người này thì không thể giải quyết chế độ theo kiểu "về hưu trước tuổi" được, mà phải thẳng tay loại họ ra khỏi bộ máy, buộc thôi việc. Khi đó, số buộc phải thôi việc chắc chắn sẽ cao hơn 20% trong tổng số 100.000 người như dự tính. 
Do đó, không nên quy định cứng với tỷ lệ 80% và 20% như thế này mà cần phải nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống. Cần mạnh tay loại bỏ cả những người còn trẻ mà không làm được việc, buộc họ thôi việc, chứ không phải chỉ những người sắp về hưu mới bộc lộ vấn đề về năng lực.

Tàu Trung Quốc lại gây khó dễ cho tàu cứu nạn Việt Nam

Theo các thủy thủ trên tàu báo về cho Da Nang MRCC, khi ở trên vùng biển Hoàng Sa, tàu SAR 412 bị một tàu Trung Quốc bám theo và nhiều lần yêu cầu rời khỏi vùng biển này.

Chiều 13/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Da Nang MRCC) cho hay, đã có sự gây khó dễ từ phía tàu Trung Quốc đối với tàu SAR 412 của Trung tâm khi Da Nang MRCC cứu ngư dân bị cá cắn ở Hoàng Sa.

Thái tử Ả Rập xông đất đệ nhất hang động Quảng Bình

Thái tử Sheikh Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan của UAE đã chọn hang động Sơn Đoòng (Quảng Bình) là điểm đến đầu tiên tại Việt Nam.

Thái tử Sheikh Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan (SN 1969), người nổi tiếng về sự giàu có với các bộ sưu tập xe hơi, du thuyền hạng sang và đam mê du lịch mạo hiểm đã chọn hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng (Quảng Bình) là điểm đến đầu tiên tại Việt Nam.
Chiều ngày 11/2, UBND tỉnh Quảng Bình cùng Cty lữ hành quốc tế Oxalis tổ chức tiệc mừng thái tử của Tiểu vương quốc Ả Rập Abu Dhabi đã chinh phục thành công hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng, đồng thời cũng là đoàn đầu tiên xông đất hang động này năm 2014.

Những thủ đoạn giấu ma túy tinh vi của tội phạm

Dù bày ra hàng trăm kế sách, cùng với những thủ đoạn tinh vi để cất giấu ma túy, các đối tượng tội phạm vẫn bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Ngày 11/2, trong lúc làm thủ tục cho lô hàng chuyển phát nhanh gửi đi Úc chi Cục Hải quan TP HCM đã phát hiện hơn 4kg hêrôin trị giá khoảng 15 tỷ đồng, được ngụy trang dưới dạng chất lỏng phía bên trong những tuýpdầu nóng.
Ngày 11/2, trong lúc làm thủ tục cho lô hàng chuyển phát nhanh gửi đi Úc chi Cục Hải quan TP HCM đã phát hiện hơn 4kg hêrôin trị giá khoảng 15 tỷ đồng, được ngụy trang dưới dạng chất lỏng phía bên trong những tuýpdầu nóng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới