Dự án nuôi trồng thủy sản bị biến tướng ở Thạch Thất: Loay hoay xử lý?

(Kiến Thức) - Dự án nuôi trồng thủy sản bị biến tướng ở Thạch Thất, Hà Nội khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu có tình trạng bao che khi một công trình lớn như vậy tồn tại suốt thời gian dài mà chính quyền sở tại không kiên quyết xử  lý?

Như Báo Tri thức và Cuộc sống thông tin, cả một diện tích lớn ở khu Gò Bông (xã Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội) được hộ gia đình ông Kiều Văn Chúc chuyển nhượng bất hợp pháp bằng giấy viết tay cho ông Nguyễn Đình Anh ở Phùng Xá, Thạch Thất. Khu đất đó vốn được quy hoạch là “Dự án nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây trên bờ, trồng nấm và rau” theo Quyết định 16360 của UBND huyện Thạch Thất. Thế nhưng nay lại mọc lên một trang viên tựa như khu nghỉ dưỡng.
Xã có tiến hành xử lý nhưng…
Khi PV có mặt tại UBND xã Đồng Trúc chiều 7/10/2021, ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch xã thừa nhận sai phạm tại dự án và cho biết: Ngày 29/6/2021, UBND xã Đồng Trúc mời ông Nguyễn Đình Anh đến làm việc. Tại buổi làm việc, UBND xã Đồng Trúc yêu cầu ông Anh tự tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng đất của dự án đã được phê duyệt theo Quyết định số 16360/QĐ-UBND. Thời hạn tự tháo dỡ từ ngày 29/6/2021 đến hết ngày 30/7/2021.
Tiếp đó, ngày 1/7/2021, Chủ tịch xã Đồng Trúc ra quyết định số 154/QĐ-XPVPHC, xử phạt ông Nguyễn Đình Anh 4 triệu đồng vì hành vi vi phạm hành chính: Tự ý chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn. Đồng thời, yêu cầu ông Anh tháo gỡ, thu dọn toàn bộ diện tích vi phạm, trả lại nguyên trạng đất như ban đầu.
Du an nuoi trong thuy san bi bien tuong o Thach That: Loay hoay xu ly?
 Toàn cảnh khu dự án nhìn từ trên cao - Ảnh tư liệu
Nhưng cho tới giờ, công trình... vẫn tiếp tục hoàn thiện. Trả lời vấn đề này, ông Kiên lý giải do dịch và lệnh giãn cách của TP Hà Nội, xã không kiểm soát được.
Đến ngày 17/7, UBND huyện Thạch Thất giao Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện xuống kiểm tra thực tế tại mô hình chuyển đổi của ông Kiều Văn Chúc.
Kết quả cho thấy: Chủ mô hình không thực hiện đúng quyết định đã được UBND huyện phê duyệt, chuyển nhượng một phần diện tích đất nông nghiệp trong mô hình cho người địa phương khác sử dụng, xây dựng một số công trình không có trong quyết định được phê duyệt, vị trí các hạng mục không đúng với mặt bằng được phê duyệt, không thực hiện sản xuất nấm như thuyết minh phương án và mặt bằng được phê duyệt.
Tại thời điểm kiểm tra, các phòng chuyên môn của huyện yêu cầu chủ mô hình cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không xây dựng thêm các công trình khác, tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm và thực hiện chuyển đổi theo đúng quyết định được UBND huyện phê duyệt (Trích văn bản số 1955).
Du an nuoi trong thuy san bi bien tuong o Thach That: Loay hoay xu ly?-Hinh-2
 Văn bản số 1955/UBND-KT
Bằng văn bản số 1955/UBND-KT ngày 29/9/2021 do Phó chủ tịch Nguyễn Kim Loan ký, nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đất nông nghiệp, kịp thời ngăn chặn và xử lý dứt điểm các vi phạm tại mô hình chuyển đổi của hộ ông Kiều Văn Chúc, huyện Thạch Thất yêu cầu UBND xã Đồng Trúc kiểm tra, làm rõ nội dung liên quan đến việc hộ ông Kiều Văn Chúc chuyển nhượng một phần diện tích đất nông nghiệp trong mô hình chuyển đổi cho người ngoài địa phương và hiện trạng phần diện tích còn lại của mô hình.
Đồng thời, xã Đồng Trúc phải vận động chủ mô hình tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm trước ngày 15/10/2021. Trong trường hợp cố tình không chấp hành, UBND xã tiến hành hoàn thiện hồ sơ và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật trước ngày 20/10/2021. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả xử lý vi phạm bằng văn bản gửi về UBND huyện trước ngày 30/10/2021.
Chủ tịch UBND xã Đồng Trúc hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất và pháp luật liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và xử lý những vi phạm tại các mô hình chuyển đổi.
Thực hiện văn bản số 1955, ngày 4/10/2021, Chủ tịch UBND xã Đồng Trúc Nguyễn Trung Kiên ra Thông báo số 97/TB-UBND về việc tháo dỡ các công trình vật kiến trúc tại mô hình chuyển đổi trong sản xuất nông nghiệp của hộ ông Kiều Văn Chúc để hoàn trả lại mặt bằng nguyên hiện trạng như mô hình đã được phê duyệt và yêu cầu hộ ông Nguyễn Đình Anh tự giác tháo dỡ xong trước ngày 15/10/2021.
Tuy nhiên, theo lời ông Nguyễn Trung Kiên, từ thời điểm ra lúc cho đến thời điểm PV Báo Tri thức và Cuộc sống làm việc tại UBND xã Đồng Trúc, vẫn chưa thấy ông Nguyễn Đình Anh có mặt tại địa phương và làm việc với xã. Sắp tới, xã sẽ tiến hành mọi thủ tục theo đúng pháp luật.
Du an nuoi trong thuy san bi bien tuong o Thach That: Loay hoay xu ly?-Hinh-3
Khu "trang viên" này luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Cửa chỉ thỉnh thoảng mới mở ra khi có xe chở cây hoặc vật liệu xây dựng qua lại.
Có thể khởi tố vụ án
Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc công ty luật Đại Nam, Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định, chủ trương chuyển đổi mô hình sản xuất của huyện Thạch Thất rất đúng đắn, dựa trên thực tế quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương, đảm bảo sản xuất và an sinh xã hội. Mấu chốt ở đây vẫn là người thực hiện các hành vi vi phạm (hộ ông Nguyễn Đình Anh - PV) cố tình không chấp hành các quy định của pháp luật, chính quyền địa phương cần tiến hành cưỡng chế, thậm chí có thể chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiến hành khởi tố vụ án.
Luật sư đề nghị các ngành chức năng Thành phố Hà Nội và UBND huyện Thạch Thất sớm vào cuộc kiểm tra để có phương án xử lý kịp thời, tránh tạo tiền lệ xấu.
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin...

Công trình 189 Minh Khai vi phạm TTXD “mọc” trên đường vành đai 2

Chỉ được cấp phép diện tích xây dựng (tầng 1) là 59m2, nhưng công trình 189 Minh Khai đã ngang nhiên xây vượt lên 64,3m2 và hoàn thiện các tầng. Vi phạm này không thấy chính quyền sở tại xử lý?

Thời gian gần đây, việc những ngôi nhà kỳ dị “siêu mỏng méo” đua nhau “mọc” hai bên trục đường Minh Khai - Đại La đoạn từ Ngã Tư Vọng tới cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), sau khi phần mặt bằng cuối cùng được giải phóng để thực hiện dự án đường vành đai 2 trên cao khiến dư luận không khỏi xôn xao.
Trong khi dư luận chưa hết ngỡ ngàng, PV Tri thức và Cuộc sống liên tục nhận được phản ánh của người dân rằng tại khu vực trên xuất hiện công trình 189 Minh Khai có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng?

Biệt thự “khủng” của Cty Hải Linh có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng?

(Kiến Thức) - Công trình biệt thự “khủng” được xây dựng làm trụ sở, văn phòng kinh doanh của Công ty TNHH Hải Linh (TP Việt Trì, Phú Thọ) có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng nhưng vẫn ngang nhiên hoàn thiện khiến dư luận bức xúc.

Phản ánh đến báo điện tử Kiến Thức, một số người dân sinh sống trên địa bàn xã Trưng Vương (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết, công trình biệt thự “khủng” trên chỉ được xây 5 tầng 1 tum nhưng chủ đầu tư là Công ty TNHH Hải Linh vẫn ngang nhiên cho thi công vượt lên đến 7 tầng 1 tum.
“Công trình vi phạm nhưng không hiểu vì lý do gì mà cơ quan chức năng vẫn để chủ đầu tư ngang nhiên hoàn thiện. Nếu người dân chúng tôi mà xây dựng sai một chút là bị 'trảm' ngay lập tức”, một người dân thắc mắc.

Loạt chung cư Hà Nội vi phạm trật tự xây dựng từng dính “phốt” gì?

(Kiến Thức) - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chỉ đích danh 43 chung cư, cao ốc…còn tồn đọng sai phạm trật tự xây dựng năm 2015 -2016 trên địa bàn thành phố. Trong số này, không ít dự án từng dính "phốt" gây xôn xao dư luận trong thời gian dài.

Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?
Trong danh sách "đen" của Sở Xây dựng Hà Nội, không khó nhận ra nhiều tòa nhà, chung cư tên tuổi của những "ông lớn" bất động sản đã từng dính “lùm xùm” suốt thời gian dài, gây bức xúc dư luận. Ảnh: Internet.
Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-2
 Chung cư 93 Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng) của Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô: Được khởi công năm 2004, với quy mô gồm: 2 tầng hầm, 25 tầng căn hộ, 2 tầng kỹ thuật, tầng mái và tum thang. Năm 2006, chủ đầu tư xây dựng vượt tầng so với giấy phép được cấp. Ngoài ra, một số tầng kỹ thuật được chuyển thành căn hộ để bán. Việc xây dựng này bị các cơ quan chức năng nhiều lần xử phạt. Ảnh: Zing.

Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-3
Không những thế, liên tiếp trong nhiều năm, mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư tòa nhà này đã xảy ra, khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Theo đó, cư dân bức xúc phản ánh tới báo chí nhiều sai phạm của chủ đầu tư như: tự ý cơi nới trái phép tầng thượng; tăng gấp đôi phí quản lý...Chủ đầu tư thì tạm ngừng cung cấp điện đối với những hộ dân nợ tiền điện, nước sạch. Điều này đã càng làm bùng lên mâu thuẫn. Không ít lần người dân căng băng rôn phản đối. Ảnh: Petrotime.
Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-4
Đỉnh điểm, ngày 27/6/2012, đã xảy ra xô xát giữa cư dân tòa nhà và hàng chục "đầu gấu", mà theo người dân "tố" là được chủ đầu tư thuê để uy hiếp dân. Ảnh: NLĐ.
Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-5
 Cư dân tòa nhà treo băng rôn phản đối chủ đầu tư. Ảnh: NLĐ.

Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-6
 Chung cư cao cấp Hòa Bình Green City (505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) do Công ty TNHH Hòa Bình làm chủ đầu tư: Ngay khi được chào bán rầm rộ từ đầu tháng 10/2011, dự án Hòa Bình Green City đã gây "sốt" bởi được quảng cáo là chung cư đẳng cấp 6* dát vàng đầu tiên ở Hà Nội. Tuy nhiên, ngay trong quá trình xây dựng, dự án đã gặp nhiều vướng mắc. Ảnh: Internet.
Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-7

Đầu tiên là việc Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng đình chỉ dự án do công trình xây dựng không phép vào tháng 2/2013. Dù vậy, đến tháng 4/2013, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của các cơ quan chức năng về biện pháp giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án Hòa Bình Green City theo hướng tạm cấp trích lục bản đồ làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng, tạo điều kiện để chủ đầu tư sớm triển khai hoạt động xây dựng. Ảnh: Tiền Phong.


Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-8
Chưa hết, việc thi công công trình này còn khiến người dân xung quanh bức xúc. Phản ánh với báo chí, người dân cho biết, hàng chục ngôi nhà của các hộ dân cạnh dự án đã bị nứt, sụt lún. Ảnh: Giáo Dục Việt Nam.
Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-9
Điều khiến dư luận bất ngờ nữa là thời điểm đầu năm 2015, khi công trình được hoàn thiện và đưa vào sử dụng thì trên sân thượng đã xuất hiện 2 công trình giống như ngôi chùa. Cụ thể, trên nóc tòa tầng 27 của tòa nhà CT01 xây dựng thêm một gian nhà mái ngói có kích thước: rộng 5,8m x dài 10,90 = 63,44m2, cao 3,9m, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào khoảng tháng 6/2014. Tại nóc tầng 27 của tòa nhà CT02 cũng đã xây 1 gian nhà mái ngói có kích thước: rộng 5,8m x dài 10,90 = 63,44m2, cao 3,9m đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào khoảng tháng 2/2015. 
Ảnh: Hà Nội Mới.
Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-10
 Điều đáng nói là cả hai hạng mục trên đều không nằm trong nội dung được cấp phép xây dựng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, 2 công trình nói trên không có trong danh sách quản lý của Sở và cũng không được Sở chấp thuận cho xây dựng. Ảnh: Internet.
Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-11
Tuy nhiên, "lùm xùm" lớn nhất của dự án này khiến cư dân bức xúc đó là việc chủ đầu tư "nợ" Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ) của người dân. Bỏ hàng tỷ đồng ra mua nhà tại Hòa Bình Green City, tuy nhiên, đến thời điểm giữa tháng 7/2018, tức là sau 3 - 4 năm dọn về ở, người dân vẫn phải đi đòi sổ đỏ. Không ít lần cư dân tòa nhà đã căng băng rôn phản đối nhà đầu tư, đòi quyền lợi chính đáng. Ảnh: Internet.
Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-12

Cuối 2018, Công ty TNHH Hòa Bình vừa có văn bản gửi Thủ tướng xin tháo gỡ vướng mắc giá đất dự án chung cư Hòa Bình Green City. Theo CĐT, đến nay vẫn chưa thống nhất được phương án giá trị tiền sử dụng đất, chưa có xác nhận số tiền công ty đã nộp gần 130 tỷ đồng là hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Do vậy, công ty chưa có đủ cơ sở làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân. CĐT đề nghị Thủ tướng chỉ đạo tính lại giá đất cho dự án. Ảnh: Vietnamfiance.


Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-13
Chung cư Mỹ Sơn Tower 62 Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) do Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn làm chủ đầu tư: Đây là chung cư đã từng bị cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở vì vi phạm trật tự xây dựng. Cụ thể, cuối năm 2015, Mỹ Sơn Tower đã bị phát hiện thi công sai so với nội dung Giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế được duyệt. Tuy bị nhắc nhở và đề nghị ngừng thi công công trình nhưng CĐT vẫn phớt lờ, gây nên vụ tai nạn lao động sập giàn giáo khiến 7 người thương vong (1/2016).
Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-14
Đến 2017, tòa nhà tiếp tục bị cơ quan chức năng nhắc nhở. Thậm chí, UBND quận Thanh Xuân đề xuất phạt tiền 1,5 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn và tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng được cấp. Đồng thời, Công ty Mỹ Sơn buộc phải tháo dỡ phần công trình xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.
 

Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-15
Bên cạnh những "tai tiếng" trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư Mỹ Sơn Tower còn dính "phốt" chậm bàn giao nhà ở cho khách hàng. Thời điểm cuối 2017, tuy đã nộp khoảng 80% giá trị căn hộ nhưng rất nhiều người vẫn không biết khi nào nhận nhà để ở. Ảnh: Inforet.

Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-16
Chung cư 89 Phùng Hưng (phường Phúc La, Hà Đông) của Công ty CP Thương mại Hà Tây: Theo Người Đưa Tin, tại thời điểm tháng 4/2018, chung cư 89 Phùng Hưng đã được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2016. Tòa nhà đã cho người vào ở nhưng lại chưa được nghiệm thu PCCC khiến cư dân rất lo lắng. Ảnh: Internet.

Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-17
 Trạm biến áp được đặt ngay cạnh lối ra vào của tòa nhà, khiến cư dân lo lắng tai nạn cháy nổ có thể xảy ra. Ảnh: Người Đưa Tin.

Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-18

Cao ốc 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình) của chủ đầu tư Công ty Cổ phần May Lê Trực là một trong những công trình "tai tiếng" nhất ở Hà Nội. Ảnh: CafeF.

Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-19
 Công trình này chỉ được cấp phép xây dựng cao 53 m. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự ý tăng chiều cao các tầng, xây thêm tầng 19, tổng chiều cao hiện tại khoảng 69 m (vượt 16 m, tương đương 5 tầng). Theo giấy phép xây dựng, diện tích được phép là gần 30.000 m2 cũng bị chủ đầu xây nâng lên khoảng 36.000 m2, tăng trên 6.000 m2 so với giấy phép. Ảnh: NLĐ.
Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-20
Tuy đã bị xác định trong kế hoạch buộc phải tháo dỡ phần vi phạm xong hơn 3 năm qua vụ việc ở 8B Lê Trực vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ảnh: Internet.
Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-21
Tháng 10/2018, UBND TP Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện xử lý vi phạm của dự án này, thành phố đã gặp nhiều khó khăn trong việc phá dỡ giai đoạn 2 gồm tầng 17 và 18 của dự án, cố gắng xử lý dứt điểm. Tiến độ tháo dỡ giai đoạn 2 là từ 25/11/2018, dự kiến thời gian thực hiện là 30 ngày kể từ ngày có đủ các dữ liệu cần thiết theo yêu cầu của nhà tư vấn. Ảnh: CafeF.
Loat chung cu Ha Noi vi pham trat tu xay dung tung dinh “phot” gi?-Hinh-22
 Tuy nhiên, theo UBND thành phố Hà Nội, vào cuối tháng 1/2019, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện cam kết, “có biểu hiện dây dưa kéo dài”. Kết quả là tiến độ xử lý vi phạm không đạt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hà Nội. Cho nên, Hà Nội vẫn chỉ đạo theo hướng chủ động tổ chức tháo dỡ bộ phận công trình vi phạm, không phụ thuộc vào việc thực hiện của chủ đầu tư. Ảnh: Internet.

Đọc nhiều nhất

Tin mới