3 lần 'liều' của nữ Phó giáo sư và hành trình đưa sơn KOVA chinh phục thế giới

Hành trình của PGS.TS Nguyễn Thị Hòe là minh chứng cho sức mạnh của đam mê, sự kiên trì và dám nghĩ dám làm để đưa công nghệ Việt vươn xa.

Khi được hỏi bí quyết nào để thành công, PGS.TS Nguyễn Thị Hòe, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sơn Kova cho hay: “Phải ‘liều’.“Cuộc đời tôi có 3 lần liều: Lần 1 là cắp nách 3 đứa con đi học đại học; lần 2 là sang Mỹ nhận giải thưởng Kovalevskaya trong giai đoạn cấm vận; lần 3 là mang sản phẩm của mình sang đất nước khó tính nhất châu Á, đó là Singapore”, bà tâm sự.

pgsts-nguyen-thi-hoe.jpg
PGS.TS Nguyễn Thị Hòe, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sơn Kova.Ảnh: KOVA.

Từ “cái liều đầu tiên” đến hành trình đưa sơn KOVA vươn ra thế giới

PGS.TS Nguyễn Thị Hòe, sinh viên khóa 11 và là cựu giảng viên Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, là một trong những gương mặt tiêu biểu của giới khoa học Việt Nam khi thành công đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thương trường.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Nghệ An, hành trình đến với khoa học của bà bắt đầu từ những năm tháng đầy gian khó. Khi trở thành sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, bà đã là mẹ của ba con nhỏ, cú “liều" đầu tiên của bà.

“Vừa đi học, vừa mò cua bắt ốc, một nách nuôi 3 con thơ. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi rèn cho mình khả năng và ý chí cho hai lần liều sau này”, bà chia sẻ.

Tốt nghiệp đại học, bà được giữ lại trường làm giảng viên. Việc trở thành giảng viên cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa nghiên cứu khoa học chính thức mở ra trước mắt nữ kỹ sư trẻ. Năm 1986, bà chuyển công tác vào Đại học Bách khoa TP HCM để tiếp tục theo đuổi các đề tài nghiên cứu chuyên sâu.

Con đường làm khoa học thời điểm đó không hề dễ dàng. Để có kinh phí phục vụ nghiên cứu, bà đã phải bán căn nhà đang ở. Nhưng với bà, chỉ có con đường nghiên cứu khoa học đúng nghĩa mới giúp thay đổi cuộc sống và thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Sau nhiều năm miệt mài với các đề tài về vật liệu xây dựng, đặc biệt là nghiên cứu sơn chống thấm, năm 1993 PGS.TS Nguyễn Thị Hòe được trao Giải thưởng Kovalevskaya – giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học nữ có thành tựu xuất sắc.

Tháng 9 cùng năm, bà sang Mỹ nhận giải thưởng. Chuyến đi đã mở ra cơ hội tiếp xúc với nhiều nhà khoa học đầu ngành cũng như những công nghệ tiên tiến nhất thế giới lúc bấy giờ. Chính từ đây, bà thực hiện "cái liều" thứ hai trong cuộc đời: quyết định dấn thân vào con đường kinh doanh.

Sản phẩm sơn chống thấm do bà nghiên cứu được đặt tên là KOVA, lấy theo tên viết tắt của giải thưởng Kovalevskaya. Thành lập doanh nghiệp trong bối cảnh đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, bà cùng các cộng sự vừa làm vừa học, vừa nghiên cứu vừa kinh doanh. Tuy nhiên, những năm đầu tiên không hề thuận lợi.

Suốt ba năm liên tiếp, công ty rơi vào tình trạng thua lỗ do ban điều hành chưa có nhiều kinh nghiệm quản trị, việc tính toán chi phí và giá thành chưa hợp lý khiến giá sản phẩm bị đội lên cao. Có những thời điểm bà cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại. Thế nhưng, niềm đam mê khoa học đã kéo bà đứng dậy để tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình.

“Ban đầu, tôi bán sơn bằng can, lại còn không biết cách in tên thương hiệu lên vỏ hộp. Tất cả đều rất thô sơ”, bà nhớ lại.

Trong một chuyến công tác sang Mỹ sau đó, bà mang về một mẫu vỏ thùng sơn rồi tìm đến một xí nghiệp bao bì tại quận 6, TP HCM để đặt làm theo mẫu. Tuy nhiên, phải mất tới hai năm, mẫu vỏ thùng đầu tiên mới hoàn thiện.

Thời điểm ấy, sản phẩm sơn KOVA vẫn được nghiên cứu và sản xuất trong khuôn viên Đại học Bách khoa TP HCM, đồng thời bán trực tiếp tại đây. Nhờ chất lượng tốt, sản phẩm nhanh chóng được khách hàng biết đến. Tuy nhiên, việc kiểm soát người ra vào trường khá chặt chẽ, cùng với hạn chế về mặt bằng sản xuất, khiến quy mô tiêu thụ chưa thể mở rộng.

Năm 1996, bà hợp tác với Vinaconex Hà Nội để thành lập liên doanh KOVA – Vinaconex Hà Nội dưới hình thức một trung tâm nghiên cứu. Bốn năm sau, bà tiếp tục thành lập Công ty KOVA TP HCM và giao cho con gái cùng con rể điều hành.

Đúng vào thời điểm đó, bà ký được một hợp đồng với đối tác Mỹ. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng là thử thách vô cùng khắc nghiệt. Dù nhận được sự ủng hộ từ Đại học Bách khoa TP HCM, điều kiện tài chính khi ấy không cho phép nhà trường hỗ trợ nhiều hơn.

Để có vốn thực hiện dự án, bà phải đi vay mượn khắp nơi trong bối cảnh lãi suất lên tới 5%. Ngay cả chiếc xe máy duy nhất của gia đình cũng được bán đi, nhưng tất cả số tiền gom góp được chỉ vỏn vẹn khoảng 500 USD.

Khoản tiền ít ỏi ấy lại trở thành hành trang cho "cái liều" tiếp theo của người phụ nữ làm khoa học: mang công nghệ Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Dấn thân vào thị trường quốc tế khó tính

Đặt chân đến nước Mỹ, hành lý của bà là một chiếc vali nặng 25kg, nhưng phần lớn chứa các mẫu gạch, ngói, đất đá phục vụ nghiên cứu và gần 20kg mì gói để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Có thời điểm không đủ tiền thuê chỗ ở, bà phải ngủ tạm tại sân bay. Mọi khoản chi tiêu đều được tính toán kỹ lưỡng. Dù có người mời ăn uống, bà vẫn cân nhắc để tiết kiệm tối đa cho công việc nghiên cứu.

Những tháng ngày gian khó trên đất Mỹ cuối cùng cũng được đền đáp. PGS.TS Nguyễn Thị Hòe từng bước đưa KOVA trở thành thương hiệu sơn Việt Nam có chỗ đứng trên thị trường, hiện thực hóa khát vọng đưa các thành tựu nghiên cứu khoa học phục vụ cuộc sống và vươn ra thế giới.

Năm 1998, nhận thấy tiềm năng của thị trường Singapore, nơi các công trình bắt buộc phải sơn lại sau mỗi 5 năm – PGS.TS Nguyễn Thị Hòe quyết định đưa sơn KOVA ra nước ngoài. Với nguồn lực hạn chế và gần như không có kinh nghiệm quảng bá thương hiệu, bà lựa chọn con đường khó nhất: chứng minh chất lượng bằng khoa học.

Bất chấp những hoài nghi về năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, bà vẫn mở văn phòng tại Singapore, đồng thời đưa sản phẩm đến trung tâm kiểm nghiệm hàng đầu của nước này. Quá trình đánh giá kéo dài hơn một năm và tiêu tốn hàng tỷ đồng, nhưng đổi lại, sơn KOVA đã nhận được chứng nhận chất lượng uy tín, tạo tiền đề để tiếp cận các dự án lớn.

pgsts-nguyen-thi-hoe-2.jpg
PGS.TS Nguyễn Thị Hòe cùng các nhà khoa học Mỹ tại phòng thí nghiệm ĐH Bách khoa TP HCM. Ảnh: KOVA.

Có trong tay bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, bà bắt đầu tham gia các cuộc đấu thầu công trình. Sau nhiều năm kiên trì, bước ngoặt đến vào năm 2009 khi KOVA được lựa chọn tham gia dự án sơn lại Trung tâm Thương mại VivoCity, một trong những công trình lớn và có yêu cầu khắt khe tại Singapore.

Chất lượng sản phẩm đã thuyết phục chủ đầu tư và nhà thầu Nhật Bản. Từ thành công tại VivoCity, khoảng 90% các công trình của nhà thầu này tại nhiều quốc gia sau đó đã sử dụng sơn KOVA.

Đến nay, sản phẩm của KOVA đã hiện diện tại hàng loạt công trình trọng điểm ở Singapore như sân bay, bệnh viện, trường học, hệ thống giao thông, khách sạn, nhà máy và các tòa nhà của Chính phủ. Công ty cũng cung cấp sơn kháng khuẩn cho một hệ thống bệnh viện có tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD.

Gần đây, sơn nước KOVA tiếp tục được lựa chọn để thử nghiệm thay thế loại sơn nhiệt dẻo đang sử dụng cho hệ thống giao thông tại Singapore. Từ một quyết định được chính bà gọi là "liều lĩnh", hành trình chinh phục thị trường khó tính bậc nhất châu Á đã trở thành minh chứng cho năng lực cạnh tranh của một thương hiệu khoa học công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế.

“Tôi là nhà khoa học và tôi kinh doanh dựa trên chính các công trình nghiên cứu khoa học của mình. Không có nghiên cứu khoa học thì không có KOVA”, PGS.TS Nguyễn Thị Hòe chia sẻ. Bà cho biết, bà luôn truyền đạt tư tưởng này đến các nhân viên, cộng sự ở KOVA trong nước và quốc tế. Bà và các cộng sự luôn mong muốn mỗi ngày tìm tòi và phát hiện ra những công thức mới, với các thí nghiệm đột phá giúp mang lại lợi ích cho người sử dụng.

Vị giáo sư 21 ngày học công nghệ Nhật, làm vắc xin cứu hàng triệu trẻ em

Chỉ với 21 ngày học công nghệ tại Nhật Bản, GS.TS Huỳnh Thị Phương Liên đã góp phần làm chủ vaccine viêm não Nhật Bản, bảo vệ hàng triệu trẻ em Việt Nam.

TTND.GS.TS Huỳnh Thị Phương Liên là một trong những gương mặt tiêu biểu của y học dự phòng Việt Nam. Dấu ấn lớn nhất của bà là nghiên cứu, tiếp nhận công nghệ và sản xuất thành công vắc xin viêm não Nhật Bản trong nước, sau đó tiếp tục theo đuổi thế hệ vắc xin mới trên tế bào vero, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm ít quốc gia làm chủ công nghệ này.

gs-huynh-thi-phuong-lien.jpg
TTND.GS.TS Huỳnh Thị Phương Liên đã chuyển giao thành công công nghệ vắc xin viêm não Nhật Bản thế hệ 1 đã cứu sống hàng chục triệu trẻ em Việt Nam. Ảnh: Tư liệu VABIOTECH. Nguồn: vietnam.vnanet.vn.

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm: Chuyện chưa kể phía sau giống lúa 'nửa giải Nobel'

Năm 2008, giống lúa TH3-3 của PGS.TS Nguyễn Thị Trâm được chuyển nhượng với giá 10 tỷ đồng, mở ra câu chuyện đặc biệt về khoa học và thị trường.

Tháng 6/2008, PGS.TS, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Trâm đã tạo nên dấu mốc đặc biệt cho khoa học nông nghiệp Việt Nam khi chuyển nhượng thành công bản quyền giống lúa lai hai dòng TH3-3 với giá trị kỷ lục 10 tỷ đồng. Thương vụ đã mở ra động lực mới cho hoạt động nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng, góp phần khẳng định giá trị của các thành tựu khoa học nông nghiệp trong cơ chế thị trường.

pgsts-nguyen-thi-tram.png
PGS.TS, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Trâm bên cánh đồng lúa. Ảnh: NVCC.

Hành trình tự học phi thường của GS Hoàng Tụy

Với hành trình tự học đầy nghị lực, GS Hoàng Tụy trở thành người mở đường cho tối ưu toàn cục, được thế giới vinh danh bởi chính tên của mình.

GS, TS Hoàng Tụy (1927-2019), nguyên nguyên Chủ nhiệm Khoa Toán – Cơ – Tin học Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (nay thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) là một trong những người đặt nền móng cho toán học Việt Nam hiện đại, người khai sinh lý thuyết Tối ưu toàn cục.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, GS Hoàng Tụy còn dành nhiều tâm huyết cho giáo dục, khoa học và thường xuyên đóng góp ý kiến phản biện đối với các vấn đề phát triển của đất nước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

VUSTA thúc đẩy hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam-Tatarstan

VUSTA thúc đẩy hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam-Tatarstan

Chiều 08/06, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã có cuộc làm việc, trao đổi trực tuyến với Bộ Giáo dục và Khoa học Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga) cùng đại diện nhiều viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu của Tatarstan nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo.