Cứu sống bệnh nhân vỡ tim cực hiếm ở Bắc Ninh

Google News

(Kiến Thức) - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã cấp cứu và cứu sống một bệnh nhân vỡ tim do tai nạn xe máy.

Bệnh nhân vỡ tim ở Bắc Ninh được cứu sống là anh Trịnh Đình Cường, sinh năm 1998, ở xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng da, niêm mạc nhợt, huyết áp khó đo, mạch khó bắt, bụng mềm, không đau, có xây xát vùng trước ngực do tai nạn xe máy.
Cuu song benh nhan vo tim cuc hiem o Bac Ninh
 Phẫu thuật tim. Hình ảnh minh họa.
Khi siêu âm, các bác sỹ phát hiện anh Cường này bị tràn dịch màng phổi trái và dịch màng tim, sốc đa chấn thương, chấn thương ngực kín và chấn thương tim nên phải mổ phẫu thuật cấp cứu.
Theo các bác sĩ Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh ca mổ cho nam bệnh nhân vỡ tim này diễn ra trogn 2 giờ.
Các bác sĩ đã mở lồng ngực và phát hiện tim bệnh nhân bị vỡ tâm nhĩ, màng tim thâm đen, máu chảy nhiều rất nguy hiểm. Ngay sau đó, các bác y, bác sỹ đã tiến hành khâu vết thương tâm nhĩ dài 1,5 cm và xử lý những thương tổn khác cứu sống bệnh nhân.
Được biết đến thời điểm hiện tại sức khỏe của bệnh nhân Cường đã ổn định và qua cơn nguy kịch.
Nga Quỳnh (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)