Cảnh chưa từng có về thiên hà xoắn ốc NGC 2903 gây sốc

(Kiến Thức) - Kính thiên văn vũ trụ Hubble của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã chụp một hình ảnh chưa từng có về khu vực trung tâm của thiên hà xoắn ốc NGC 2903, gây kinh ngạc cho các nhà nghiên cứu.

Thiên hà xoắn ốc NGC 2903 nằm cách chòm sao Leo khoảng 30 triệu năm ánh sáng.
Còn được gọi là LEDA 27077, UGC 5079 hay IRAS 09293 + 2143, thiên hà này được phát hiện bởi nhà thiên văn học người Anh gốc Đức William Herschel vào ngày 16/ 11/1784.
Canh chua tung co ve thien ha xoan oc NGC 2903 gay soc
 Nguồn ảnh: Phys.
Thiên hà xoắn ốc NGC 2903 gây ấn tượng với tốc độ hình thành sao mới ở vùng trung tâm cực kỳ cao.
Tại gần vùng trung tâm NGC2903 luôn xuất hiện những xung động khác thường trong quá trình hình thành sao trẻ, những xung động này nổi bật trên nền ánh sáng hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X.
Bức ảnh chụp mới nhất từ Hubble nhằm giúp các nhà thiên văn học hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các lỗ đen ẩn nấp trong lõi thiên hà và sự phình ra của các ngôi sao, khí và bụi ở trung tâm của thiên hà NGC 2903.
Hai bộ lọc quang phổ F658W và F814W đã được sử dụng để lấy mẫu các bước sóng khác nhau cho ra bức ảnh tuyệt vời này.

Mời quý vị xem video: Ngôi sao kỳ lạ chứa đựng nhiều bí ẩn. Nguồn video: Cuộc sống thực

Bất ngờ "choáng" thiên hà thứ hai không có vật chất tối

(Kiến Thức) - Nhóm các nhà thiên văn học đến từ Mỹ và Canada đã phát hiện ra một thiên hà siêu khuếch tán đầu tiên có tên NGC 1052-DF2 (gọi tắt là DF2) hầu như không chứa vật chất tối.

Được biết, thiên hà DF2 có kích thước gần bằng thiên hà Milky Way của chúng ta, nhưng chỉ có 1/200 số lượng sao. Nó nằm trong chòm sao Cetus, cách chúng ta khoảng 65 triệu năm ánh sáng và là thành viên của nhóm thiên hà NGC 1052. Giờ đây, một thiên hà tương tự cũng đã được phát hiện.

Thiên hà mới được phát hiện có tên NGC 1052-DF4 (gọi tắt là DF4), giống với DF2 về kích thước, độ sáng, hình thái và có khoảng cách tương tự 65 triệu năm ánh sáng, bên trong không hề có vật chất tối nào cả.

Kỳ quái vật thể thiên thần xuất hiện gần Mặt trời

(Kiến Thức) - Một vật thể lạ có hình thù kỳ quái được phát hiện trong khí quyển Mặt trời gây ngạc nhiên các nhà khoa học. Đây là một bằng chứng mới trong số nhiều bằng chứng trước đây xuất hiện tương tự. 

Theo đó, vào ngày 8/4/2019, Đài Quan sát Mặt trời SOHO, NASA trong khi thăm dò vùng khí quyển Mặt trời thì bất ngờ phát hiện ra một vật thể lạ.

Ky quai vat the thien than xuat hien gan Mat troi
Nguồn ảnh: ufosightingsdaily. 

Bất ngờ miệng núi lửa nhân tạo đầu tiên trên tiểu hành tinh

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học Nhật Bản đã thành công trong việc tạo ra thứ mà họ gọi là miệng núi lửa nhân tạo đầu tiên trên tiểu hành tinh Ryugu, một bước tiến để làm sáng tỏ cách thức hệ mặt trời phát triển.

Thông báo này được đưa ra sau khi tàu thăm dò Hayabusa2 bắn một thiết bị nổ vào tiểu hành tinh Ryugu vào đầu tháng này để làm nổ một miệng hố bề mặt Ryugu và múc vật liệu.

Yuichi Tsuda, quản lý dự án Hayabusa2 tại cơ quan vũ trụ Nhật Bản (JAXA) nói với các phóng viên rằng, họ chính thức xác nhận hình ảnh miệng núi lửa được chụp bởi tàu thăm dò nằm cách bề mặt của tiểu hành tinh 1.700 mét.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Bổ sung hạt điều, hạt bí, trái cây tươi và cá biển để duy trì sức khỏe tuyến giáp, giảm nguy cơ viêm nhiễm và cân bằng hormone tự nhiên.