Trường Trung cấp 24 Biên phòng (ở Ba Vì, Hà Nội), thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) là trường duy nhất trong Quân đội đào tạo huấn luyện viên, huấn luyện chó nghiệp vụ theo 5 chuyên ngành, gồm: Chó chiến đấu, chó phát hiện ma túy, chó phát hiện chất nổ, chó tìm kiếm cứu nạn và chó giám biệt nguồn hơi, hỗ trợ công tác điều tra hình sự.Thiếu tá Trần Quốc Hương - Cụm trưởng Cụm cơ động 1 Trường Trung cấp 24 Biên phòng cho biết: "Năm nay nhà trường nhận chỉ tiêu huấn luyện 50 chó chiến đấu, 50 chó phát hiện ma túy. Sang năm chỉ tiêu cho 2 chuyên ngành này có thể tăng hoặc giảm tùy theo nhu cầu của các tỉnh, cấp trên giao".Những chú chó được lựa chọn để huấn luyện thành chó nghiệp vụ chiến đấu đòi hỏi phải có thần kinh mạnh, linh hoạt, sẵn sàng sủa và cắn. Những chú chó nhút nhát quá sẽ không được lựa chọn để huấn luyện chuyên ngành này. Chó huấn luyện chiến đấu đòi hỏi phải có thể lực tốt thì mới có thể vượt qua những bài học khắc nghiệt như nhảy qua vòng lửa.Chó chiến đấu ngoài môn huấn luyện thể lực, còn cần nhiều kỹ năng khác như truy vết, đường vết của những vụ án có thể lên tới 5km. Có những vụ việc chó chiến đấu phải lùng sục trong phạm vi khoảng vài chục nghìn mét, tuần tra trên cung đường vài kilomet để phát hiện đối tượng chia cắt nguồn hơi. Khi được lệnh tấn công, chó chiến đấu sẵn sàng xông lên cắn đối tượng một cách rất dũng mãnh.Một tình huống giả định trong bài học đối với chó huấn luyện chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn là phải tìm kiếm vị trí nạn nhân bị vùi lấp bởi bê tông, đất đá. Khi nghe khẩu lệnh của huấn luyện viên, chó lập tức lùng sục, bới tung đất đá để tìm vị trí giả có người gặp nạn.Thiếu tá Nguyễn Văn Hưởng - Huấn luyện viên Khoa Giám biệt nguồn hơi cho biết, chú chó Pôka này đã bị thương khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua. Pôka bị thương do dẫm vào mảnh kính vỡ. Lúc đó, Pôka đã được Thiếu tá Hưởng băng tạm cầm máu và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Pôka được đánh giá là một trong những chú chó xuất sắc của đội tìm kiếm cứu nạn khi thực hiện nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Pôka cùng toàn đội đã từng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế) vào năm 2020.Mỗi học viên khi vào Trường Trung cấp 24 Biên phòng học tập, đào tạo thành huấn luyện viên sẽ được giao một chó nghiệp vụ. Chú chó nghiệp vụ này sẽ theo huấn luyện viên từ khi đào tạo, huấn luyện trong trường, khi ra trường chú chó này sẽ theo huấn luyện viên về đơn vị ở các tỉnh để làm nhiệm vụ.
Trường Trung cấp 24 Biên phòng (ở Ba Vì, Hà Nội), thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) là trường duy nhất trong Quân đội đào tạo huấn luyện viên, huấn luyện chó nghiệp vụ theo 5 chuyên ngành, gồm: Chó chiến đấu, chó phát hiện ma túy, chó phát hiện chất nổ, chó tìm kiếm cứu nạn và chó giám biệt nguồn hơi, hỗ trợ công tác điều tra hình sự.
Thiếu tá Trần Quốc Hương - Cụm trưởng Cụm cơ động 1 Trường Trung cấp 24 Biên phòng cho biết: "Năm nay nhà trường nhận chỉ tiêu huấn luyện 50 chó chiến đấu, 50 chó phát hiện ma túy. Sang năm chỉ tiêu cho 2 chuyên ngành này có thể tăng hoặc giảm tùy theo nhu cầu của các tỉnh, cấp trên giao".
Những chú chó được lựa chọn để huấn luyện thành chó nghiệp vụ chiến đấu đòi hỏi phải có thần kinh mạnh, linh hoạt, sẵn sàng sủa và cắn. Những chú chó nhút nhát quá sẽ không được lựa chọn để huấn luyện chuyên ngành này. Chó huấn luyện chiến đấu đòi hỏi phải có thể lực tốt thì mới có thể vượt qua những bài học khắc nghiệt như nhảy qua vòng lửa.
Chó chiến đấu ngoài môn huấn luyện thể lực, còn cần nhiều kỹ năng khác như truy vết, đường vết của những vụ án có thể lên tới 5km. Có những vụ việc chó chiến đấu phải lùng sục trong phạm vi khoảng vài chục nghìn mét, tuần tra trên cung đường vài kilomet để phát hiện đối tượng chia cắt nguồn hơi. Khi được lệnh tấn công, chó chiến đấu sẵn sàng xông lên cắn đối tượng một cách rất dũng mãnh.
Một tình huống giả định trong bài học đối với chó huấn luyện chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn là phải tìm kiếm vị trí nạn nhân bị vùi lấp bởi bê tông, đất đá. Khi nghe khẩu lệnh của huấn luyện viên, chó lập tức lùng sục, bới tung đất đá để tìm vị trí giả có người gặp nạn.
Thiếu tá Nguyễn Văn Hưởng - Huấn luyện viên Khoa Giám biệt nguồn hơi cho biết, chú chó Pôka này đã bị thương khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua. Pôka bị thương do dẫm vào mảnh kính vỡ. Lúc đó, Pôka đã được Thiếu tá Hưởng băng tạm cầm máu và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Pôka được đánh giá là một trong những chú chó xuất sắc của đội tìm kiếm cứu nạn khi thực hiện nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Pôka cùng toàn đội đã từng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế) vào năm 2020.
Mỗi học viên khi vào Trường Trung cấp 24 Biên phòng học tập, đào tạo thành huấn luyện viên sẽ được giao một chó nghiệp vụ. Chú chó nghiệp vụ này sẽ theo huấn luyện viên từ khi đào tạo, huấn luyện trong trường, khi ra trường chú chó này sẽ theo huấn luyện viên về đơn vị ở các tỉnh để làm nhiệm vụ.