Vụ Vạn Thịnh Phát: Viện KSND đề nghị giảm án cho nhiều bị cáo

Google News

Đại diện Viện KSND đã đề nghị giảm án cho hơn 20 bị cáo tại phiên đối đáp lần hai.

Ngày 3/4, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo tiếp tục diễn ra.
Tại phần đối đáp lần 2 với các luật sư bào chữa cho các bị cáo, đại diện Viện KSND đã đề nghị HĐXX giảm mức án mà trước đó trong phần tranh luận đại diện Viện KSND đã đề nghị đối với từng bị cáo.
Cụ thể, đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí (SN 1970, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Capella), bị cáo duy nhất bị xét xử tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với số tiền 1.000 tỷ đồng từ Trương Mỹ Lan, trước đó Viện KSND đề nghị 10-11 năm tù. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử và trước đó gia đình bị cáo nộp tiền để khắc phục hậu quả, do đó đề nghị giảm xuống còn 9-10 năm tù.
Đối với nhóm tội “Tham ô tài sản”, nhiều bị cáo cũng được đề nghị giảm mức án vì nhiều lý do, như: Trương Huệ Vân (SN 1988, cháu bị cáo Trương Mỹ Lan) hỗ trợ công cụ y tế trong phòng, chống dịch Covid-19, được tặng nhiều giấy khen của các bộ, ngành trung ương. Trong giai đoạn xét xử, chồng bị cáo nộp thêm 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả nên giảm từ 19-20 năm xuống 17-18 năm tù. Tương tự, bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (nguyên Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Vạn Thịnh Phát), có vai trò thấp hơn các bị cáo khác, làm công ăn lương…, giảm xuống 17-18 năm tù.
Các bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (nguyên Phó Tổng giám đốc SCB), tích cực khai báo với cơ quan tố tụng, gia đình nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, bị cáo đang bị bệnh nan y, nên giảm mức đề nghị từ 19-20 năm xuống 18-19 năm tù. Cùng với đó là bị cáo Hồ Bửu Phương và Nguyễn Phương Anh cũng được giảm mức đề nghị 19-20 năm tù xuống 18-19 năm tù.
Vu Van Thinh Phat: Vien KSND de nghi giam an cho nhieu bi cao

Bị cáo Trương Mỹ Lan (bìa trái) bị đề nghị mức án tử hình với 3 tội danh. Bị cáo Đỗ Thanh Nhàn (bìa phải) bị đề nghị mức án chung thân. 

Còn bị cáo Dương Tấn Trước (SN 1983, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt), đã nộp lại tiền nhận của bị cáo Trương Mỹ Lan., khắc phục hậu quả trước và trong quá trình xét xử gia đình nộp thêm 1 tỷ đồng, có thư tri ân của đại sứ Cuba vì làm từ thiện, được đề nghị giảm mức trước đó từ 15-16 năm xuống 13-14 năm tù.
Đối với nhóm tội “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, nhiều bị cáo cũng được viện KSND đề nghị giảm mức án so với mức đề nghị trước đó, gồm: Trần Thị Kim Chi đang có thai, giảm mức đề nghị từ 6-7 năm xuống 5-6 năm tù; Đỗ Phú Huy giảm mức đề nghị từ 15-16 năm xuống 14-15 năm tù.
Bị cáo Bùi Ngọc Sơn nộp tiền khắc phục hậu quả, có thành tích đóng góp SCB, giảm từ 4-5 năm xuống 3-4 năm tù. Tương tự, bị cáo Cao Việt Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Tường Việt) và Võ Văn Tường cũng được đề nghị giảm xuống 3-4 năm tù.
Các bị cáo Nguyễn Phi Long (nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) thực hiện theo chỉ đạo, hậu quả không lớn, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, đang bệnh nặng, được đề nghị giảm từ 8-9 năm xuống 6-7 năm tù; Đặng Quang Nguyên (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood) giữ vai trò thứ yếu nên giảm từ 5-6 năm xuống 4-5 năm tù; Lê Khánh Hiền (nguyên Tổng Giám đốc SCB) thực hiện sai phạm trong thời gian ngắn, hậu quả gây ra không lớn so với hậu quả chung, giảm mức từ 6-7 năm xuống 5-6 năm tù.
Hai bị cáo khác là Chu Lập Cơ (SN 1956, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) và Từ Văn Tuấn (nguyên Phó Giám đốc khối doanh nghiệp SCB), trước đó bị đề nghị từ 11-12 năm thì nay xuống còn 10-11 năm tù. Lý do, bị cáo Cơ không tham gia điều hành SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, phạm tội do tin vợ, thành khẩn nhận tội, có nguyện vọng cùng bị cáo Lan khắc phục hậu quả. Còn bị cáo Tuấn vận động gia đình khắc phục hậu quả, chưa có tiền án, tiền sự và lao động chính trong gia đình.
Vu Van Thinh Phat: Vien KSND de nghi giam an cho nhieu bi cao-Hinh-2
Bị cáo Trương Huệ Vân (thứ 2 từ phải sang) được viện KSND đề nghị giảm từ 19-20 năm xuống 17-18 năm tù; Nguyễn Văn Hưng (thứ 4 từ phải sang) được đề nghị giảm từ 14-15 năm xuống 11-12 năm tù.
Đối với nhóm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là lãnh đạo cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (TTGSNH) thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, NHNN chi nhánh TPHCM, đoàn thanh tra sai phạm tại SCB, gồm: Nguyễn Văn Hưng (SN 1958, nguyên Phó Chánh Thanh tra phụ trách cơ quan TTGSNH thuộc NHNN) bị đề nghị 14-15 năm tù vì đã nhận 390.000 USD của nhóm Trương Mỹ Lan khi thanh tra tại SCB, thì tại phiên đối đáp lần 2 được đề nghị giảm xuống 11-12 năm tù, do bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền 390.000 USD, cha bị cáo là liệt sĩ.
Các bị cáo Nguyễn Thị Phi Loan có nhiều bằng khen của Thống đốc NHNN và của UBND TPHCM, gia đình có công cách mạng, chưa có tiền án, tiền sự được giảm mức đề nghị từ 6-7 năm xuống 5-6 năm tù. Đối với bị cáo Võ Văn Thuần đang bệnh gan, có làm từ thiện, chưa có tiền án tiền sự, được đề nghị giảm từ 7-8 năm xuống 6-7 năm tù; còn Phan Tấn Trung đã nộp lại tiền đã nhận của SCB và nộp khắc phục hơn 600 triệu đồng cũng được đề nghị giảm xuống 6-7 năm tù.
Riêng bị cáo Nguyễn Tín là nhân viên cấp dưới phụ thuộc vào sự phân công của cấp trên, do sức khỏe yếu nên xin nghỉ việc sớm, được đề nghị giảm từ 5-6 năm xuống 4-5 năm tù.
Các bị cáo nộp thêm 73 tỷ đồng 

Trong quá trình xét xử, nhiều bị cáo ăn năn hối cải, đã nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, các luật sư bào chữa cho bị cáo cũng cung cấp thêm những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Đến ngày 3/4, tổng số tiền nộp thêm để khắc phục hậu quả vụ án hơn 73 tỷ đồng. Do đó, đại diện Viện KSND đã thay đổi mức án đã đề nghị vào ngày 19/3 trong phần luận tội đối với hơn 20 bị cáo.
Đối với bị cáo Đỗ Thanh Nhàn (SN 1966, nguyên Vụ trưởng Vụ Thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng Cơ quan TTGSNH thuộc NHNN) là bị cáo duy nhất bị xét xử tội “Nhận hối lộ” số tiền 5,2 triệu USD từ Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân. Còn bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị án tử hình về 3 tội danh.

Yến Thanh

>> xem thêm

Bình luận(0)