Tổng Bí thư: Chuẩn bị tốt nhân sự CAND quy hoạch Trung ương khóa mới

Google News

Tổng Bí thư lưu ý, phải chuẩn bị thật tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, thử thách đối với các cán bộ là nhân sự trong Công an nhân dân được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Ngày 20/12, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả, kiểm điểm lại việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị...
Tong Bi thu: Chuan bi tot nhan su CAND quy hoach Trung uong khoa moi
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương  
Xử lý những đại án…chưa từng có tiền lệ
Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đánh giá, năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức, ngành Công an hoạt động rất vất vả, song cũng rất vinh dự, tự hào, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật.
Theo Tổng Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương đã làm tốt vai trò tham mưu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước, là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự.
Đảng uỷ Công an Trung ương đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.
Trong đó, hầu hết các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.
Bên cạnh đó, ngành Công an đã tiếp tục phát huy, làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Lực lượng Công an đã phát huy tốt vai trò trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, xử lý nghiêm biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Tổng Bí thư cho rằng, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã phối hợp rất chặt chẽ, lớp lang, bài bản và có hiệu quả với các cơ quan khối nội chính trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng tiêu cực; có nhiều bước tiến mới trong điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn.
Đã khởi tố mới, điều tra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội rất quan tâm xảy ra trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, có sự đan xen giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước mà từ trước tới nay chưa xử lý được.
Điển hình như các vụ Việt Á; Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao); FLC; Tân Hoàng Minh; Hệ sinh thái Công ty AIC; Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty An Đông…xử lý nhiều bị can là cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu theo tinh thần "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai"; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước - mà tôi vẫn thường hay nói "Đây là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược được".
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả tích cực.
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương kiên trì chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong, giảm 300 đơn vị cấp phòng, 1.300 đơn vị cấp đội.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, đến nay có thể khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí của mình.
Tong Bi thu: Chuan bi tot nhan su CAND quy hoach Trung uong khoa moi-Hinh-2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các đại biểu dự hội nghị. 
Tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ
Về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương trong năm 2024, Tổng Bí thư đề nghị ngành công an chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình biến động, tình hình thế giới, khu vực và tình hình Biển Đông.
Việc này cần thực hiện theo phương châm từ sớm, từ xa, nhất là sự điều chỉnh chiến lược, chính sách của các nước lớn, các nước láng giềng có liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có các chủ trương ứng xử kịp thời, hài hoà mối quan hệ với các nước theo phương châm "Dĩ bất biến, ứng vạn biến", "Trong ấm, ngoài êm"; tránh đối đầu, xung đột, thiết lập tuyến phòng thủ, tạo vành đai an ninh từ ngoài lãnh thổ, biên giới hành chính quốc gia để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Trong việc bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, Tổng Bí thư nhắc ngành công an chủ động xây dựng các phương án, giải pháp cụ thể để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối, nhất là hoạt động tình báo, gián điệp, thâm nhập, tác động chuyển hoá nội bộ, cài cắm nội gián, thực hiện hoạt động phá hoại, nhất là vào thời điểm chúng ta chuẩn bị cho đại hội các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.
Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, phương án phòng, chống biểu tình gây rối, gây bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin, "cách mạng màu", "cách mạng đường phố" và xử lý tình hình phức tạp liên quan đến vấn đề Biển Đông. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, đối ngoại của đất nước, các hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách, hội nghị quốc tế tại Việt Nam.
Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hoá, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh xã hội, tôn giáo, dân tộc và an ninh, trật tự tại các địa bàn chiến lược, thành phố lớn; trọng tâm là chủ động phát hiện, tham mưu ngăn ngừa, xử lý từ sớm, ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự. Tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, dẫn đến bị động về mặt chiến lược.
Trong phòng chống tội phạm, Tổng Bí thư yêu cầu ngành công an bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng bộ Công an Trung ương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".
Ngành công an cần đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xác định đây là mục tiêu, yêu cầu chính để "soi chiếu" toàn bộ chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của cấp uỷ, tổ chức đảng, đơn vị trong Công an nhân dân.
Khẳng định, ngành công an như "thanh bảo kiếm của Đảng", Tổng Bí thư cho rằng cơ quan thực thi pháp luật không thể không gương mẫu với tinh thần "Còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất".
Đồng thời, đấu tranh chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống ngay trong lực lượng Công an nhân dân.
“Phải thật sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bảo vệ chính trị nội bộ đối với các ban, bộ, ngành, đoàn thể thuộc hệ thống chính trị, góp phần quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng của toàn Đảng và hệ thống chính trị”, Tổng Bí thư nói.
Tổng Bí thư cũng lưu ý, phải chuẩn bị thật tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, thử thách đối với các cán bộ là nhân sự trong Công an nhân dân được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV và các cán bộ trong diện quy hoạch tham gia cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ các cấp; góp phần tạo nguồn cán bộ cấp chiến lược, lãnh đạo, chỉ huy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)