Thực hư vụ 2 cô gái bị nam thanh niên ném cốc, đánh túi bụi ở quán ăn

Google News

Hai cô gái đang ăn bất ngờ bị nam thanh niên bàn bện cạnh dùng cốc ném vào người, đánh túi bụi.

Mới đây trên Facebook xuất hiện 1 đoạn clip ghi lại hình ảnh hai cô gái đang ăn uống ở quán “G.G” (thuộc xã Lộc Hòa, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) thì bất ngờ bị một nam thanh niên ở bàn bên cạnh tấn công.
Hình ảnh từ clip cho thấy, ban đầu nam thanh niên quay sang bàn hai cô gái nói gì đó. Một lúc sau, nam thanh niên bất ngờ cầm vật cứng ném 2 phát về phía cô gái ngồi bàn bên cạnh. Chưa dừng lại, nam thanh niên còn rời khỏi bàn ăn tiến tới đánh liên tiếp vào đầu cô gái còn lại dù một số người đứng ra can ngăn.
Theo thông tin kèm theo, sự việc trong clip xảy ra khoảng 20h30 tối 4/6, tại quán ăn “G.G”. Nam thanh niên tấn công hai cô gái tên Cường. Nguyên nhân dẫn tới sự việc là do khi hai cô gái đang ăn uống thì có thanh niên bàn bên cạnh trêu đùa.
Lúc này, cô gái ngồi ngay cạnh Cường quay lại nói: “Nhìn gì mà nhìn, sao vô duyên vậy”. Sau đó, Cường không đánh cô gái vừa nói mà cầm ly uống bia ném thẳng vào cô gái đi cùng đang ăn. Sau đó, Cường mới quay sang đánh túi bụi cô gái vừa lên tiếng.
Đang ăn cùng bạn, cô gái (ảnh phải) bị thanh niên bàn bên ném cốc rách mặt. 
Trao đổi với PV về vụ việc trên, một lãnh đạo Công an xã Lộc Hòa xác nhận vụ việc nam thanh niên tấn công hai cô gái tại quán G.G tối 4/6. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã đã tới hiện trường nhưng lúc này cô gái bị ném cốc đã được đưa đi cấp cứu.
Theo lãnh đạo Công an xã Hòa Lộc, cô gái bị nam thanh niên ném cốc vào người gây rách mặt và chấn thương vùng lưng. Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn tới sự việc xuất phát từ việc nam thanh niên trêu ghẹo 2 cô gái. Hai bên sau đó có lời qua tiếng lại thì một nam thanh niên tấn công 2 cô gái.
“Chúng tôi đã lập hồ sơ chuyển Công an TP.Nam Định xác minh, mời các đối tượng liên quan lên làm việc”, lãnh đạo Công an xã Hòa Lộc nói.
Theo Xuân Lực/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)