Quốc hội tiếp tục họp trực tuyến và trực tiếp tại kỳ họp thứ 10

Google News

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra trong 19 ngày làm việc, họp theo phương thức trực tuyến trong đợt 1, tập trung tại hội trường Diên Hồng trong đợt 2.

Sau 3 ngày làm việc, sáng 15/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Trước phiên bế mạc, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
Kỳ họp thứ 10 dự kiến diễn ra trong 19 ngày làm việc, chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ 20/10 - 27/10, Quốc hội họp theo phương thức trực tuyến. Đợt 2 từ 2/11 - 18/11, Quốc hội họp tập trung tại hội trường Diên Hồng.
Quoc hoi tiep tuc hop truc tuyen va truc tiep tai ky hop thu 10
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp. (Ảnh: Quochoi.vn)
Theo chương trình, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết của Quốc hội. Đó là Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM và Nghị quyết về giải quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, an ninh.
Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 4 dự án luật, xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, các nội dung được bổ sung sau khi trình Quốc hội là phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; miễn nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bổ nhiệm việc phê duyệt nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế. Xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than (tỉnh Ninh Thuận), dự án hồ chứa nước bản Mòng (tỉnh Nghệ An)…
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ với tinh thần rút gọn, đối với dự án luật xét thấy đủ điều kiện thông qua sẽ bỏ qua phần thảo luận tổ. Đối với phần thảo luận các chương trình, lồng ghép thêm nội dung 5 năm thực hiện 2 chương trình mục tiêu Quốc gia: dân tộc miền núi và chương trình nông thôn mới.
Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau 3 ngày làm việc tập trung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết thúc phiên họp thứ 49 đảm bảo nội dung chương trình làm việc đề ra.
Về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đây là kỳ họp rất quan trọng, gần cuối khóa thực hiện những nhiệm vụ đề ra trong cả nhiệm kỳ XIV của Quốc hội. Trên tinh thần đó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan chuẩn bị tốt nhất về nội dung và cơ sở vật chất để phục vụ kỳ họp thứ 10 thành công.
Về tình hình mưa lũ ở miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đến nay vẫn còn nhiều cán bộ, chiến sỹ, đồng bào mất tích chưa tìm kiếm được. Chính phủ và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang đang tập trung đối phó, khắc phục hậu quả của thiên tai.
"Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin chia sẻ với những mất mát đau thương của đồng bào đang phải gánh chịu và chia sẻ những nỗ lực khó khăn của cấp ủy, chính quyền các địa phương và đặc biệt là lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn do Bộ Quốc phòng phụ trách, ngày đêm không quản đã trực tiếp, đến hôm nay đã đến được hiện trường và đang thực hiện các công việc tìm kiếm để cứu nạn, cứu hộ", Chủ tịch Quốc hội cho biết.
Theo NGUYÊN NHUNG/VOV1

>> xem thêm

Bình luận(0)