Phát hiện 3 cô gái đang bán dâm trong nhà nghỉ tại Đắk Lắk

Google News

Công an TP Buôn Ma Thuột vừa phối hợp cùng đội Liên ngành thành phố kiểm tra và phát hiện nhiều vi phạm tại 2 cơ sở kinh doanh Karaoke và 1 nhà nghỉ trên địa bàn.

Khoảng 23h45 đêm 28/2, một tổ công tác của Công an TP Buôn Ma Thuột vừa phát hiện bắt quả tang tại 3 phòng của một nhà nghỉ ở đường Giải Phóng, phường Tân Thành có 3 cô gái đang bán dâm cho 3 người đàn ông.
Theo thông tin điều tra, đối tượng được xác định là Trương Thị L (21 tuổi) trú tại TP Buôn Ma Thuột, vừa môi giới vừa bán dâm. Bước đầu, L và các cô gái khai nhận đang làm nhân viên cho một quán Karaoke trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Tối cùng ngày, 3 người đàn ông đến quán Karaoke hát và có gọi 3 nữ tiếp viên đến phục vụ rót bia, bấm bài hát. Sau khi hát xong, 3 người đàn ông có đặt vấn đề mua dâm thì L đồng ý với giá 1 triệu đồng mỗi người. Sau đó, L môi giới cho 2 nữ đồng nghiệp cùng đi bán dâm cho khách. L được hưởng lợi 400 nghìn đồng tiền môi giới. Đến khuya cùng ngày, 3 cặp nam nữ đến thuê nhà nghỉ trên để mua bán dâm thì bị bắt. Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự Trương Thị L để điều tra về hành vi môi giới mại dâm, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định.
Phat hien 3 co gai dang ban dam trong nha nghi tai Dak Lak

Công an TP Buôn Ma Thuột phát hiện bắt quả tang tại 3 phòng của một nhà nghỉ ở đường Giải Phóng, phường Tân Thành có 3 cô gái đang bán dâm.

Đêm cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra quán Karaoke số 307, đường Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi. Tại đây, tổ công tác phát hiện cơ sở này không lập hồ sơ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với loại ngành nghề đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. Không duy trì chế độ hoạt động thường trực của phương tiện chữa cháy, cơ giới hệ thống báo cháy. Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ. Không gửi báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy theo quy định.
Kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke số 102 ở đường Mạc Đĩnh Chi, phường Thành Nhất, tổ công tác phát hiện các lỗi vi phạm như không lập hồ sơ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với loại ngành nghề đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. Không điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trong trường hợp thay đổi về số lượng phòng hoặc thay đổi chủ sở hữu.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Chân dung “tú bà” một công đôi việc: vừa “điều đào” vừa bán dâm:
 
Nguyễn Tâm - Quang Nguyên - Phạm Hoàng

>> xem thêm

Bình luận(0)