Ông Lê Hoàng Quân dính dáng gì Vũ “nhôm”...để bị đề nghị xử lý?

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Công an vừa kiến nghị xử lý trách nhiệm ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM liên quan đến vụ án giao đất số 15 Thi Sách cho công ty của Vũ “nhôm”. Vậy ông Quân dính dáng gì Vũ “nhôm” đến mức bị đề nghị xử lý?

Liên quan vụ án giao đất cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm" tại số 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM), cơ quan cánh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị UBND TP. HCM cần có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với nguyên Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hoàng Quân.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 5 bị can gồm Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó chủ tịch UBND TP. HCM, Đào Anh Kiệt - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, Trương Văn Út - Phó trưởng Phòng quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, Lê Văn Thanh - nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP. HCM) và Nguyễn Thanh Chương - nguyên Trưởng Phòng đô thị, Văn phòng UBND TP. HCM để điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong vụ án giao đất ở 15 Thi Sách cho doanh nghiệp.
Dư luận đặt ra câu hỏi, ông Lê Hoàng Quân dính dáng gì Vũ "nhôm"...để bị đề nghị xử lý?
Ong Le Hoang Quan dinh dang gi Vu “nhom”...de bi de nghi xu ly?
Ông Lê Hoàng Quân - Nguyên Chủ tịch UBND TP HCM. 
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, thực hiện theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg, Ban chỉ đạo 09 TPHCM do ông Lê Hoàng Quân làm Trưởng ban đã tham mưu, trình UBND TP. HCM ban hành công văn số 5309/UBND-TM ngày 27/10/2011 về phê duyệt phương án xử lý nhà đất của Công ty quản lý kinh doanh nhà đợt 3, trong đó nhà đất số 15 Thi Sách được sắp xếp giao cho công ty quản lý kinh doanh nhà tiếp tục quản lý cho thuê theo quy hoạch. Công ty quản lý kinh doanh nhà là đơn vị tiếp tục thuê để làm văn phòng, xưởng phim.
Ông Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo, ký các văn bản và quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 được ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường, được khấu trừ tiền bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất và tiền thuê đất không phải nộp đối với nhà đất số 15 Thi Sách.
Khi đó, ông Nguyễn Hữu Tín đã không báo cáo xin ý kiến ông Lê Hoàng Quân; không giao Ban Chỉ đạo 09 tham mưu, đề xuất mà đã bút phê giao Sở Tài nguyên môi trường hướng dẫn thủ tục.
Ông ông Lê Hoàng Quân và các thành viên Ban chỉ đạo 09 Tp. HCM gồm bà Nguyễn Thị Hồng (nguyên Phó Chủ tịch UBND Tp. HCM), bà Đào Thị Lan Hương (nguyên Giám đốc Sở Tài chính) và ông Trần Nam Trang (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính) có nhận được các văn bản: Công văn 927 ngày 16/12/2014, công văn 198/UBND-ĐTMT do ông Nguyễn Hữu Tín ký, nội dung chấp thuận cho Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 được ký hợp đồng thuê đất, được khấu trừ tiền thuê đất phải nộp theo quy định.
Tuy nhiên, việc nhận các văn bản trên không phải báo cáo hay văn bản trao đổi, mà nhận theo trình tự thủ tục hành chính. Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thấy chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự của ông Lê Hoàng Quân cũng như các cá nhân liên quan khác.
Dù không xem xét trách nhiệm hình sự nhưng cơ quan cảnh sát điều tra cũng cho rằng, cần kiến nghị UBND TP HCM có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với ông Lê Hoàng Quân và các cá nhân khác vì đã không có ý kiến gì khi nhận được văn bản quyết định do ông Nguyễn Hữu Tín ký cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà đất số 15 Thi Sách, trái với quy định tại quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Luật Đất đai 2013.
Trước đó, năm 2014, ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") với vai trò giám đốc công ty Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 đã ký nhiều văn bản hoặc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản gửi UBND TP HCM đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện được thuê, giao chỉ định nhà đất số 15, Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1 với mục đích phục vụ công tác nghiệp vụ ngành công an. Tuy nhiên, sau khi được cho thuê, giao nhà đất số 15 Thi Sách (quận 1), Vũ “nhôm” và Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 không sử dụng mục đích như đề nghị mà triển khai dự án để thu lợi cá nhân.
Thửa đất số 15 Thi Sách có diện tích hơn 2.300m2 và nhà có tổng diện tích xây dựng là hơn 2.600m2. Thửa đất trên được giao cho Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng (Công ty Phim Giải Phóng) quản lý sử dụng, được xác định là tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, sau khi được UBND TP HCM cho thuê, giao nhà đất số 15 Thi Sách (quận 1) thì Phan Anh Vũ và Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 không sử dụng mục đích như đề nghị mà triển khai dự án để thu lợi cá nhân.
Hồ sơ cho thấy, ngày 8/4/2015, Vũ “nhôm”, Chủ tịch Công ty CP XD Bắc Nam 79 và lãnh đạo công ty N.V.L ký thỏa thuận nguyên tắc cùng hợp tác đầu tư khu đất 15 Thi Sách, quận 1, TPHCM. Sau đó, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và công ty trên đã góp vốn thành lập 2 công ty là Công ty TNHH Madison và Công ty CP Novahome Madison. Ngày 8/12/2015 Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, Công ty TNHH Madison và Công ty N.V.L ký thỏa thuận 3 bên với nội dung Công ty TNHH Madison sẽ thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty N.V.L. Cụ thể, Công ty TNHH Madison sẽ chuyển cho Công ty CP XD Bắc Nam 79 số tiền 30 tỷ đồng và Công ty CP XD Bắc Nam 79 phải hoàn trả lại cho Công ty N.V.L số tiền 30 tỷ đồng đã nhận trước đó.
Ngày 10/12/2015, Công ty Novahome Madison nhận bao tiêu sản phẩm của dự án gồm 72 căn Officetel và 115 căn hộ. Ngày 30/12/2016 công trình dự án Madison được khởi công xây dựng. Mặc dù chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với ngân sách nhà nước, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Vũ “nhôm” xây dựng công trình 18 tầng.
Ngày 31/5 /2016 Công ty TNHH Madison ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng 88 phòng khách sạn và cho thuê diện tích của thương mại trị giá 136 tỷ đồng với Công ty Ominigold, để đảm bảo cho việc mua bán về sau giữa hai công ty, Công ty Ominigold đã cho Công ty TNHH Madison vay 136 tỷ đồng.
Công ty Novahome Madison đã ký hợp đồng đặt cọc mua bán, cho thuê bất động sản với 114 khách hàng với 76 cá nhân trong nước; 34 cá nhân nước ngoài cùng 4 tổ chức tương ứng với 133 sản phẩm gồm: 78 căn hộ, 54 căn officetel, 1 lô thương mại.

Ông Lê Hoàng Quân sinh năm 1953, quê ở huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, có bằng cử nhân luật, cử nhân chính trị. Từ năm 2004 đến năm 2006, ông là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM. Năm 2006, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP và làm liên tục qua 2 nhiệm kỳ (10 năm).

Ông Quân nhận quyết định nghỉ hưu vào ngày 26/9/2016. Trước đó, ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX, X, XI, Phó bí thư Thành ủy TP. HCM, Chủ tịch UBND TP. HCM, đại biểu Quốc hội Việt Nam.


Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)