Nội dung 8 file ghi âm tố giác thẩm phán nhận hối lộ 1,5 tỉ đồng

Google News

Trong các cuộc nói chuyện, ông Phan Anh Tuấn đều ghi âm lại và dùng làm bằng chứng để tố giác thẩm phán đòi hối lộ 1,5 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã chuyển hồ sơ vụ việc, kết luận điều tra tới VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Võ Đình Sớm, thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai, tội "Nhận hối lộ".
Ông Võ Đình Sớm là thẩm phán được phân công giải quyết vụ án "Tranh chấp quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn là ông Phan Anh Tuấn (trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) với bị đơn là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.
Noi dung 8 file ghi am to giac tham phan nhan hoi lo 1,5 ti dong
Ông Võ Đình Sớm cùng số tiền tang vật 
Theo kết luận điều tra, ông Phan Anh Tuấn đã giao nộp 8 file ghi âm ghi lại quá trình trao đổi, đòi tiền để xử cho thắng kiện của ông Sớm.
Một file ghi âm vào tháng 5/2023, thể hiện nội dung ông Sớm nói muốn xử thắng kiện phải có tiền. Ông Tuấn nói gia đình đang rất khó khăn, không có tiền, nếu xử thắng kiện thì sẽ cho ông Sớm 10 mét đất theo chiều rộng mặt đường tại thửa đất đang tranh chấp. Ông Sớm nói không lấy đất và yêu cầu ông Tuấn phải đưa 2 tỉ đồng. Ông Tuấn than thở đang khó khăn, không có tiền thì ông Sớm nói ít nhất phải đưa 1,5 tỉ đồng, để còn đưa cho một số cơ quan của tỉnh Gia Lai.
Trong file ghi âm ngày 24/7, ông Tuấn nói đi vay tiền, bên cho vay nói phải có giấy tờ của tòa án. Ông Sớm hỏi giấy tờ gì, có phải thông báo thụ lý vụ án không. Ông Tuấn trả lời thông báo thụ lý vụ án và hỏi ông Sớm chốt lấy bao nhiêu tiền để ông Tuấn đi vay hoặc cầm cố giấy tờ để vay tiền. Nghe vậy, ông Sớm nói 1,5 tỉ đồng. Ông Tuấn tiếp tục hỏi 1,5 tỉ thì lo cho một số cơ quan của tỉnh Gia Lai thôi chứ gì thì ông Sớm trả lời "rồi xong".
Còn tại file ghi âm ngày 30/7, thể hiện ông Sớm nói với ông Tuấn về việc VKSND không đề nghị chấp nhận đơn khởi kiện vì ông Tuấn chậm đưa tiền để ông Sớm đưa cho VKS. Ông Sớm nói xử cho ông Tuấn thắng kiện nhưng VKS kháng nghị thì không được gì. Phải lo cho VKS để đơn vị này chấp nhận đơn khởi kiện. Bên cạnh đó, lo cho 1 giám đốc Sở để không kháng cáo, không phải ra phúc thẩm tại Đà Nẵng.
Theo Hoàng Thanh/Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)