Nổ súng ở Đồng Nai: Sự thật không thể "sốc" hơn

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đã vạch trần hành vi phạm tội của giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam (ĐAVN) trong vụ nổ súng ở Đồng Nai.

Sáng 12/4, trao đổi với PV Kiến Thức vụ nổ súng ở Đồng Nai khiến dư luận cả nước kinh hoàng, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đã có kết quả điều tra về vụ nổ súng bắn nhau giữa nhóm báo vệ Công ty Đông Á Việt Nam (ĐAVN) với băng Phan Văn Ngọc (Ngọc “thẹo”, 29 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa).
5 đối tượng của 2 bên "hội ngộ" tại trại tạm giam Công an huyện Nhơn Trạch. 
“Đến thời điểm này, CQĐT Công an huyện Nhơn Trạch đã thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Huy Thông (48 tuổi, giám đốc ĐAVN), Võ Quốc Tuấn (41 tuổi, phó giám đốc ĐAVN), Nguyễn Văn Ánh (29 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Trung Trực (33 tuổi, ngụ Đồng Nai, đều là nhân viên bảo vệ ĐAVN) và Phan Văn Ngọc để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng. Riêng đối tượng Thông đang được CQĐT củng cố chứng cứ để khởi tố thêm về tội “cố ý gây thương tích”, Công an huyện Nhơn Trạch, thông tin.
Theo Công an huyện Nhơn Trạch, đối tượng Thông rất ma mảnh, sau khi gây ra vụ nổ súng bắn nhau ở Đồng Nai, Thông đã chủ động tung thông tin, video clip ghi lại một phần diễn biến vụ việc có lợi cho bản thân và các đối tượng phía Công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam.
Võ Quốc Tuấn, Phó giám đốc Công ty bảo vệ ĐAVN (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) thời điểm cung cấp thông tin 1 chiều theo chỉ đạo của giám đốc khiến vụ việc càng gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên sau đó, CQĐT đã bốc mẻ toàn bộ sự thật.
Cụ thể, Thông chỉ cung cấp đoạn video ghi lại cảnh Ngọc “thẹo” đứng nói chuyện với Tuấn (phó giám đốc ĐAVN) rồi 2 bên cãi vã, Ngọc xông vào đánh Tuấn, Tuấn đánh trả lại rồi rút súng công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên, đuổi theo Ngọc. Ngọc bỏ chạy đến xe bán tải của Ngọc chụp lấy 2 con dao của đồng bọn đang cầm, Tuấn xông tới bắn trúng tay Ngọc làm rớt dao. Ngọc bỏ chạy thì Tuấn cầm súng đuổi theo, vừa đuổi vừa bắn. Cùng lúc này, Thông ngồi trên ôtô cũng rút súng bắn chỉ thiên và chĩa súng về phía Ngọc.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nhơn Trạch đã thu, trích xuất được camera ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc, trong đó có cả tình huống Thông dùng ôtô truy đuổi nhóm Ngọc rồi 2 bên dùng đủ loại hung khí lao vào chém nhau, bắn súng gây hỗn loạn trên đường rất đông người tham gia giao thông gần hiện trường nổ súng ở Đồng Nai.
Qua khám xét nơi ở và làm việc của Thông (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch), nhà chức trách phát hiện 3 khẩu súng công cụ hỗ trợ, bình xịt hơi cay mini, hộp nhựa đựng 7 viên đạn công cụ hỗ trợ, 1 khẩu súng (chưa rõ lại) cùng 2 viên đạn…
Hiện Công an huyện Nhơn Trạch đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để truy tố các đối tượng.

Trước đó ngày 1/4, sau khi đi nhậu về, Ngọc “thẹo” cùng với người bạn tên Đại đi trên ôtô bán tải chạy đến văn phòng Công ty bảo vệ ĐAVN để Đại nói chuyện với Tuấn (phó giám đốc ĐAVN).

Hiện trường vụ nổ súng, chém nhau gây hỗn loạn ở huyện Nhơn Trạch ngày 1/4. 

Tại đây giữa Ngọc và Tuấn đã xảy ra đánh nhau, sau đó dẫn đến vụ hỗn chiến nổ súng kinh hoàng giữa Ban giám đốc, nhân viên ĐAVN với nhóm của Ngọc. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh tại khu vực ghi nhận và Công an huyện Nhơn Trạch đã trích xuất, phục vụ việc điều tra.

Long Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)