Những điều chưa biết về thiếu nữ 9x xinh đẹp trúng cử ĐBQH

Google News

Thiếu nữ người Dao Triệu Thị Huyền (SN 1992), trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14.

Ngày 9/6, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 494 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14.
Thiếu nữ người Dao Triệu Thị Huyền (SN 1992), trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14. 
Đáng chú ý là trong danh sách này có tên một thiếu nữ người Dao rất trẻ trúng cử là Triệu Thị Huyền (SN 23/3/1992, thôn Khe Phưa, Minh An, Văn Chấn Yên Bái).
Theo bản kê khai lý lịch khi ứng cử ĐBQH thì nghề nghiệp của Triệu Thị Huyền là nông dân. Hiện chị đã tốt nghiệp chuyên ngành Văn - Sử tại Đại học Sư phạm.
Trong kỳ bầu cử khóa 14, chị Huyền ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 2 (TX. Nghĩa Lộ và các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên của tỉnh Yên Bái).
Kết quả bầu cử cho thấy chị được 228.041 phiếu, đạt tỷ lệ 86,52% phiếu thuận. Như vậy, chị Huyền là ĐBQH trẻ nhất trong kỳ bầu cử này.
Trao đổi với Lao động, chị Huyền cho biết bản thân rất vinh dự và tự hào khi trở thành ĐBQH. Ngoài ra, đây cũng là trách nhiệm lớn lao đối với nữ đại biểu này.
Được biết, hiện Huyền đang tham gia các hoạt động sản xuất kinh tế và đoàn thanh niên của địa phương. Bản thân chị cũng nhận thấy nhiều khó khăn tại đây, tờ Vietnamnet đưa tin.
Theo Báo Giao Thông

Bình luận(0)