Khi thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, nhân quyền... để chống phá thâm độc (Kỳ 1)

Lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, các thế lực thù địch tung chiêu bài “nội công ngoại kích” hòng xuyên tạc tình hình tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.
Khi the luc thu dich loi dung ton giao, nhan quyen... de chong pha tham doc (Ky 1)
 
Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 9/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng bác bỏ thông tin không chính xác trong Báo cáo tự do tôn giáo năm 2024 của Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF) vừa công bố.
"Một số tổ chức cố tình đưa ra những luận điệu vu cáo, định kiến nhắm vào Việt Nam nhằm âm mưu phá hoại sự phát triển kinh tế xã hội, chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Chúng tôi kiên quyết phản đối" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định chiều 25/4, sau khi Tổ chức Phóng viên không biên giới đưa ra chỉ số tự do báo chí năm 2024, trong đó xếp Việt Nam thứ 174/180 quốc gia về vùng lãnh thổ.
Khi the luc thu dich loi dung ton giao, nhan quyen... de chong pha tham doc (Ky 1)-Hinh-2
Khi the luc thu dich loi dung ton giao, nhan quyen... de chong pha tham doc (Ky 1)-Hinh-3
 
Chiêu bài “nội công, ngoại kích” được thể hiện rõ qua vụ “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” ở Đắk Lắk.
Chiều 20/1/2024, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ tấn công trụ sở xã Ea Ktur và Ea Tiêu ngày 11/6/2023, khiến 9 cán bộ và người dân thiệt mạng. 10 trong số 100 bị cáo nhận mức án chung thân.
Theo tìm hiểu, H Wuêñ Êban tham gia tổ chức Nhóm hỗ trợ người Thượng (MSGI) tại Mỹ. Đối tượng này được MSGI thông qua Y Sôl Niê nhiều lần gửi tiền về để lôi kéo người dân tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin, thành lập nhóm vũ trang Lính Đêga (Khan Đêga).
Chúng vận động, đóng góp tiền mua sắm vũ khí, tổ chức tập luyện, chuẩn bị khủng bố. Để đạt được mục đích, H Wuêñ Êban cùng các tên cốt cán Y Tim Niê, Y Thô Ayŭn... dụ dỗ, đe dọa, ép buộc nhiều người tham gia nhóm lính Đêga.
Lợi dụng sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội, những đối tượng phản động bên ngoài đưa thông tin sai lệch nhằm thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”.
Theo đó, Hội Anh Em Dân Chủ (HAEDC) - tổ chức người Việt lưu vong ở hải ngoại - là minh chứng điển hình, đã kêu gọi lực lượng bên ngoài can thiệp tình hình nội bộ của Việt Nam, với luận điệu “cũ rích” khi xuyên tạc vụ việc ở Đắk Lắk là sự nổi dậy, mâu thuẫn về tôn giáo, "đàn áp tôn giáo", "vi phạm quyền con người trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo" hướng tới mục tiêu “chính trị hóa vấn đề tôn giáo”, “độc tài cai trị”, “đàn áp tôn giáo”…
HAEDC câu kết trực tiếp hoặc gián tiếp với một số phần tử cơ hội chính trị trong nước nhằm “nội công, ngoại kích”, chống phá chính quyền, lung lạc một số cá nhân thiếu thông tin hoặc chưa hiểu biết.
Khi the luc thu dich loi dung ton giao, nhan quyen... de chong pha tham doc (Ky 1)-Hinh-4Các đối tượng khủng bố ở Đắk Lắk bị bắt giữ và đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Ảnh: Công an Nhân dân, Công an Đắk Lắk.
 
Cũng trong diễn biến tương tự, có thể kể đến nhóm đối tượng Vàng A Ía lợi dụng thần quyền, mê tín dị đoan trong cộng đồng để tuyên truyền xuyên tạc, lừa bịp, kêu gọi, tập hợp lực lượng, tổ chức đón “Vua Mông”, lập “Vương quốc Mông” năm 2011.
Đầu năm 2020, một số đối tượng người Mông móc nối, câu kết với tổ chức ở nước ngoài và những người ở Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu tập trung về Mường Nhé để bàn bạc, thống nhất, nhen nhóm tổ chức hoạt động lập “Nhà nước Mông”.
Cái gọi là tổ chức “Phát triển quốc gia Mông” (H Mong National Development. Inc-HND), “Mặt trận Giải phóng Thống nhất người Mông” (HMong United Liberation Front)… ở nước ngoài giật dây, hà hơi, tiếp sức, kích động, chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí để các hội, nhóm của người Mông trong nước hoạt động, hiện thực hóa âm mưu thành lập “Nhà nước Mông”.
Trước đó, Ksor Kơk, một phần tử khủng bố, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, ly khai ở Tây Nguyên và thất bại vào những năm 2001, 2004.
Thời gian gần đây, các đối tượng Fulro lưu vong tiếp tục dựng lên những tổ chức phản động đội lốt tôn giáo dưới các tên gọi khác nhau như “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam”, “Giáo hội Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”.
Công thức chung của những kẻ muốn gây “Diễn biến hoà bình” là lợi dụng diễn đàn quốc tế vu cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo, vi phạm nhân quyền kêu gọi Mỹ, Liên Hợp Quốc và các tổ chức thiếu thiện chí khác can thiệp, gây sức ép ngoại giao với nước ta.
Khi the luc thu dich loi dung ton giao, nhan quyen... de chong pha tham doc (Ky 1)-Hinh-5
 
Tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại, do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ở Hà Nội tháng 5/2023, ông Nguyễn Văn Kỷ - Phó Chánh văn phòng Thường trực về nhân quyền - khẳng định: “Hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp”. 
Các thế lực thù địch lợi dụng triệt để những sự kiện đối ngoại, vụ việc phức tạp về an ninh trật tự để đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam.
Một số tổ chức nhân quyền quốc tế luôn theo dõi, bám sát sự kiện đối ngoại, tình hình trong nước, đặc biệt là việc Việt Nam bắt giữ, xét xử đối tượng vi phạm pháp luật, từ đó xuyên tạc, vu cáo vi phạm nhân quyền.
Họ thông qua các hình thức công bố “bảng xếp hạng”, “báo cáo thường niên” để tuyên truyền thông tin sai lệch về tình hình nhân quyền Việt Nam.
Những tổ chức này kêu gọi các nước lên án tình trạng đàn áp nhân quyền, cho rằng việc Việt Nam tiếp tục trừng phạt “blogger dũng cảm bày tỏ quan điểm”, vi phạm quyền con người.
Lập luận vô lý của họ là việc kết án theo Điều 117 Bộ luật Hình sự bị cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc coi là "không tương thích với luật nhân quyền quốc tế".
Khi the luc thu dich loi dung ton giao, nhan quyen... de chong pha tham doc (Ky 1)-Hinh-6Những luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội về tình hình tôn giáo, nhân quyền Việt Nam.
 
Qua nghiên cứu thực tiễn cho thấy,  các thế lực thù địch, phản động thường sử dụng âm mưu, thủ đoạn như sau:
Thứ nhất, lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng, nhằm gây mất ổn định đời sống kinh tế - xã hội, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
Thứ hai, lợi dụng tôn giáo, sử dụng chiêu bài "nhân quyền", "tự do", “dân chủ”, những vấn đề lịch sử để lại, đặc điểm văn hóa, tâm lý của đồng bào các dân tộc hay khó khăn trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, một số điểm còn hạn chế trong thực hiện chính sách kinh tế - xã hội để xuyên tạc, chống phá chính quyền.
Thứ ba, các thế lực thù địch, phản động ráo riết xây dựng lực lượng chống đối ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa. Chúng khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, lập những cái gọi là "Nhà nước Mông" ở Tây Bắc, "Mặt trận giải phóng Khmer - Krom" ở Nam Bộ, FULRO ở Tây Nguyên, "Mặt trận Chăm-pa" ở Tây Nam Bộ...
Thứ tư, chúng tìm cách xây dựng, nuôi dưỡng những tổ chức phản động người Việt Nam ở nước ngoài; tập hợp, tài trợ, chỉ đạo lực lượng phản động mua chuộc, lôi kéo, ép buộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chống đối Đảng, Nhà nước.
Thứ năm, lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tuyên truyền bịa đặt, xuyên tạc, vu cáo rằng "Chính quyền Việt Nam không thực thi các quyền dân tộc bản địa" theo đúng cam kết đã ký trong "Tuyên ngôn của Liên Hợp Quốc về Quyền của các dân tộc bản địa"; kích động đồng bào dùng vũ lực chống lại chính quyền các cấp...
Khi the luc thu dich loi dung ton giao, nhan quyen... de chong pha tham doc (Ky 1)-Hinh-9
 
Khi the luc thu dich loi dung ton giao, nhan quyen... de chong pha tham doc (Ky 1)-Hinh-8
  

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu