“Hotgirl” Hà Tĩnh say xỉn, lái xe gây tai nạn chết người: Tình tiết tăng nặng

Google News

Sau khi dự tiệc sinh nhật, cô gái điều khiển ô tô trong tình trạng say xỉn, gây ra vụ TNGT, bị khởi tố tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Thị Ngọc Minh (SN 2001,trú tại thôn Tân Thuận, xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra tại địa phận xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên vào ngày 14/1/2024.
Khoảng 1h40 ngày 14/1, tại Km522+100 Quốc lộ 1 đoạn thuộc địa phận thôn 7, xã Cẩm Quang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con mang BKS 38A- 516.xx và ô tô tải mang BKS 78C-037.xx khiến 1 người tử vong.
“Hotgirl” Ha Tinh say xin, lai xe gay tai nan chet nguoi: Tinh tiet tang nang
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên tống đạt các Quyết định đối với Phan Thị Ngọc Minh. 
Thời điểm trên, ô tô con do Phan Thị Ngọc Minh điều khiển lưu thông theo hướng từ Bắc - Nam. Khi đến Km522+100 Quốc lộ 1 đã va chạm với ô tô tải mang BKS 78C-037.xx do anh Lê Ngọc Q. (SN 1990, trú tại xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) điều khiển. Lúc này, ô tô tải bị sự cố tấp vào lề đường, anh Q. xuống kiểm tra thì bị ô tô con đâm trúng phía sau. Vụ tai nạn khiến anh Lê Ngọc Q. tử vong tại chỗ, xe ô tô con 38A-516.xx bị hư hỏng nặng.
Đáng chú ý, kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Phan Thị Ngọc Minh là 0,385mg/1 lít khí thở. Nữ tài xế khai nhận, sau khi tham dự tiệc sinh nhật của người bạn ở TP Hà Tĩnh thì lái xe ô tô về nhà, trên đường đi đã gây ra vụ tai nạn giao thông, làm chết người.
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, với việc nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn lên đến 0,385mg/1 lít khí thở, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn chết người nên cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam đối với nữ tài xế này là có căn cứ.
Với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đo nồng độ cồn, giám định các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án, có căn cứ cho thấy nữ tài xế này đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ là điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến gây tai nạn giao thông hậu quả chết người nên hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 bộ luật hình sự.
Điều đáng chú ý là nữ tài xế này điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn nên đây được xác định là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2, điều 260 bộ luật hình sự với khung hình phạt là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.
“Hotgirl” Ha Tinh say xin, lai xe gay tai nan chet nguoi: Tinh tiet tang nang-Hinh-2
Nữ tài xế khai nhận, sau khi tham dự tiệc sinh nhật của người bạn ở TP Hà Tĩnh thì lái xe ô tô về nhà, trên đường đi đã gây ra vụ tai nạn giao thông, làm chết người. 
Theo quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự, người vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, trong trường hợp này có thể được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú sau khi khởi tố bị can. Tuy nhiên, đối với trường hợp vi phạm giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng mà trong máu hoặc trong khí thở có nồng độ cồn thì khung hình phạt là không tăng nặng, từ 3 năm đến 10 năm tù và tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Dẫn con số thống kê về những vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua, luật sư Cường cho biết, nhiều trường hợp phụ nữ gây tai nạn giao thông do đạp nhầm chân ga, nhầm thao tác, thiếu kỹ năng... Với hành vi vi phạm giao thông đường bộ như vậy, nữ tài xế này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt rất cao. 
Ngoài trách nhiệm hình sự, nữ tài xế này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa trước khi chết nếu có, chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần có thể tới 100 tháng lương cơ sở và cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định pháp luật.
“Việc này sẽ là bài học cho những người coi thường pháp luật, không tuân thủ quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, vi phạm nồng độ cồn dẫn đến hậu quả tai nạn giao thông nghiêm trọng”, luật sư Cường nêu ý kiến.
Xử lý hơn 9.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 4 ngày thực hiện cao điểm
Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 4 ngày (từ ngày 11/01 - 14/01/2024) thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu Xuân 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 9.098 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 8.239 vi phạm về tốc độ.
>>> Mời quý độc giả xem video đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) nói về việc cần quy định chặt nồng độ cồn khi lái xe
  
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)