Hơn 98% cử tri đồng ý hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng

Tại Quảng Nam, qua lấy ý kiến cử tri có 98,52% cử tri đồng thuận với phương án hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Ngày 26/4, tại kỳ họp thứ 31, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã biểu quyết thông qua hai nghị quyết quan trọng về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã.

Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất chủ trương hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng để hình thành một đơn vị hành chính mới – TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, với trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP Đà Nẵng hiện nay.

Thành phố mới dự kiến có diện tích hơn 11.867km², dân số trên 3 triệu người, gồm 94 đơn vị hành chính cấp xã (23 phường, 70 xã và 1 đặc khu Hoàng Sa).

Hon 98% cu tri dong y hop nhat Quang Nam va Da Nang
 Các đại biểu thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Ở cấp xã, HĐND tỉnh tán thành sắp xếp lại 233 đơn vị hành chính còn 78 đơn vị (11 phường và 67 xã), nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, đây là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc thực hiện chủ trương lớn của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời là bước chuyển mang tính lịch sử trong tái cấu trúc không gian quản lý, tạo động lực phát triển mới.

Trước đó, từ ngày 19/4, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính. Kết quả, có 96% cử tri tán thành phương án sắp xếp cấp xã và 98,52% cử tri đồng thuận với phương án hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Sau khi nghị quyết được thông qua, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp UBND TP Đà Nẵng hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ Nội vụ thẩm định trước ngày 1/5 để Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Biển người dự lễ tang của Giáo hoàng Francis

Lễ tang của Giáo hoàng Francis được cử hành tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican, với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia và hàng trăm nghìn người từ khắp nơi trên thế giới.

Vào lúc 10h ngày 26/4 (15h giờ Hà Nội), lễ tang của Giáo hoàng Francis bắt đầu diễn ra. Các Hồng y xếp hàng đứng hai bên khi linh cữu của Đức Giáo hoàng được rước bên trong Vương cung Thánh đường Thánh Peter và đưa ra Quảng trường Thánh Peter.

Loại quả xưa rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản dân thành phố tranh nhau mua vì hương vị lạ, 300.000 đồng/kg

Thứ quả rừng này có vị mặn như muối, mấy năm nay được các đầu bếp sử dụng làm gia vị tạo nên các món ăn độc đáo, được nhiều người tìm để thưởng thức.

Khi nhắc đến trái cây, người ta thường nghĩ đến vị ngọt thanh, chua dịu, đôi khi là đắng nhẹ hay cay cay lạ miệng. Nhưng ở vùng núi rừng Tây Nguyên lại có một loại quả khiến ai từng nếm qua cũng phải bất ngờ, đó là quả muối rừng. Quả này có vị mặn tự nhiên, từng được người dân bản địa dùng thay thế muối trong nấu nướng hoặc làm gia vị chấm trong bữa ăn thường ngày.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tháng 5 nhớ Bác

Tháng 5 nhớ Bác

Tiễn tháng 4... chào đón tháng 5, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ ngày sinh nhật Bác Hồ với tấm lòng thành kính, trân trọng và biết ơn.