Hơn 100 năm tù cho 10 bị cáo vụ án ngân hàng Navibank

Google News

(Kiến Thức) - Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Navibank Lê Quang Trí bị tuyên phạt 13 năm tù, trong khi các thuộc cấp của ông này bị tuyên 7-12 năm tù trong vụ án liên quan tới “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như. 

Chiều nay (19/3), phiên tòa xét xử bị can Lê Quang Trí – nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt – Navibank (nay là Ngân hàng Quốc Dân) cùng 9 đồng phạm trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" bước vào phần tuyên án sơ thẩm.
Với việc gây thiệt hại tới 200 tỷ đồng, HĐXX đã dành những bản án nghiêm khắc tới 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên ngân hàng Navibank.
Các bị cáo đứng dậy nghe tuyên án. Nguồn ảnh: PLO 
Cụ thể, bị cáo Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc Navibank) bị tuyên 13 năm tù. Còn lại 9 bị cáo bị tuyên án từ 7 - 12 năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong đó bị cáo Đăng Luật 11 năm tù, bị cáo Phát 11 năm tù, bị cáo Sơn Cương 12 năm tù, bị cáo Sơn 12 năm tù, bị cáo Giang Nam 12 năm tù, bị cáo Thanh Bình 10 năm tù. Ba bị cáo bị tuyên cùng 7 năm tù là bị cáo Đoan Trang, Oanh và Thu Hiền.
HĐXX cũng tuyên số tiền gần 25 tỷ đồng tịch thu sung công quỹ nhà nước vì đây là tiền phạm pháp. Số tiền này Navibank phải chịu trách nhiệm vì đây là tiền lãi ngoài.
Ngoài ra, HĐXX kiến nghị Bộ công an vào cuộc điều tra một số nhân viên ngân hàng có hành vi tiếp tay cho Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ tháng 4/2011, Lê Quang Trí (nguyên Tổng Giám đốc Navibank) họp thống nhất chủ trương để cấp dưới và các nhân viên của Navibank đứng tên gửi hơn 1.500 tỷ đồng vào đơn vị ngân hàng chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP HCM để nhận gần 76 tỷ đồng lãi.
Sau 3 tháng, đơn vị ngân hàng chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho NaviBank hơn 1.000 tỷ đồng, còn 500 tỷ đồng chưa đến hạn quyết toán được gửi vào chi nhánh TP HCM bằng 18 hợp đồng.
Ngày 7/9/2011, Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ một ngân hàng chi nhánh TP HCM) đã tất toán 12 hợp đồng với tổng số tiền 300 tỷ đồng, 200 tỷ đồng còn lại Huyền Như đã chiếm đoạt.
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)