Hải Phòng: Điều động Chủ tịch huyện có nhiều phiếu tín nhiệm thấp

Google News

Ông Bùi Thành Cương, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng được điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng ngày 16/1, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác cán bộ Huyện uỷ Tiên Lãng.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã trao Quyết định số 1226/QĐ-TU về việc ông Bùi Thành Cương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND Huyện Tiên Lãng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Tiên Lãng nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Hai Phong: Dieu dong Chu tich huyen co nhieu phieu tin nhiem thap
Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trao Quyết định điều động, chỉ định ông Bùi Thành Cương giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ông Bùi Thành Cương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp thành phố và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng trao Quyết định số 1227/QĐ-TU, luân chuyển ông Phạm Minh Đức, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về tham gia công tác tại huyện Tiên Lãng; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Tiên Lãng nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu HĐND huyện Tiên Lãng sớm kiện toàn vị trí Chủ tịch UBND huyện theo quy định để tập thể lãnh đạo đơn vị đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo bước đột phá mới trong nhiệm vụ công tác, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Trước đó, HĐND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã tổ chức kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.
Theo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp nói trên, ông Bùi Thành Cương, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, có 21/33 phiếu tín nhiệm thấp (63,7%), 8/33 phiếu tín nhiệm cao (24,2%) và 4/33 phiếu tín nhiệm (12,1%).
>>> Mời độc giả xem thêm video Mời quý độc giả xem video: Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (Phú Yên) nói về kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
  
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)