Hải Phòng: Bắt đối tượng trộm cắp 40 điện thoại di động

Google News

Qua thống kê, các tài sản bị mất gồm 40 điện thoại di động, 1 máy ảnh, 1 két sắt cùng giấy tờ bên trong, tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Trước đó, vào tối 8/9/2022, Công an huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) nhận được tin báo của anh Đoàn Sơn Hải, ở thôn Thâm Động, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo.
Hai Phong: Bat doi tuong trom cap 40 dien thoai di dong
Cửa hàng điện thoại nơi xảy ra vụ trộm. Ảnh: CAHP 
Theo đó, vào khoảng 21h30 ngày 8/9/2022, vợ chồng anh Đoàn Sơn Hải đến quán buôn bán sửa chữa điện thoại ở thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh thì phát hiện cửa bị cắt khóa, camera bị hất đổ, các điện thoại trong tủ trưng bày và 1 két sắt để điện thoại đã bị mất trộm. Theo anh Hải, qua thống kê, các tài sản bị mất gồm 40 điện thoại di động các loại, 1 máy ảnh nhãn hiệu Canon, 1 két sắt cùng giấy tờ bên trong, tổng giá trị tài sản thiệt hại bị mất ước tính khoảng 300 triệu đồng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Vĩnh Bảo đã phá chuyên án, bắt thủ phạm và khởi tố bị can đối với hai đối tượng trộm cắp tài sản trong vụ việc trên là Nguyễn Văn Tuấn, sinh 2000, ở thôn Thâm Động, xã Đồng Minh và Trần Đức Nhật Arih, sinh 2003, ở xóm 7, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo.
Cơ quan công an đã tiến hành thu hồi nhiều tang vật gồm 1 xe máy BKS: 15K1-027.12, 1 túi xách, 11 điện thoại di động và 1 máy ảnh.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bình Phước: Nhân viên nữ trộm 2.380 nhẫn vàng (Nguồn: THĐT)

Thiên Di

>> xem thêm

Bình luận(0)