Hải Dương sắp khai trương phố đi bộ - chợ đêm

Google News

Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương vừa thống nhất chủ trương cho khai trương phố đi bộ - chợ đêm tại khu vực đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương vào ngày 28/4/2023.

Tại cuộc họp chiều 21/3, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương cùng các lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương và đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan cùng nghe Thành ủy Hải Dương báo cáo kế hoạch khai trương phố đi bộ - chợ đêm tại khu vực đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đã chỉ đạo Thành ủy Hải Dương khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị và các điều kiện cần thiết để tổ chức khai chương vào đúng ngày 28/4.
Hai Duong sap khai truong pho di bo - cho dem
Phố đi bộ - chợ đêm ở TP Hải Dương hứa hẹn thu hút du khách. 
Hai Duong sap khai truong pho di bo - cho dem-Hinh-2
 
Dự kiến, ngày 28/4, Hải Dương sẽ tổ chức khai chương phố đi bộ - chợ đêm tại khu vực đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương. Thời gian diễn ra chợ đêm/phố đi bộ vào buổi tối các ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.
Thời điểm tổ chức đúng dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 30/4/2022) và kỷ niệm 137 năm ngày Quốc tế lao động 1/5 nên không chỉ hứa hẹn thu hút đông đảo người dân tham gia mà còn là điều kiện, cơ hội để các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh phát triển kinh tế đêm.
Quy mô dự kiến được chia làm 3 khu vực: Khu vực 1 sẽ tổ chức tuyến phố trên sông, với ý tưởng về một phố trên sông giao thương trên bến dưới thuyền kể chuyện Tài Lộc trên sông Kim Sơn hay còn gọi là sông Sặt và nay là sông Bạch Đằng gợi mở về một vùng đất vượng khí tụ tài, neo đậu một số chiếc thuyền sắp đặt nghệ thuật tạo điểm nhấn. Phố Cổ mang dáng những ngôi nhà cổ Hải Dương xưa gợi nhớ về một tuyến giao thương trên bến dưới thuyền, mang khát vọng về một vùng đất trù phú và thịnh vượng gợi lại những con phố nghề xưa Hàng Bạc, Hàng Đồng, Hàng Lọng...tấp nập bên bờ sông Sặt.
Hai Duong sap khai truong pho di bo - cho dem-Hinh-3
 
Khu vực 2 sễ tổ chức các sự kiện lớn và phố đi bộ Bạch Đằng, với toàn bộ không gian của Quảng trường Thống Nhất là nơi để tổ chức các sự kiện ngoài trời lớn phục vụ nhân dân như Festival, lễ hội sách, áo dài, giao lưu biểu diễn. Khu đầu đường Tôn Đức Thắng sẽ là sân khấu biểu diễn văn hoá nghệ thuật đương đại và dân gian.
Khu vực 3 sẽ là phố ẩm thực với ý tưởng chủ đạo về vùng đất ẩm thực là bún cá rô đồng, rươi Tứ Kỳ, bánh cuốn, bánh đa cua... sẽ được giới thiệu tại Phố ẩm thực giáp Hồ Cơ khí, các gian hàng ẩm thực tại đây sẽ tách biệt phần không gian vui chơi giải trí bên phố đi bộ. Khu vực này sẽ bố trí các ki ốt cố định, hoạt động 24/24h.
>>> Mời độc giả xem thêm video Đề xuất không ăn mặc Hở Hang tại phố đi bộ Hồ Gươm nên được hiểu như thế nào?

Nguồn: VTV TSTC

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)