Dân kéo nhau truy đuổi nữ đối tượng bắt cóc bé trai 15 tháng

Google News

Cháu H. trú tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị một người phụ nữ lạ mặt bắt cóc đưa đi. Phát hiện sự việc, người dân địa phương kéo nhau đuổi theo, giải cứu đứa trẻ và bắt đối tượng bắt cóc trẻ em giao cho công an.

Ngày 6/1, Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận, đơn vị đang điều tra một vụ bắt cóc trẻ em, vừa xảy ra tại địa bàn. Bước đầu, người dân địa phương đã bắt được một nghi phạm là phụ nữ, đưa về trụ sở UBND thị trấn Mường Xén.
Anh Hà Mạnh Tuân (bố của cháu bé bị bắt cóc), trú tại khối 3, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn cho biết, khoảng 10h30 cùng ngày, trong lúc con trai anh là cháu Hà Mạnh H. (15 tháng tuổi) đang chơi ở nhà hàng xóm thì bị bắt cóc.
“Lúc đó, cháu H. đang chơi ở nhà chị Hà (hàng xóm), bất ngờ bị một phụ nữ lạ mặt chạy lại bế đi. Phát hiện sự việc, chị Hà chạy theo dành lại cháu bé, đồng thời, hô hoán gia đình và người dân địa phương truy đuổi đối tượng. Người phụ nữ kia đã bị bắt ngay sau đó", anh Tuân kể lại.
Một số người dân có mặt tại hiện trường thông tin, sáng sớm cùng ngày, người dân có thấy người phụ nữ này quanh quẩn ở khu vực gần nhà cháu H. và cố tìm cách lần tiếp cận để làm quen với cháu bé.
Dan keo nhau truy duoi nu doi tuong bat coc be trai 15 thang
 Nghi phạm vụ bắt cóc trẻ em.

Dan keo nhau truy duoi nu doi tuong bat coc be trai 15 thang-Hinh-2
 Rất đông người dân tập trung tại trụ sở UBND thị trấn Mường Xén đòi "xử" đối tượng.
Theo lời khai, đối tượng tên là Trần Thị Thanh Thuý (SN 1989), trú tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Sau khi sự việc xảy ra, hàng trăm người dân địa phương rất kéo tới trụ sở UBND thị trấn Mường Xén, đòi "xử" kẻ bắt cóc. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng buộc phải khoá cổng trụ sở, tránh xảy ra ồn ào.
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công an thị trấn Mường Xén tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Xuân Chinh/Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)