Đà Nẵng lên phương án tháo dỡ “biệt phủ Hải Vân” vào tuần tới

Google News

Đầu tuần tới, lãnh đạo quận Liên Chiểu sẽ mời ông Ngô Văn Quang đến trụ sở thông báo về việc xử lý “biệt phủ Hải Vân”  xây dựng trái phép.

Tiếp tục thông tin về việc xử lý khu biệt thự xây dựng trái phép trên núi Hải Vân- “biệt phủ Hải Vân”, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các ban, ngành cùng UBND quận Liên Chiểu tháo dỡ công trình theo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.
Da Nang len phuong an thao do “biet phu Hai Van” vao tuan toi
Khu biệt thự xây dựng trái phép của ông Ngô Văn Quang trên núi Hải Vân. 
Sáng nay (6/12), trao đổi với phóng viên về biện pháp xử lý khu biệt thự xây dựng trái phép này, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết: Địa phương đang chấp hành chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng trong việc xử lý khu biệt thự xây dựng không phép của ông Ngô Văn Quang trên núi Hải Vân đúng quy định của pháp luật.

Vì công trình của ông Quang là khu du lịch sinh thái, toàn bộ là gỗ nên việc tháo dỡ sẽ phải kéo dài. Theo đó, đầu tuần tới lãnh đạo quận sẽ mời ông Ngô Văn Quang đến trụ sở thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về việc xử lý khu biệt thự xây dựng trái phép của ông này. Đồng thời, yêu cầu ông Quang tự giác tháo dỡ các hạng mục trong khuôn viên khu biệt thự, trả đất lại cho địa phương.
Da Nang len phuong an thao do “biet phu Hai Van” vao tuan toi-Hinh-2
Ông Lương Nguyễn Minh Triết. 
Ông Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định: Tuần tới chúng tôi sẽ mời ông Ngô Văn Quang, thông báo quyết định của UBND thành phố, sau đó lập kế hoạch, phương án tháo dỡ và tháo dỡ theo phương án.

Trách nhiệm của Quận ủy, UBND quận là chấp hành nghiêm túc chỉ đạo triển khai tháo dỡ công trình xây dựng của ông Ngô Văn Quang và hoàn thành trước ngày 4/2/2016.
“Việc tháo dỡ thực hiện đúng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị”- ông Triết cho hay.
Cũng theo lời ông Triết, theo Nghị định số 180/2007/NĐ-CP là phải mời tư vấn lập phương án tháo dỡ theo quy định. Vì đây là công trình lớn, phải bảo đảm an toàn tài sản, tiến độ nữa.... xây dựng xong phương án mới tiến hành tháo dỡ.
“Khối lượng lớn như vậy có khi phải thuê kho để bảo quản tài sản chứ không thể làm ngay được” - ông Triết băn khoăn.
Theo VOV

Bình luận(0)