Công an Hà Nội tạm giữ 3 người bắt trói thiếu niên đánh giày

Google News

(Kiến Thức) - Do nghi ngờ N., lấy trộm số tiền 1,7 triệu đồng để chơi điện tử nên Hường, Huệ, Lưu đã bắt giữ, trói thiếu niên N., vào gốc cây.

Ngày 19/9, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đang tạm giữ Bùi Thị Huệ (35 tuổi), Bùi Thị Hường (25 tuổi, cùng trú quận Hoàng Mai) và Hoàng Văn Lưu (20 tuổi, quê Thanh Hóa) về các hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.
Cong an Ha Noi tam giu 3 nguoi bat troi thieu nien danh giay
 Cả 3 nghi phạm tại cơ quan Công an.
Trước đó, ngày 17/9, nhiều người dân di chuyển qua đoạn đường Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện nhóm người trên đang bắt giữ, trói thiếu niên Đỗ Văn N. (16 tuổi, quê huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) ở gốc cây gần công viên Thống Nhất.
Người dân thấy thế đã đến phản ứng dữ dội, yêu cầu thả thiếu niên ra. Lúc này, nhóm nghi phạm bỏ đi.
Cong an Ha Noi tam giu 3 nguoi bat troi thieu nien danh giay-Hinh-2
 Thiếu niên N., bị trói vào gốc cây trên đường Lê Duẩn trước đó.
Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hai Bà Trưng đã triệu tập Huệ, Hường, Lưu lên để làm rõ.
Tại Công an, cả 3 người trên khai họ biết N., khi đi đánh giày. Đến khoảng 9h20 sáng 17/9 nghi ngờ N., trộm số tiền 1,7 triệu đồng đi chơi điện tử nên cả 3 đi tìm.
Khi thấy N., trong quán internet gần bến xe Mỹ Đình, cả 3 người ép nạn nhân lên xe taxi. Trên đường đi, Hường lục lấy 70 nghìn đồng trong túi quần của N. Đến gần công viên Thống Nhất cả 3 xuống xe. Tiếp đó, Huệ và Hường trói thiếu niên vào gốc cây.
Theo Công an, cả 3 đối tượng đều thất nghiệp.
Hiện vụ việc đang được làm rõ.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)