Cận cảnh cạn khô của hàng loạt hồ thuỷ điện ở Việt Nam

Google News

Hàng loạt hồ thuỷ điện ở Việt Nam có lưu lượng nước về rất thấp. Trong đó, nhiều hồ thuỷ điện ở mức nước chết, phải ngừng hoạt động.

Thông tin mới nhất về tình hình hoạt động và mực nước các hồ thuỷ điện ở Việt Nam, theo báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 8/6, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cho biết, một số nhà máy thuỷ điện phải dừng để bảo đảm an toàn cho tổ máy khi vận hành với lưu lượng và cột nước thấp dưới thiết kế, khó có thể đáp ứng đươc việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa.
Mực nước các hồ thuỷ điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ thấp, một số hồ xấp xỉ, dưới mực nước chết. Cụ thể, các hồ thuỷ điện ở mực nước chết gồm: Lai Châu, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ, Trị An.
Đáng lưu ý, một số thủy điện phải dừng phát điện vì lưu lượng và mực nước hồ không bảo đảm gồm: Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Trị An, Đại Ninh, Pleikrong.
Riêng tại khu vực Bắc Bộ, các hồ thủy điện có lưu lượng nước về hồ thấp.
Can canh can kho cua hang loat ho thuy dien o Viet NamMực nước ở hồ thuỷ điện Hoà Bình xuống thấp, ảnh chụp sáng 9/6/2023.
Ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương cho biết, hầu hết các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc đã về mực nước chết. Riêng các hồ thủy điện Lai Châu và Sơn La xuống dưới mực nước chết. Duy nhất hồ thủy điện Hòa Bình còn nước và có thể duy trì phát điện đến ngày 12-13/6. Công suất khả dụng của thủy điện là 3.110 MW, chỉ đạt 23,7% công suất thiết kế.
Sau đây là cận cảnh cạn khô, thiếu nước của hàng loạt hồ thuỷ điện ở Việt Nam (Ảnh: EVN):
Can canh can kho cua hang loat ho thuy dien o Viet Nam-Hinh-2Nhà máy thủy điện Sơn La (Mường La, Sơn La) là đập thủy điện lớn nhất Đông Nam Á với công suất lắp đặt 2.400 MW, sản lượng điện trung bình khoảng 10 tỷ KW/năm. Nhưng hiện nay, thủy điện Sơn La đang ở mực nước thấp nhất kể từ khi đi vào vận hành từ năm 2012 đến nay, và đang phải chạy máy tối thiểu ở dưới mực nước chết. Ngày 6/6/2023, mực nước trong hồ thủy điện Sơn La ghi nhận ở mức 174,93m, thấp hơn mực nước chết và thấp hơn 40,07m so với mực nước dâng bình thường.
Can canh can kho cua hang loat ho thuy dien o Viet Nam-Hinh-3 
Nhà máy thủy điện Lai Châu (Nậm Nhùn, Lai Châu) đang vận hành dưới mực nước chết, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Can canh can kho cua hang loat ho thuy dien o Viet Nam-Hinh-4Hồ thủy điện Thác Bà (Yên Bái) đã về dưới mực nước chết, với ghi nhận sáng 8/6/2023 là 45,65m, thấp hơn 0,35m so với mực nước chết.
Can canh can kho cua hang loat ho thuy dien o Viet Nam-Hinh-5Sau nhiều đợt nắng nóng kéo dài, không có mưa và xả nước để chống hạn, hiện mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An) đang tiệm cận mực nước chết nếu thượng nguồn không có mưa. Ảnh chụp ngày 6/6.
Can canh can kho cua hang loat ho thuy dien o Viet Nam-Hinh-6Sáng 8/6/2023, hồ thủy điện Tuyên Quang (Na Hang, Tuyên Quang) chỉ còn cách mực nước chết 0,91m.
Can canh can kho cua hang loat ho thuy dien o Viet Nam-Hinh-7Nhà máy thủy điện Bản Chát (Than Uyên, Lai Châu) có công suất lắp máy 220 MW, sản lượng điện hàng năm 1.158 triệu kWh nhưng cũng đã về mực nước chết. Sáng 8/6/2023, thủy điện Bản Chát chỉ cách mực nước chết 0,92m.
Can canh can kho cua hang loat ho thuy dien o Viet Nam-Hinh-8Lượng nước tích trữ của hồ thủy điện Thác Mơ (Bình Phước) sụt giảm mạnh, nhiều khu vực cạn trơ đáy.
Can canh can kho cua hang loat ho thuy dien o Viet Nam-Hinh-9Nhà máy thủy điện Huội Quảng (Than Uyên, Lai Châu) cũng đã tiệm cậm mực nước chết (368m). Mức nước tại thời điểm sáng 8/6/2023 là 368,37m.
Theo Hoàng Cường/Suckhoedoisong

>> xem thêm

Bình luận(0)