Bình Định: CSGT Tuy Phước lên tiếng về clip tài xế tố bị bóp cổ

Google News

Trung tá Nguyễn Trần Xuân Vương, Trạm Trưởng CSGT Tuy Phước (Bình Định) xác nhận đã nắm thông tin về vụ việc, đồng thời khẳng định, nội dung tài khoản Facebook tên "Phan Trươnggiaphan" đăng trên mạng là bịa đặt, vu khống.
 

Ngày 24/7, liên quan đến clip đăng tải trên mạng xã hội với nội dung cho rằng công an bóp cổ tài xế, trung tá Nguyễn Trần Xuân Vương, Trạm Trưởng CSGT Tuy Phước (Bình Định) xác nhận đã nắm thông tin về vụ việc, đồng thời báo cáo lên lãnh đạo để xử lý.
Trung tá Vương khẳng định, nội dung tài khoản Facebook tên "Phan Trươnggiaphan" trên mạng là bịa đặt, vu khống Tổ tuần tra kiểm soát CSGT Trạm Tuy Phước.
Binh Dinh: CSGT Tuy Phuoc len tieng ve clip tai xe to bi bop co
Hình ảnh CSGT Trạm Tuy Phước đăng tải trên mạng xã hội. 
Sau khi nhận thông tin từ chốt kiểm dịch tại đèo Cù Mông, Tổ tuần tra kiểm soát CSGT Trạm Tuy Phước đã ra tín hiệu dừng xe tải BKS: 89C-048.23 kiểm tra theo quy định.
Trung tá Vương nhấn mạnh: "Anh em CSGT Trạm Tuy Phước làm không sai. Trước tình hình dịch bệnh ở Bình Định đang diễn biến phức tạp, kế bên là tỉnh Phú Yên cũng đang có nhiều ca bệnh, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu lực lượng trực chốt phải làm nghiêm, nếu để tài xế xe tải nào qua chốt kiểm dịch không đúng quy định thì sẽ xử lý kỷ luật. Lực lượng chốt trực cũng mong muốn hạn chế dịch bệnh COVID-19 lây lan, nhưng tài xế thì bất chấp, làm sai quy định, buộc anh em phải ngăn cản và xử lý triệt để".
Binh Dinh: CSGT Tuy Phuoc len tieng ve clip tai xe to bi bop co-Hinh-2
Khu vực kiểm tra phòng chống COVID-19 ở đèo Cù Mông. 
Trước đó, chủ tài khoản Facebook tên "Phan Trươnggiaphan" đăng tải nội dung: "Công an Phú Tài nha anh em chốt kiểm dịch cho đi qua xuống Phú Tài, Công an CAGT Phú Tài đòi kiểm tra và bóp cổ tôi và đòi lấy mạng tôi rồi xưng mày tao với tôi…". Kèm nội dung trên là đoạn clip ghi lại cảnh tài xế này đang cự cãi với CSGT tại chốt kiểm dịch.
Được biết, sự việc xảy ra vào 14h chiều 17/7. Theo Tổ tuần tra kiểm soát CSGT Trạm Tuy Phước, thời điểm trên, khi tổ đang làm nhiệm vụ ở quốc lộ 1A thì nhận được thông báo từ chốt kiểm dịch y tế ở đèo Cù Mông (UBND TP Quy Nhơn) về việc xe tải BKS: 89C-048.23 vượt chốt, không khai báo y tế.
Sau đó, lực lượng CSGT Trạm Tuy Phước đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, tài xế tên Lê Văn Mạnh Anh (SN 1996) không có giấy xác nhận y tế ở chốt đèo Cù Mông nên CSGT trạm Tuy Phước yêu cầu tài xế này quay lại chốt đèo Cù Mông để lấy giấy xác nhận, kiểm tra y tế theo đúng quy định.
Tuy nhiên, tài xế cùng phụ xe không những không chấp hành mà còn tỏ thái độ không hợp tác, vì cho rằng không cần thiết và làm mất thời gian của lái xe. Sau đó tài xế xe tải này tiếp tục buông ra những lời lẽ lăng mạ lực lượng chức năng, giật lại một số giấy tờ đưa trước đó. Chưa dừng lại, tài xế cùng phụ xe áp sát vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ để quay clip rồi đăng lên mạng Facebook kèm nội dung vu khống CSGT bóp cổ mình.
>>>>> Xem thêm video: Thanh niên ngáo đá chạy xe máy tông sập chốt kiểm dịch COVID-19

Nguồn: Truyền Hình Cần Thơ.

Thanh Hải

>> xem thêm

Bình luận(0)