Bắt đối tượng ép buộc, hiếp dâm nữ nhân viên quán bar ở Móng Cái

Google News

Tại khách sạn, dù cô gái tiếp tục chống cự không đồng ý, nhưng Kiên vẫn đe dọa, uy hiếp khiến cô gái không dám chống cự để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1990, trú tại khu 3, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 18 tuổi.
Trước đó, sáng ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái tiếp nhận nguồn tin từ chị C.T. T (sinh năm 2007, trú tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) là nhân viên quán Bar Kinh Đô, phường Trần Phú, TP Móng Cái về việc bị một nam thanh niên đánh rồi ép buộc lên phòng 304 khách sạn Sunshine thuộc khu 3, phường Ka Long, thành phố Móng Cái thực hiện hành vi hiếp dâm.
Bat doi tuong ep buoc, hiep dam nu nhan vien quan bar o Mong Cai
Đối tượng Nguyễn Văn Kiên 
Quá trình điều tra xác định, khoảng 1h30 ngày 1/6, tại quán Bar Phượng Hoàng ở xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, sau khi uống bia và nghe nhạc cùng T, Kiên đón taxi và rủ T đi chơi nhưng bị từ chối.
Sau đó, T đòi đi về phòng trọ của mình để nghỉ ngơi nhưng Kiên yêu cầu taxi đưa T đến khách sạn Sunshine thuộc khu 3, phường Ka Long, thành phố Móng Cái.
Tại khu vực trước cửa khách sạn, do không muốn đi vào phòng với Kiên nên T đã bỏ ra ngoài thì bị Kiên đuổi theo, giật tóc và dùng tay tát vào mặt đồng thời đe dọa, ép buộc T phải đi vào phòng cùng mình.
Trong phòng 304 của khách sạn, T tiếp tục chống cự không đồng ý quan hệ tình dục thì bị Kiên đe dọa.
Do đã bị đe dọa, uy hiếp từ trước và sợ hãi nên T không dám chống cự nữa, lúc này Kiên đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của chị T.
Vụ việc đang được Công an thành phố Móng Cái điều tra, làm rõ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm

Nguồn: THĐT


Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)