Ban công tác ĐBQH nói về sự vắng mặt của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành?

Google News

Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy Ban Thường vụ Quốc hội vừa trả lời về sự vắng mặt của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Sáng 19/5, tại cuộc họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, báo chí đề cập trường hợp của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đặt câu hỏi: Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ có báo cáo Quốc hội về lý do tại sao Phó Thủ tướng vắng mặt trong một thời gian dài, không tham gia điều hành như vậy không? Kỳ họp thứ 6 tới, ông Lê Văn Thành dự kiến sẽ là thành viên Chính phủ sẽ lấy phiếu tín nhiệm.
Ban cong tac DBQH noi ve su vang mat cua Pho Thu tuong Le Van Thanh?
 Phó Thủ tướng Lê Văn Thành
Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, cho biết, trường hợp Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, theo quy định của Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và nghị quyết của Quốc hội, việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Dự kiến việc lấy phiếu tín nhiệm này sẽ được thực hiện tại kỳ họp thứ 6, tháng 10/2023.
Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, theo quy định, trước 45 ngày dự kiến diễn ra kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định danh sách người lấy phiếu tín nhiệm chính thức. "Theo điều 31 Luật tổ chức Chính phủ, đồng chí Phó Thủ tướng sẽ làm nhiệm vụ theo quy định và sự phân công của Thủ tướng, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng", ông Nguyễn Tuấn Anh nói.
Liên quan đến công tác nhân sự, theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ dành thời gian trong ngày làm việc đầu tiên để xem xét công tác nhân sự.
Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến, biểu quyết đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với nhân sự do Quốc hội bầu Khóa XV, tiến hành quy trình bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Đồng thời, xem xét đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
Ban cong tac DBQH noi ve su vang mat cua Pho Thu tuong Le Van Thanh?-Hinh-2
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy Ban Thường vụ Quốc hội 
Trường hợp Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu cho biết, ngày 15/5 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII. Ngày 16/5, ông Nguyễn Phú Cường đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, thôi chức vụ do Quốc hội Khóa XV bầu. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, quyết định.
Hiện tại chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đang do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiêm nhiệm.
Trước đó, tháng 1/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.
Theo Quyết định, trong thời gian Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vắng mặt, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ chỉ đạo giải quyết công việc liên quan đến thương mại - xuất nhập khẩu, dự trữ và cung ứng nguồn cung xăng dầu, dịch vụ logistics; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất. Theo dõi và chỉ đạo Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà sẽ làm nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực liên quan, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực liên quan, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.
Mời quý độc giả xem video: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân (TPHCM) góp ý về Luật Khám chữa bệnh (sửa đổi)

Nguồn: Quốc hội

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)