Lý Nhã Kỳ đau đầu với đòi hỏi khó của Alexis Mabbille

Google News

(Kiến Thức) - Trước những yêu cầu vô cùng khắc nghiệt của NTK Alexis Mabbille với ban tổ chức Lynk Fashion Show 2015, Lý Nhã Kỳ đã dốc sức lo chu tất.

Để có một buổi biểu diễn đạt chuẩn quốc tế, NTK Alexis Mabbille đã có những yêu cầu vô cùng khắc nghiệt với ban tổ chức Lynk fashion show 2015.
Tiết lộ về điều này, chủ nhân của Lynk fashion show 2015, Lý Nhã Kỳ cho biết, để mời được một thương hiệu danh tiếng hàng đầu thế giới như Alexis Mabille diễn dòng thời trang được coi là cực kỳ xa xỉ haute couture không đơn giản chút nào. Lý do bởi, không chỉ là sự đắt đỏ của từng trang phục, mà các trang phục haute couture còn được những người sành thời trang vô cùng nâng niu vì nó là biểu trưng của những gì tinh tế, đẳng cấp, hoàn hảo nhất của thời trang, nên nhà mốt rất quan trọng từng chi tiết cho đêm diễn. Trước khi nhận lời về Việt Nam diễn, Alexis Mabille xem xét tỉ mỉ từng yếu tố nhỏ. 
Ly Nha Ky dau dau voi doi hoi kho cua Alexis Mabbille
Lý Nhã Kỳ trong một thiết kế haute couture tại Cannes hồi đầu năm 2015. 
Ly Nha Ky dau dau voi doi hoi kho cua Alexis Mabbille-Hinh-2
 Hình ảnh lộng lẫy, sang trọng của Lý Nhã Kỳ.
Mối quan hệ thân thiết với Lý Nhã Kỳ chỉ là một phần trong các yếu tố cần để Alexis Mabille đồng ý. Nhà mốt đã xem xét rất kỹ về "ngôi nhà thời trang" cao cấp của Lý Nhã Kỳ (Lynk fashion & Jewelry), nơi hội tụ khá đầy đủ những thương hiệu hàng đầu thế giới, trong đó có trưng bày các tác phẩm haute couture. Ngoài ra, nhận thấy tầm ảnh hưởng của thương hiệu đối với thị trường thời trang Việt, nên NTK Alexis Mabille mới chấp nhận tiếp tục các bước yêu cầu khác để xây dựng lịch trình trình diễn.
Thực tế, sở dĩ mời Alexis Mabille diễn bộ sưu tập haute couture không dễ, bởi từ khâu sản xuất đến trình diễn, bảo quản các sản phẩm này không đơn giản. Ngay cả các nhà mốt cũng vô cùng lao tâm, vất vả để có thể hoàn thành, giữ gìn, đặc biệt là để bộ sưu tập được đặt đúng với đẳng cấp hàng đầu cần có trong thời trang. 
Tất cả các trang phục haute couture đều phải được làm bằng tay để đảm bảo độ hoàn hảo và độc nhất, với chất liệu cao cấp. Các sản phẩm haute couture còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn vô cùng khắt khe của ngành công nghiệp này. Chính vì vậy, ở Pháp, nhà mốt nào được Hiệp hội Haute couture chấp nhận, tức là đã khẳng định được vị trí cao cấp và hàng đầu của mình trong lĩnh vực thời trang. Một điều hiển nhiên là không phải thương hiệu nào cũng được chứng nhận về haute couture, mà chỉ có những thương hiệu lớn hàng đầu mới có cơ hội này. .
Ly Nha Ky dau dau voi doi hoi kho cua Alexis Mabbille-Hinh-3
NTK Alexis Mabille. 
Với 40 trang phục trong Bộ sưu tập Thu Đông được đưa về Việt Nam trình diễn trong Lynk Fashion show 2015 vào ngày 11/11 tới đây, NTK Alexis Mabille đã liệt kê các hạng mục bắt buộc phía nhà tổ chức phải thực hiện để đảm bảo về việc bảo quản đồ và trình diễn, khiến Lý Nhã Kỳ cũng như ekip thấy khá căng thẳng. Lý Nhã Kỳ cùng ekip đã phải chuẩn bị gần nửa năm trời để thực hiện các yêu cầu này.
Trước hết, đó là việc Alexis Mabille yêu cầu cần có một khu nhà riêng để có thể giữ gìn bảo quản tốt nhất các thiết kế haute couture khi đưa về Việt Nam. Với điều kiện thời tiết khác biệt với Pháp hoặc nhiều nước khác trên thế giới, nhà mốt luôn cần đảm bảo nhiệt độ tốt nhất cho các thiết kế nằm bảo quản trang phục. Theo tiết lộ của Lý Nhã Kỳ, những người "nghiện" các sản phẩm haute couture trên thế giới như nữ tỉ phú Mouna Ayoub, có hẳn một biệt thự riêng để cất giữ đồ haute couture ở một nơi rất an toàn. Bởi, mỗi trang phục haute couture độc nhất là những tài sản vô cùng giá trị. 
Việc giữ nhiệt độ đảm bảo cho các thiết kế haute couture sẽ giữ cho các thiết kế được đảm bảo giá trị ở mọi thời gian. Đáp ứng yêu cầu này của Nhà thiết kế, Lý Nhã Kỳ cũng đã và đang hoàn thiện khu vực riêng tại một khu căn hộ cao cấp để bảo quản và bảo vệ các trang phục haute couture đúng theo yêu cầu của nhà thiết kế, với không gian tiêu chuẩn, nhiệt độ đảo bảo 24/24 giờ, và an toàn như nhà thiết kế yêu cầu.
Ly Nha Ky dau dau voi doi hoi kho cua Alexis Mabbille-Hinh-4
 Hình ảnh NTK Alexis Mabille, cùng những thiết kế ấn tượng của ông với cánh bướm trắng năm 2014.
Để việc trình diễn những tác phẩm thời trang được tốt nhất, phía Alexis Mabille cũng yêu cầu cần có hơn 100 người giỏi lĩnh vực may vá để phụ việc mặc đồ cho người mẫu. Theo yêu cầu từ Alexis Mabille, mỗi một thiết kế sẽ cần có tới 3 người phụ mặc và giữ gìn sản phẩm. Hiện tại, Lý Nhã Kỳ đang gấp rút tuyển chọn các tình nguyện viên ở khắp nơi để có thể đảm bảo được việc này. 
Tỉ mỉ hơn nữa, nhà thiết kế cũng yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng các sào treo đồ, mà mỗi một bộ trang phục chỉ treo 1 thiết kế, tránh việc các thiết kế chạm vào nhau. Những sào treo đồ này cũng có những tiêu chuẩn riêng nên phía đơn vị tổ chức buộc nhập sào treo đồ tiêu chuẩn từ Singapore. Thậm chí, riêng việc vận chuyển các thiết kế từ Pháp sang Việt Nam, nhà thiết kế cũng yêu cầu các trang phục phải được chứa trong các thùng carton với... tiêu chuẩn riêng biệt, có móc treo trong thùng riêng. 
Đó là chưa kể đến yêu cầu bắt buộc trong việc tuyển người mẫu cho buổi trình diễn phải cao trên 1m77, trong khi người mẫu Việt Nam đạt được tiêu chuẩn này không nhiều. Đây cũng chính là vấn đề khiến ban tổ chức Lynk Fashion Show khá đau đầu trong việc tìm kiếm người mẫu trong nhiều tháng qua.
Hiện tại, công tác chuẩn bị cho Lynk Fashion Show 2015 vào ngày 11/11 tại GEM center (TP HCM) đang được Lý Nhã Kỳ và ê-kíp gấp rút thực hiện. 
Diệu Nga

Bình luận(0)