Ngày hội của non sông - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần, mang theo kỳ vọng lớn lao của cử tri cả nước về một bộ máy quyền lực nhà nước thực sự vì dân, do dân và phục vụ sự phát triển bền vững của quốc gia trong giai đoạn mới.
Ngày 15/3/2026 cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh minh họa
Hơn 70 triệu cử tri tham gia cuộc bầu cử lần này đồng nghĩa với hơn 70 triệu chủ thể quyền lực cùng tham gia kiến tạo bộ máy quyền lực nhà nước. Từ miền núi đến đồng bằng, từ đô thị đến hải đảo xa xôi, mỗi người dân đều bình đẳng trong quyền quyết định ai sẽ thay mặt mình tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Không có sự khác biệt về nghề nghiệp, vị trí xã hội hay điều kiện kinh tế trước mỗi lá phiếu bầu, mọi công dân đều mang giá trị ngang nhau của quyền làm chủ đất nước.
Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu là một lần cử tri trao gửi niềm tin, kỳ vọng và cả trách nhiệm cho những người đại diện thay mặt mình quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia và địa phương.
Qua từng nhiệm kỳ Quốc hội và Hội đồng nhân dân, vai trò của cơ quan dân cử ngày càng được khẳng định rõ nét hơn: lập pháp ngày càng chuyên nghiệp, giám sát ngày càng thực chất, quyết định các vấn đề quan trọng ngày càng sát với yêu cầu phát triển và mong mỏi của Nhân dân. Có lẽ thế mà cử tri nay bước vào cuộc bầu cử với tâm thế khác trước. Đó không chỉ là sự tham gia, mà là sự lựa chọn có cân nhắc, có so sánh và có kỳ vọng cao hơn. Người dân quan tâm, ai là người đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh để đại diện cho tiếng nói của mình; ai thực sự gần dân, hiểu dân và dám chịu trách nhiệm trước dân. Chính sự trưởng thành trong nhận thức chính trị của cử tri đã và đang góp phần nâng cao chất lượng dân chủ, làm cho mỗi cuộc bầu cử trở thành một cuộc “sát hạch niềm tin” đối với đội ngũ cán bộ.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu, áp lực mới, vai trò của đại biểu dân cử càng trở nên quan trọng. Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ phải đối mặt với những quyết định mang tính chiến lược: hoàn thiện thể chế phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn để khơi phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng quản trị quốc gia. Điều đó đồng nghĩa với việc lá phiếu của cử tri không chỉ lựa chọn con người cho hôm nay mà còn lựa chọn năng lực dẫn dắt tương lai. Một đại biểu thiếu bản lĩnh sẽ khó theo kịp yêu cầu đổi mới; một đại biểu xa dân sẽ không thể phản ánh đúng hơi thở cuộc sống; và một đại biểu thiếu trách nhiệm sẽ làm suy giảm niềm tin mà người dân đã trao gửi.
Khi người dân cảm nhận được tiếng nói của mình được lắng nghe, quyền lợi chính đáng được bảo vệ và chính sách công đáp ứng đúng nhu cầu thực tiễn đời sống, thì khi ấy niềm tin vào thể chế tiếp tục được bồi đắp bền vững. Trong hành trình phát triển của đất nước, có những thời điểm lịch sử được đánh dấu bằng những quyết sách lớn. Nhưng cũng có những dấu mốc được tạo nên từ hàng triệu lá phiếu lặng lẽ của người dân. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 chính là một dấu mốc như vậy, nơi ý chí Nhân dân hội tụ thành sức mạnh quốc gia. Lá phiếu bầu cử nhỏ bé nhưng mang trọng trách lớn lao. Đó là niềm tin vào tương lai, là kỳ vọng về một nền quản trị hiện đại, liêm chính và hành động; là khát vọng xây dựng một đất nước phát triển nhanh, bền vững và hùng cường.
Chỉ khi mỗi cử tri ý thức đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình, khi mỗi đại biểu xứng đáng với sự lựa chọn và gửi gắm niềm tin của Nhân dân, thì dân chủ không chỉ hiện diện trong ngày bầu cử mà sẽ trở thành động lực phát triển lâu dài của đất nước. Và hơn hết, chính từ những lá phiếu ấy, niềm tin của Nhân dân tiếp tục được thắp sáng, bền bỉ, vững chắc trên con đường hướng tới một nước Việt Nam hùng cường.