Robot mất chân vẫn chạy, AI tạo máy móc “không bỏ cuộc”
Các kỹ sư Mỹ phát triển robot dạng module có thể tự thích nghi khi mất bộ phận, mở ra hướng đi mới cho những cỗ máy biết tự tái cấu trúc và tiếp tục hoạt động.
Các kỹ sư Mỹ phát triển robot dạng module có thể tự thích nghi khi mất bộ phận, mở ra hướng đi mới cho những cỗ máy biết tự tái cấu trúc và tiếp tục hoạt động.
Trung Quốc đang nắm 85% sản lượng robot hình người và robot chó, đồng thời tăng tốc AI thể chất, nhưng vẫn phụ thuộc chip và linh kiện cao cấp.
Robot, tượng sáp hay búp bê càng giống người càng khiến chúng ta bất an. Khoa học cho rằng phản ứng này có thể liên quan đến cơ chế sinh tồn cổ xưa.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã phủ mô da người nuôi cấy lên khuôn mặt robot, mở ra hướng phát triển máy móc có biểu cảm giống con người.
AiMOGA Robotics vừa bàn giao robot với chủ đề "Hơn 2.000 robot xuất khẩu – Hiện diện tại hơn 60 quốc gia" tại thành phố Vu Hồ (Wuhu), tỉnh An Huy, Trung Quốc.
SpaceX cùng Northrop Grumman vừa triển khai tàu robot MRV có thể bảo trì nhiều vệ tinh ngay trên quỹ đạo.
Dù không biết làm việc nhà, robot hình người U1 của UBTECH vẫn thu hơn 13.000 đơn đặt trước, phản ánh sự bùng nổ của "nền kinh tế cô đơn".
Các nhà khoa học vừa tạo ra một bước tiến chấn động trong lĩnh vực sinh học tổng hợp khi biến tế bào người thành các mạch logic có khả năng tính toán.
Trung Quốc gây kinh ngạc khi sử dụng 432 robot cỡ nhỏ để di dời khu phố cổ nặng 7.500 tấn tại Thượng Hải nhằm xây dựng tổ hợp hạ tầng ngầm hiện đại.
Robot hình người Trung Quốc liên tục biểu diễn nhào lộn, chạy marathon, thậm chí ngã trên sân khấu, nhưng đằng sau là chiến lược công nghệ đầy tham vọng.
Robot hình người SeeLight S1 có thể nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp và chăm sóc nhà cửa đang chuẩn bị được đưa vào 100 gia đình dùng thử miễn phí tại Trung Quốc.
Foundation Future Industries - một công ty khởi nghiệp của Mỹ - đang tiến hành thử nghiệm robot hình người ở Ukraine, ngay trên tiền tuyến với Nga.
Một khách sạn tại Trung Quốc đang gây chú ý khi vận hành gần như hoàn toàn bằng robot và AI, từ lễ tân, dọn phòng đến phục vụ khách lưu trú.
Hugging Face vừa trình làng robot hình người giá chưa tới 3.000 USD với toàn bộ thiết kế mã nguồn mở, hứa hẹn thay đổi cuộc đua robot toàn cầu.
Nvidia, Unitree và Sharpa đang phát triển robot hình người có thể lắp ráp máy tính, truyền dịch và thực hiện nhiều công việc đòi hỏi độ chính xác cao.
Du lịch công nghệ tại Trung Quốc bùng nổ khi giới đầu tư, doanh nhân và kỹ sư quốc tế đổ xô khám phá AI, robot và xe điện tiên tiến.
ENGINEAI vừa gây sốc khi tuyên bố có thể sản xuất một robot hình người chỉ sau 15 phút, cho thấy tham vọng thống trị ngành robot của Trung Quốc.
Nhà máy HONOR tại Thâm Quyến có thể xuất xưởng smartphone sau mỗi 28,5 giây nhờ robot, nhưng bước cuối cùng vẫn cần con người kiểm tra.
Startup Humanoid và tập đoàn Schaeffler đang tạo nên mô hình robot “tự nhân bản” khi chính robot tham gia sản xuất linh kiện cho thế hệ kế tiếp.
Startup Aheadform của Trung Quốc vừa tạo ra khuôn mặt robot siêu thực giống người đến mức gây rùng mình, khiến phim “Ex Machina” như bước ra đời thật.