Nam diễn viên trộm túi xách Hoa hậu Mexico ở Đà Lạt có tiền án tội trộm cắp
Diễn viên Nguyễn Lâm Thái, người liên quan vụ trộm túi xách của Hoa hậu Mexico, từng bị tuyên phạt án tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản.
Diễn viên Nguyễn Lâm Thái, người liên quan vụ trộm túi xách của Hoa hậu Mexico, từng bị tuyên phạt án tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản.
Võ Văn Tin (27 tuổi, trú xã Tư Nghĩa) vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt khẩn cấp sau khi người này ôm hai con nhỏ nhảy cầu, khiến một bé tử vong.
Do cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã rủ nhau đi hái trộm quả cà phê. Tổng cộng cả 3 người hái được 6 bao tải đầy quả cà phê với tổng trọng lượng 295 kg.
Công an phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) cùng Công an phường Cẩm Lệ làm rõ vụ trộm cắp tài sản khá hy hữu, khi kẻ trộm bị tên trộm khác lấy cắp tài sản.
Trộm 64 triệu đồng trong xe Mercedez, khi về phòng đang nằm nghĩ cách tiêu tiền, tên trộm đã bị Công an phường Lê Chân ập vào bắt giữ.
Sau khi bị bắt vì đưa hối lộ, Nguyễn Văn Vi (tức Vi 'ngộ') bị cơ quan chức năng cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Các lực lượng chức năng vừa mật phục, bắt giữ đôi nam nữ người Lào vận chuyển 17 kg ma tuý, 6.000 viên thuốc lắc đưa vào nội địa Việt Nam.
Lê Kim Thu (tức Thu vệ sỹ) cùng với 6 đối tượng khác bị cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam vì có liên quan về hành vi buôn bán hàng cấm.
Một người Đài Loan được phát hiện đã giấu gần 2 kg vàng, trị giá hơn 5,5 tỷ đồng trong 4 ống kính máy ảnh tại sân bay Quốc tế Nội Bài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can đối tượng Trần Thị Lệ Thu (SN 1985, TP Vũng Tàu), điều tra hành vi trốn thuế.
Cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm cà phê bột ghi nhãn hiệu Gia Cát có hàm lượng caffeine rất thấp so với quy định và bản tự công bố sản phẩm của cơ sở.
Tại cơ quan Công an, Bà N. cho biết, do quá bức xúc khi cháu bé đánh cháu bà lan truyền đoạn clip này với ý thách thức dù gia đình không mong muốn công khai.
Do cần tiền chơi game, T.M.L đã rủ bạn về nhà trộm tiền của bố mẹ. Cả hai cạy phá két lấy trộm 31,5 triệu đồng.
Hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm số lượng lớn là hành vi táng tận lương tâm, vi phạm pháp luật, hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân.