Việt Nam mở rộng mạng lưới đối tác tin cậy, tăng cường gắn kết với Châu Âu
Chuyến thăm mang ý nghĩa hết sức quan trọng, mở rộng mạng lưới đối tác tin cậy và tăng cường sự gắn kết của Việt Nam với châu Âu.
Chuyến thăm mang ý nghĩa hết sức quan trọng, mở rộng mạng lưới đối tác tin cậy và tăng cường sự gắn kết của Việt Nam với châu Âu.
Thăm dự án bán đảo nhân tạo Lynetteholm tại Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá kinh nghiệm của Đan Mạch có nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong phát triển đô thị ven biển, mở rộng không gian phát triển và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19-21/10/2026, nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 19/10 (giờ địa phương), Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch được trao tặng các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ quốc gia nước ngoài.
Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, sáng 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Copenhagen, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19 - 21/10/2026.
Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, ngày 19/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 - 24/10/2026.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland, mở đường cho việc xây dựng thêm căn cứ quân sự của Washington ở Greenland.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland về việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Washington tại Greenland.
Các nhà khảo cổ học hàng hải Đan Mạch thông báo đã tìm thấy xác tàu Dannebroge - chiến hạm chủ lực của nước này - dưới đáy biển ở cảng Copenhagen.
Khi nghiên cứu con thuyền Hjortspring có niên đại hơn 2.000 năm tuổi, các chuyên gia có những phát hiện quan trọng, bao gồm dấu vân tay người trong cặn hắc ín.
Pháp và Canada đã mở lãnh sự quán ngoại giao tại Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Đài truyền hình Đan Mạch DR dẫn nguồn tin cho biết Copenhagen đã bắt đầu triển khai thêm các khí tài quân sự đến vùng lãnh thổ Greenland.
Vùng đất Greenland chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.
Mỹ đang cân nhắc mô hình COFA để kiểm soát Greenland, gây lo ngại về chủ quyền, an ninh NATO và cạnh tranh tại Bắc Cực.
Trong một động thái gây sốc về ngoại giao Nhà trắng vừa bổ nhiệm một đặc phái viên đặc biệt với nhiệm vụ thúc đẩy tiến trình Greenland gia nhập Mỹ.
Đan Mạch sẽ sản xuất pháo, UAV và thiết bị điện tử cho Ukraine, mở ra bước ngoặt hợp tác quốc phòng mới ở châu Âu.
Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên tiếp nhận nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine.