Cây lựu - nhiều con, nhiều phúc: Thời xưa, điều kiện y tế còn lạc hậu, nhiều phụ nữ mang thai sẽ chết vì đẻ khó khi sinh con, thậm chí là một, hai. Vì vậy, cây lựu thường được nhìn thấy trước những ngôi nhà cổ, vì sau khi sinh nở sẽ có màu đỏ rất đáng yêu.
Hơn nữa, bên trong quả lựu có rất nhiều cùi giống như hạt, được người xưa coi là biểu tượng của “nhiều con” nên các thầy phong thủy xưa cho rằng cây lựu là cây hòa bình.
Cây hồng: Giống như cây lựu, cây hồng có vẻ ngoài lễ hội. Sau khi quả hồng chín, về cơ bản đã là một mùa đông lạnh giá, toàn bộ cây hồng đã trĩu nặng những quả đỏ. Giống như những chiếc đèn lồng đỏ.
Trong phong thủy, “quả hồng” tượng trưng cho cuộc đời và có thể tặng cho người thân yêu để bày tỏ mong muốn được ở bên người ấy mãi mãi và cùng nhau già đi. “Vỏ đỏ” tượng trưng cho sự thịnh vượng nên ý nghĩa của cây hồng là cuộc sống sung túc.
Nhãn - Sự giàu có và thịnh vượng: Nhãn là một trong những loại trái cây phổ biến hiện nay ngoài việc dùng để ăn, nó còn được dùng trong các lễ cưới. Thông thường, khi các cặp đôi mới cưới, nhãn sẽ được rắc lên giường vợ chồng, tượng trưng cho việc sinh thêm con cháu. một đứa con trai sớm.
Vào thời xa xưa, người ta thường tặng những chùm nhãn làm quà cho những người bạn đi xa. Thứ nhất, họ có thể bày tỏ lời chúc phúc đến bạn bè, thứ hai, họ có thể làm dịu cơn khát và thỏa mãn cơn đói trên đường đi.
