3. Cá vây tay - 360 triệu năm trước đến nay. Cá vây tay là loài cá thuộc bộ Coelacanth, chứa nhánh lâu đời nhất của ngành dưới hàm. Loài cá vây tay được cho là đã tuyệt chủng vào cuối kỷ Phấn trắng, ít nhất 65 triệu năm trước. Nó là một trong mười loài động vật thời tiền sử lớn nhất còn sống. Ý tưởng này chỉ bị tan vỡ sau khi loài cá đuôi giáo được phát hiện ở Nam Phi vào năm 1938. Do đó, hai loài cá đuôi giáo còn tồn tại còn được gọi là hóa thạch sống.
4. Cá tầm – có nguy cơ tuyệt chủng: Con người yêu thích mùi vị của cá tầm, và nó là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, nhưng nó cũng là một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng có thể đã sống sót và sống ở đây cách đây 2 triệu năm và là một trong mười loài động vật thời tiền sử còn sống hàng đầu. Tôi hy vọng mọi người sẽ ít săn bắt chúng hơn vì cá tầm không phải là mối đe dọa đối với con người.
